FIFA điều tra vụ Argentina trêu tức Hà Lan, Messi bị tố cư xử khiếm nhã

Chiến thắng nghẹt thở trong màn đấu luân lưu trước Hà Lan giúp Argentina hưng phấn đến nỗi ăn mừng quá khích, sự việc khiến họ có thể bị FIFA phạt. Trong khi đó, Messi bị đối thủ tố cư xử kém sang.

  

Video Lionel Messi mắng Wout Weghorst "nhìn đểu" mình sau trận Hà Lan - Argentina: 

Kịch bản hấp dẫn đến phút chót đã đến ở màn đại chiến giữa ĐT Hà Lan và ĐT Argentina rạng sáng 10/12 (giờ Việt Nam) tại vòng tứ kết World Cup 2022. Trên sân Al Thumama (thủ đô Doha, Qatar), Argentina đã dẫn trước đối thủ đến 2-0 nhờ pha lập công của Nahuel Molina và đội trưởng Lionel Messi.

Siêu sao Lionel Messi đóng góp một pha kiến tạo và một bàn thắng trong trận Hà Lan gặp Argentina

Siêu sao Lionel Messi đóng góp một pha kiến tạo và một bàn thắng trong trận Hà Lan gặp Argentina

Nhưng Hà Lan trong thế không còn gì để mất đã chơi bùng nổ và gỡ hòa 2-2 khi tiền đạo vào sân thay người Wout Weghorst lập cú đúp ấn tượng. Kết quả đó được giữ nguyên trong 30 phút của hiệp phụ trước khi Argentina thắng Hà Lan 4-3 trong loạt đấu luân lưu cân não để lại một lần nữa gieo sầu cho thầy trò HLV Louis Van Gaal như cách đây 8 năm tại bán kết World Cup 2014 ở Brazil.

Hưng phấn cực độ sau khi giành vé đi tiếp để đối đầu đương kim á quân thế giới Croatia (2h, 14/12), các cầu thủ Argentina đã ăn mừng thái quá khi nhảy nhót vui vẻ và trêu tức các cầu thủ Hà Lan đang ngồi ủ rũ trên sân Al Thumama sau trận đấu vừa qua. Tuy nhiên, điều này có thể khiến thầy trò HLV Lionel Scaloni dính án phạt từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Tuy nhiên, theo nhật báo Clarin (Argentina) đưa tin hôm 10/12, FIFA vừa mở cuộc điều tra với Liên đoàn bóng đá Argentina để điều tra những hành vi cư xử không đúng mực của các thành viên ĐTQG này. "Albiceleste" bị cáo buộc có thể đã vi phạm điều 12 và điều 16 của Bộ luật FIFA. 

Trong thông báo chính thức được đưa ra hôm qua, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới nêu rõ: "Ủy ban kỷ luật FIFA đã mở một thủ tục điều tra với Hiệp hội bóng đá Argentina vì có thể vi phạm điều 12 (Hành vi không phù hợp của cầu thủ và quan chức) và điều 16 (Trật tự và an ninh trong các trận đấu) của Bộ luật kỷ luật của FIFA trong trận đấu Hà Lan - Argentina của FIFA World Cup diễn ra vào ngày 9/12".

Argentina đang bị FIFA điều tra và có thể bị phạt số tiền lớn vì ăn mừng không đúng mực trước các cầu thủ Hà Lan

Argentina đang bị FIFA điều tra và có thể bị phạt số tiền lớn vì ăn mừng không đúng mực trước các cầu thủ Hà Lan

Ngoài ra, Ủy ban kỷ luật FIFA đã mở thủ tục tố tụng để điều tra việc Liên đoàn bóng đá Hà Lan vì cáo buộc "Những cơn lốc màu da cam" có thể vi phạm điều 12 của Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến những tranh cãi trong trận đấu của họ với ĐT Argentina vừa qua.

Trong khi đó, sau trận thắng nhọc nhằn đội bóng xứ sở hoa Tulip, trong lúc đang trả lời phỏng vấn trên truyền hình TyC Sports, Lionel Messi đã nhìn thấy tiền đạo Wout Weghorst của ĐT Hà Lan đứng cạnh mình. Thủ quân của Argentina bất ngờ cảm thấy tức giận và thốt lên: "Cậu đang nhìn gì vậy hả, đồ ngốc? Cậu đang nhìn gì vậy? Hãy biến đi!".

Messi cho rằng Wout Weghorst đã "nhìn đểu" mình và buông lời xua đuổi

Messi cho rằng Wout Weghorst đã "nhìn đểu" mình và buông lời xua đuổi

Một lúc sau, Messi mới giải thích lý do anh nổi cáu khi đuổi Weghorst khuất xa khỏi tầm mắt mình: "Kể từ khi cầu thủ mang áo số 19 của Hà Lan (Weghorst) vào sân, cậu ta đã dành thời gian để nói luyên thuyên đủ thứ. Tôi luôn tôn trọng mọi người, nhưng tôi thích họ cũng phải tôn trọng tôi".

Trong khi đó, phản bác lại lời tố cáo của Messi, Weghorst quả quyết chính siêu sao sở hữu 7 "Quả bóng vàng" mới là người cư xử không đúng mực. Tiền đạo thuộc biên chế Besiktas tiết lộ trên trang Gol: "Tôi đã đến bắt tay Messi sau trận đấu. Anh ấy đã không chấp nhận việc ấy và đã nói điều gì đó thô lỗ với tôi, nhưng tôi không hiểu tiếng Tây Ban Nha lắm. Tôi rất thất vọng".

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Trực tiếp bóng đá Anh - Pháp: Rò rỉ đội hình ”Tam Sư” đấu kình địch (Tứ kết World Cup)

(2h, 11/12, tứ kết World Cup 2022) Theo tờ Telegraph, ĐT Anh sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 đấu đội đương kim vô địch thế giới khi Harry Kane được trợ chiến bởi Phil Foden và Bukayo...

Chia sẻ
Theo Đăng Đức (Tổng hợp từ Clarin & Ole) ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN