Kỳ tích ở World Cup: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia giúp châu Á có tương lai tươi sáng

World Cup 2022 đã kết thúc vòng bảng với nhiều dư vị lắng lại. Ở đó, người hâm mộ thực sự bất ngờ trước những thành tích mà bóng đá châu Á làm được.

  

Kỳ tích của châu Á

World Cup 2022 đã kết thúc vòng bảng, với 48 trận đấu căng thẳng, hấp dẫn. Cũng nhờ vậy, giải đấu xác định được 16 đội bóng ghi danh vào vòng knock-out.

Nhật Bản xuất sắc hạ Tây Ban Nha

Nhật Bản xuất sắc hạ Tây Ban Nha

Theo thứ tự đầu bảng - nhì bảng và bắt đầu từ bảng A, các đội bóng kể trên là: Hà Lan, Senegal (bảng A), Anh, Mỹ (bảng B), Argentina, Ba Lan (bảng C), Pháp, Australia (bảng D), Nhật Bản, Tây Ban Nha (bảng E), Morocco, Croatia (bảng F), Brazil, Thụy Sĩ (bảng G), Bồ Đào Nha, Hàn Quốc (bảng H).

Có thể nói, chiến thắng của Nhật Bản trước Tây Ban Nha đã tạo ra hiệu ứng rất lớn về mặt tinh thần với người hâm mộ bóng đá châu Á. Lâu nay, châu Á vẫn bị coi là vùng trũng của bóng đá thế giới. Nhưng ở vòng chung kết World Cup 2022, mọi thứ đã thay đổi.

Từ nguồn cảm hứng mang tên Nhật Bản, ĐT Hàn Quốc cũng chơi một trận cực kỳ ngoạn mục trước Bồ Đào Nha để rồi ngược dòng hạ "Brazil châu Âu". Họ chiến thắng không chỉ bằng thực lực, mà tinh thần chiến đấu là vô cùng đáng khen.

Australia cũng lập kỳ tích trước Đan Mạch

Australia cũng lập kỳ tích trước Đan Mạch

Chiến thắng ấn tượng này đã đưa Hàn Quốc vào vòng 1/8 World Cup 2022 với ngôi nhì bảng H bởi ở trận đấu cùng giờ, Uruguay chỉ thắng Ghana với tỉ số 2-0. Hai đội cùng có 4 điểm và hiệu số 0 nhưng Hàn Quốc xếp trên vì hơn số bàn thắng.

Chờ một tương lai tươi sáng

Đây là giải đấu lịch sử của bóng đá châu Á bởi đây là lần đầu tiên AFC có 3 đại diện tham dự vòng knock-out của một kỳ World Cup. Còn nhớ cách đây 4 năm, kỳ World Cup trên đất Nga, chỉ có 1 đội bóng châu Á vượt qua vòng bảng là Nhật Bản.

Tuy nhiên, cái cách đội bóng xứ sở mặt trời mọc giành vé khi đó cũng gây tai tiếng, khi họ và đối thủ Ba Lan thi đấu theo kiểu "dạo chơi". Cả 2 đội chuyền bóng qua lại, cốt để giành vé. Khi đó, Nhật Bản xếp trên Senegal nhờ chỉ số fair-play nhưng theo cách không hề fair-play. Còn tại năm nay, Nhật Bản gây tiếng vang lớn khi đánh bại trực tiếp 2 ông lớn châu Âu là Đức và Tây Ban Nha.

Vòng chung kết World Cup 2014, thậm chí tất cả các đại diện của châu Á đều dừng bước ở vòng bảng. Trước giải đấu năm nay tại Qatar, kỳ World Cup thành công gần nhất của bóng đá châu Á là năm 2010. Ở giải đấu tại Nam Phi, 2 đại diện của AFC, Hàn Quốc và Nhật Bản đều dự vòng 1/8. 

Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp

Hàn Quốc lách qua khe cửa hẹp

Trong số 16 đội bóng đã đoạt vé dự vòng 1/8 World Cup 2022, bóng đá châu Á có 3 đại diện, chỉ kém châu Âu (8 đại diện). Trong khi đó, Nam Mỹ chỉ có 2 đội bóng vượt qua vòng bảng là Brazil và Argentina. Hai đại diện còn lại của Nam Mỹ, Ecuador và Uruguay đều đã dừng bước ở vòng bảng. Châu Phi có 2 đại diện đi tiếp là Morocco và Senegal. Khu vực Bắc Mỹ có ĐT Mỹ giành vé nghẹt thở.

Ở World Cup 2022, tính cả chủ nhà Qatar, châu Á có 6 đội bóng tham dự. Ngoài Qatar (toàn thua 3 trận), 2 đội bóng còn lại là Iran và Saudi Arabia đều đã để lại nhiều dấu ấn dù không thể vượt qua vòng bảng.

Đặc biệt, ở vòng chung kết World Cup 2026, giải đấu sẽ tăng lên thành 48 đội. Biết đâu thành công của châu Á ở giải đấu tại Qatar sẽ trở thành tiền đề, giúp AFC được FIFA trao cho nhiều suất tham dự hơn? Khi đó, cơ hội để các nền bóng đá nhỏ hơn, bao gồm cả Việt Nam, sẽ gia tăng đáng kể.

Danh sách các đội dự vòng 1/8 và nhánh đấu

Danh sách các đội dự vòng 1/8 và nhánh đấu

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

16 anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Bồ Đào Nha gặp Thụy Sĩ, Brazil đấu Hàn Quốc

Vòng bảng World Cup 2022 đã chính thức khép lại với 2 trận đấu thuộc bảng G và H. Một hành trình rất dài đã đi qua, và những tấm vé sau cùng được định đoạt.

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN