Họp báo Tây Ban Nha - Đức: HLV Enrique thận trọng, HLV Flick làm điều kỳ lạ

2 chiến lược gia Enrique và Flick đều tỏ ra thận trọng trước cuộc đấu giữa Tây Ban Nha và Đức.

  

Tuyển Tây Ban Nha và Đức sắp bước vào cuộc đối đầu dự báo sẽ vô cùng hấp dẫn ở lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2022. Đây không chỉ là trận đấu của những ông lớn, mà nó còn quyết định trực tiếp tới cơ hội giành tấm vé vào vòng trong của 2 đội.

HLV Enrique thể hiện sự thận trọng trước cuộc chạm mặt Đức

HLV Enrique thể hiện sự thận trọng trước cuộc chạm mặt Đức

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Enrique của Tây Ban Nha tỏ thái độ khá thận trọng. Ông chia sẻ: “Đức là đội bóng luôn chơi tấn công. Họ luôn cố gắng kiểm soát bóng, gây sức ép lên đối thủ. Họ chơi giống với Tây Ban Nha khi muốn kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Chắc chắn Đức là một thử thách đáng chờ đợi đối với Tây Ban Nha ở trận cầu tới. Chúng tôi cũng có mục tiêu của riêng mình, do vậy trận đấu tới sẽ diễn ra rất cởi mở.

Đức là đội bóng có nhiều lần vô địch World Cup. Các bạn nhìn vào 4 ngôi sao trên ngực áo của họ là đủ hiểu.

Tây Ban Nha hiện xếp trên Đức trên BXH của FIFA. Nhưng nên nhớ Đức là đội bóng vô cùng bền bỉ, có thể lật ngược được thế cờ.

Tôi tôn trọng tuyển Đức, họ ở đẳng cấp cao và có bề dày lịch sử. Nhưng chúng tôi có niềm tin sẽ đánh bại đối thủ này”.

HLV Hansi Flick họp báo một mình vì lo lắng cho sức khỏe học trò

HLV Hansi Flick họp báo một mình vì lo lắng cho sức khỏe học trò

Trong khi đó, HLV Hansi Flick thực hiện cuộc họp báo trước trận một mình thay vì đi cùng 1 cầu thủ. Điều đó sẽ khiến tuyển Đức bị phạt vì không tuân thủ quy định.

HLV Hansi Flick lý giải việc làm đó nhằm giúp các học trò có được trạng thái tinh thần và thể chất tốt nhất. Trước đó, họ phải di chuyển tới 120 km để đến địa điểm thi đấu.

Ngoài ra, HLV Hansi Flick còn có những chia sẻ về đối thủ Tây Ban Nha ở trận cầu tới: “Lối chơi của Tây Ban Nha rất mạch lạc. Họ luôn thi đấu với sơ đồ 4-3-3, dù cho có gặp đối thủ nào.

Tôi ngưỡng mộ Enrique. Ông ấy đã hình thành nên một đội hình Tây Ban Nha trẻ trung và chất lượng.

Vào năm 2008, Đức thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro. Đến năm 2010, họ loại chúng tôi ở bán kết World Cup. Tuy nhiên đó đã là câu chuyện của quá khứ. Tôi không quan tâm tới việc đó, chỉ hướng tới tương lai. Cả đội sẽ quyết đánh bại Tây Ban Nha”.

Nguồn: [Link nguồn]

ĐT Đức tranh hùng Tây Ban Nha ở World Cup: Nối dài ân oán, ám ảnh ác mộng 0-6

ĐT Đức và ĐT Tây Ban Nha phải so tài nhau ở lượt trận thứ 2 bảng E World Cup 2022 lúc 2h rạng sáng 28/11 sắp tới khi nếu thua, “Đại bàng sông Rhine” sẽ phải về nước sớm....

Chia sẻ
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN