Họp báo Argentina đấu Australia: Thầy Messi ngầm tố ban tổ chức thiên vị "Chuột túi"

HLV Lionel Scaloni của Argentina đã có những chia sẻ trước trận gặp Australia ở vòng 1/8 World Cup 2022.

  

Sau trận thua sốc Saudi Arabia 1-2 trong trận mở màn, Argentina đã trở lại với phong độ ấn tượng bằng hai chiến thắng trước Mexico và Ba Lan với cùng tỷ số 2-0 để đứng đầu bảng C. Ở vòng 1/8, “Những vũ công Tango” sẽ gặp đội nhì bảng D là Australia vào 2h ngày 4/12.

HLV Scaloni thận trọng dù Argentina được đánh giá cao hơn nhiều so với Australia

HLV Scaloni thận trọng dù Argentina được đánh giá cao hơn nhiều so với Australia

Xét về lực lượng, Argentina rõ ràng được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Australia. Dẫu vậy, HLV Lionel Scaloni vẫn dành những lời tôn trọng cho đối thủ đến từ châu Đại Dương.

HLV Scaloni nói: “Nếu các bạn nghĩ Australia là đối thủ dễ dàng thì các bạn đã nhầm. Họ là một đội tuyển quốc gia mạnh, họ có truyền thống tham dự nhiều kỳ World Cup và điều đó khiến họ trở nên rất khó lường. Họ có những cầu thủ giỏi ở cánh phải, tiền đạo, tiền vệ dày dặn kinh nghiệm. Họ đang chơi ở đẳng cấp cao.

Tôi không đồng ý rằng họ thua kém chúng tôi. Đây là bóng đá, cuộc chơi của 11 người đấu với 11 người. Hãy quên ai là đội được mạnh hơn trên lý thuyết và hãy chơi bóng. Chúng tôi cần cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình và chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Theo báo chí Argentina, tiền vệ Angel Di Maria vẫn chưa hồi phục chấn thương gặp phải trong chiến thắng 2-0 của “Những vũ công Tango” trước Ba Lan trong trận đấu cuối cùng ở bảng C. Khi được hỏi về cơ hội thi đấu của tiền vệ Juventus, HLV Scaloni chia sẻ: “Di Maria gặp đôi chút vấn đề. Chúng tôi sẽ xem tình hình của cậu ấy hôm nay. Nếu cậu ấy ổn, cậu ấy sẽ ra sân”.

Thuyền trưởng Argentina cũng không quên chỉ trích ban tổ chức World Cup 2022 vì đội bóng của ông chỉ có 2 ngày nghỉ ngơi. Nhà cầm quân 44 tuổi nói thêm: “Mặc dù điều đó có vẻ vô lý, nhưng Australia đã chơi trận cuối vòng bảng sớm hơn chúng tôi 4 tiếng. Chúng tôi đi ngủ lúc 4 giờ sáng và điều đó có ảnh hưởng, đặc biệt nếu bạn có một trận đấu chỉ trong 48 giờ tới”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Graham Arnold của Australia phát biểu: “Chúng tôi muốn nhiều hơn nữa. Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực, được đối đầu với Lionel Messi ở World Cup. Tôi muốn các cầu thủ đảm bảo sự tập trung vào bản thân và đạt thể trạng tốt, ngủ ngon và hướng về mục tiêu phía trước.

Lịch thi đấu là một lợi thế. Argentina chơi trận cuối vòng bảng muộn hơn chúng tôi 4 tiếng nên chúng tôi có thời gian hồi phục nhiều hơn, nên họ cũng chỉ ngang ngửa chúng tôi. Về mặt tinh thần, chúng tôi chỉ cần chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng”.

World Cup 2022
Theo bạn đội nào sẽ vô địch World Cup 2022?

Nguồn: [Link nguồn]

Bảng xếp hạng World Cup: Bồ Đào Nha - Brazil thua sốc, có mất ngôi đầu?

Hai ông lớn Bồ Đào Nha và Brazil đều bất ngờ gục ngã ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2022.

Chia sẻ
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN