ĐT Anh bất lực trước Mỹ, còn nguy cơ bị loại: Kane tịt ngòi đáng lo

ĐT Anh sau màn ra quân tưng bừng, đã “hiện nguyên hình” khi gặp Mỹ ở lượt đấu thứ hai. Một thông số đáng lo với “Tam sư”, khi tiền đạo chủ lực Harry Kane vẫn tịt ngòi.

  

Nhiều người tiếc nuối cho Harry Kane, bởi anh không ghi bàn khi ĐT Anh đại thắng Iran 6-2. Đó là trận đấu mà Kane chơi không tệ. Anh có cú đúp kiến tạo cho Sterling và Rashford ghi bàn. Tuy vậy, thủ quân của “Tam sư” lại không kịp có bàn thắng cho riêng mình trước khi rời sân vì chấn thương ở phút 76.

Kane liên tục bị cầu thủ Mỹ phạm lỗi để ngăn chặn

Kane liên tục bị cầu thủ Mỹ phạm lỗi để ngăn chặn

Những tưởng Harry Kane sẽ được cho dự bị khi Anh gặp Mỹ. Cầu thủ này gặp vấn đề từ trận gặp Iran. Tuy nhiên, HLV Gareth Southgate không tự tin ra sân mà không có “tấm bùa hộ mệnh” Harry Kane. Thậm chí, thay vì được nghỉ ngơi thì Kane phải đá cả trận.

Có một thực tế, Harry Kane đang bị vắt kiệt sức lực ở mọi cấp độ, từ CLB Tottenham đến ĐT Anh. Tiền đạo này lên tuyển, tham dự vòng chung kết World Cup 2022 khi mà phong độ ở CLB chẳng hề tốt. Bởi lẽ, cũng giống như Gareth Southgate đã làm, Antonio Conte cũng bắt tiền đạo sinh năm 1993 này phải cày ải trên mọi mặt trận.

Mùa giải 2022/23 với Tottenham chỉ mới đi qua 1/3 chặng đường, Kane đã chơi tới 20 trong tổng số 21 trận của CLB. Anh đóng góp to lớn với 12 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, trong đó chỉ tính riêng Ngoại hạng Anh đã là 11 bàn.

Giai đoạn tiền World Cup, phong độ của Kane đi xuống rõ rệt. 10 trận gần nhất bao gồm 8 trận với Tottenham và 2 trận đã qua ở vòng chung kết World Cup cùng ĐT Anh, tiền đạo toàn năng bậc nhất thế giới bóng đá thời điểm hiện tại chỉ ghi được 3 bàn, bên cạnh đó là 3 đường kiến tạo. Thông số kể trên không phải là quá tệ với một cầu thủ thông thường, nhưng với Kane thì kém xa mức kỳ vọng.

Cho đến thời điểm này, việc Kane vẫn tịt ngòi rõ ràng là một dấu hiệu đáng lo với “Tam sư”. World Cup 2018, Kane chơi tuyệt hay, ghi đến 6 bàn thì ĐT Anh mới vào đến bán kết. Giải đấu năm nay, nếu chân sút xuất sắc thứ hai lịch sử bóng đá Anh cứ tịt ngòi như hiện tại, thật khó để người Anh tái hiện thành tích kể trên chứ đừng nói đến cúp vàng thế giới.

Nguồn: [Link nguồn]

Tranh cãi Ronaldo hay Fernandes xuất sắc nhất khi Bồ Đào Nha thắng nhọc Ghana

Bồ Đào Nha đánh bại Ghana trong một trận cầu cống hiến với 5 bàn thắng. Sau trận, siêu sao Ronaldo được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất". Tuy nhiên, đã có những tranh...

Chia sẻ
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN