Argentina soán ngôi Pháp, vô địch World Cup: Messi hay SAO nào hay nhất trận?

Lionel Messi lập cú đúp, nhưng thậm chí Kylian Mbappe còn có cú hat-trick trong trận chung kết World Cup 2022 điên rồ vừa qua. Liệu ai trong số họ là cầu thủ xuất sắc nhất trận này?

  

Video 3D diễn biến trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp:

Ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng khó có thể hình dung ra một kịch bản điên rồ đến khó tin về diễn biến trận chung kết World Cup 2022 tối qua (18/12, giờ Việt Nam) trên sân Lusail Iconic (Lusail, Qatar) giữa Argentina và Pháp.

Sự xuất sắc của Messi giúp Argentina vô địch World Cup 2022 theo một kịch bản vô cùng khó lường

Sự xuất sắc của Messi giúp Argentina vô địch World Cup 2022 theo một kịch bản vô cùng khó lường

Tại màn thư hùng đó, thêm một lần nữa đôi bên cống hiến một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn chẳng khác gì một siêu phẩm phim hành động ăn khách. Cách đây 4 năm, ở vòng 1/8 World Cup 2018 trên đất Nga, Argentina từng thua đau Pháp 3-4. Nhưng lần này "Các vũ công Tango" đã phục hận thành công dù họ đã trải qua nhiều lần đánh mất lợi thế dẫn bàn. 

Sau khi bị Pháp cầm hòa 2-2 trong 2 hiệp chính và 3-3 khi hết thúc 2 hiệp phụ, Argentina đã thắng 4-2 trong loạt đấu luân lưu để rửa hận thành công sau 4 năm và chính thức có lần thứ 3 trong lịch sử vô địch World Cup. Với Lionel Messi, đội trưởng của Argentina vừa vinh dự được Liên đoàn bóng đá (FIFA) trao tặng danh hiệu cú đúp danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" và "Cầu thủ xuất sắc nhất giải".

Ở màn đối đầu với Pháp, chính Messi là người sút penalty mở tỷ số Argentina ở phút 23. Đến phút 36, chính anh chọc khe để Alexis Mac Allister căng ngang "dọn cỗ" cho Angel Di Maria sút tung lưới của Hugo Lloris để nâng tỷ số lên 2-0 cho "Albiceleste".

Vẫn là Messi sút bóng bằng chân phải qua vạch vôi khung thành của Pháp phút 108 để tái lập thế dẫn bàn cho đội bóng áo sọc xanh - trắng trong hiệp phụ. Và cũng chính tiền đạo sở hữu kỷ lục 7 "Quả bóng vàng" sút thành công lượt đá luân lưu đầu tiên để mang về sự tự tin cho các đồng đội trước khi Argentina thắng Pháp 4-2 trong màn "đấu súng" này để đăng quang kịch tính.

Bên cạnh Messi, người bạn thân của anh là tiền vệ Angel Di Maria cũng có một trận đấu vô cùng bùng nổ. Chính ngôi sao chạy cánh này khiến Ousmane Dembele phải phạm lỗi với mình trong vòng cấm đội tuyển Pháp dẫn đến việc Argentina sớm được hưởng phạt đền ở phút 21.

Cũng chính Di Maria nâng tỷ số lên 2-0 cho đội nhà từ đường kiến tạo của Mac Allister khi thời gian thi đấu chính thức của hiệp chính đầu tiên chỉ còn 9 phút. Thêm một lần nữa, những pha lập công của cựu cầu thủ PSG lại góp phần giúp Argentina vô địch như khi anh "xé lưới" Brazil ở chung kết Copa America 2021.

Bên phía Pháp, cầu thủ chơi hay nhất chắc chắn là Kylian Mbappe. "Số 10" của đội bóng áo lam sút penalty rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 80. Và Mbappe chỉ mất 97 giây để anh lập cú đúp khi sút vô-lê chân phải cực hay sau pha phối hợp một - hai với Marcus Thuram để gỡ hòa 2-2 cho đội bóng đến từ đất nước hình lục lăng cuối hiệp chính thứ 2. 

Giữa lúc Pháp bị Argentina dẫn trước 3-2 trong hiệp phụ thứ 2, chính Mbappe sút bóng chạm tay của Gonzalo Montiel để kiếm về quả penalty thứ 2 cho "Gà trống Gaulois" để rồi anh vượt qua sức ép ngàn cân để đá phạt đền gỡ hòa 3-3 để kéo đối thủ vào loạt đấu luân lưu. Nếu Pháp vô địch World Cup 2022, có lẽ người được FIFA trao giải "Cầu thủ xuất sắc nhất trận" sẽ là Mbappe chứ không phải Messi.

Cú hat-trick của Mbappe là không đủ để giúp Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới

Cú hat-trick của Mbappe là không đủ để giúp Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch thế giới

Một cá nhân rất xuất sắc nữa cũng cần nhắc đến ở trận chung kết World Cup năm nay chính là thủ thành Emiliano Martinez của Argentina. "Người gác đền" thuộc biên chế Aston Villa đã chiến thắng trong pha đối mặt tiền đạo trẻ Kolo Muani ở phút 120+2 để cứu thua trong gang tấc cho đại diện Nam Mỹ.

Ở loạt đấu luân lưu sau đó, cựu thủ thành Arsenal Emiliano Martinez cản phá được cú sút 11m của Kingley Coman để góp công không nhỏ giúp Argentina phế ngôi vương của Pháp để đăng quang chức vô địch World Cup sau 36 năm mòn mỏi chờ đợi.

Nguồn: [Link nguồn]

Deschamps khen Argentina xứng vô địch, HLV Scaloni muốn Messi dự World Cup 2026

2 HLV Lionel Scaloni và Didier Deschamps có những tâm trạng trái ngược trong cuộc họp báo sau trận chung kết World Cup.

Chia sẻ
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN