Tỷ giá USD hôm nay 5/7: Đảo chiều đi lên, loạt số liệu về kinh tế được mong đợi

Tuần này và tuần sau, loạt báo cáo liên quan đến kinh tế được các nhà đầu tư mong đợi.

Trên thị trường quốc tế, USD index đạt 104.950, tăng 0.04% vào lúc 6h36 ngày 5/7 theo giờ Việt Nam.

Khoảng 90% chuyên gia tham gia trong một cuộc khảo sát gần đây của ngân hàng Deutsche Bank dự báo kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái vào cuối năm 2023.

Về mặt số liệu, các báo cáo việc làm và lạm phát sẽ giúp giới đầu tư có cái nhìn tổng thể về nền kinh tế sau khi Fed tăng lãi suất thêm tổng cộng 150 điểm cơ bản từ đầu năm tới nay.

Gần đây đã xuất hiện những bằng chứng về đà tăng trưởng kinh tế Mỹ đang suy yếu. Báo cáo hôm 1/7 cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ trong tháng Sáu đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm. Trước đó vào đầu tuần, một báo cáo khác cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ vào tháng 6/2022 cũng rơi xuống ở mức thấp nhất trong 16 tháng.

Một báo cáo việc làm được cho là gây thất vọng dự kiến công bố ngày 8/7 có thể làm trầm trọng thêm lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn. Sang tuần tiếp theo, số liệu về giá tiêu dùng của Mỹ sẽ lại được quan tâm sau khi số liệu “nóng” hơn dự kiến của tháng Năm khiến Fed đưa ra mức tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng Sáu.

Đồng USD đảo chiều

Đồng USD đảo chiều

Ngày 5/7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm ở 223.144 VND/USD, tăng mạnh 23 đồng so với mức niêm yết đầu tuần.

Tỷ giá bán tham khảo tại Sở giao dịch NHNN ở mức 22.550 - 23.400 VND/USD.

Giá mua USD tại các ngân hàng hiện nằm trong khoảng 23.180 – 23.230 VND/USD, còn khoảng bán ra ở mức 23.450 – 23.567 VND/USD.

Trên thị trường "chợ đen", đồng USD được giao dịch ở mức 23.900 - 23.940 VND/USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Công việc kiếm trăm triệu/tháng đang thiếu người trầm trọng, không ai nhận làm

Công việc này không quá vất vả, lương cao song lại thiếu người làm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Trang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN