Sống ở Hà Nội cần bao nhiêu tiền?

Sự kiện: Kinh tế toàn cảnh

“Để sống ổn ở thành phố thì cần rất rất nhiều tiền. Vậy, theo bạn, để có cuộc sống đảm bảo và sống ổn ở thành phố cần có thu nhập tối thiểu bao nhiêu?

Bạn Ngô Như Quỳnh (26 tuổi, Vĩnh Phúc) hiện đang làm việc tại Hà Nội, cho rằng, sống ở thành phố cần rất nhiều tiền. 

“Hiện tại, em thuê nhà ở một mình với mức 2 triệu đồng/tháng. Chi phí điện, nước, sinh hoạt nữa, tối thiểu cũng từ 6 – 8 triệu/tháng. May mắn nhờ có chút tiền tích lũy nên em vẫn sống sót qua mùa dịch mà chưa cần tới trợ cấp của gia đình”… Đó là chia sẻ của Ngô Như Quỳnh – chuyên viên dịch thuật (26 tuổi, Vĩnh Phúc).

Theo chia sẻ của Như Quỳnh, để sống ổn ở thành phố thì cần rất nhiều tiền

Theo chia sẻ của Như Quỳnh, để sống ổn ở thành phố thì cần rất nhiều tiền

Theo lời Như Quỳnh, thời gian vừa qua, một phần vì mới ra trường, một phần muốn dành thời gian học cao học nên công việc của cô chưa thực sự ổn định. Khi dịch Covid-19 ập tới, Như Quỳnh bị mất việc làm. Tận dụng vốn ngoại ngữ, cô xoay sở làm một số công việc dịch thuật thời vụ và dạy học online nhưng thu nhập cũng bấp bênh.

Tuy cuộc sống không quá nhiều khó khăn, song theo chia sẻ của Quỳnh, nhờ trải qua những ngày giãn cách “sống chậm” vừa qua giờ đây cô đã có những suy nghĩ, nhìn nhận thực tế hơn về công việc và tương lai cho bản thân. Như Quỳnh đã tự đặt ra những câu hỏi cho bản thân và tự tìm câu trả lời: "Tôi sẽ ở nhà thuê nhà bao lâu nữa? Liệu tôi có thể đáp ứng được công việc có thu nhập từ 20 – 30 triệu trở lên? Nếu kết hôn và có em bé, một gia đình cần chi phí tối thiểu là bao nhiêu?..."

“Sau 4 năm đi làm, thời điểm thu nhập cao nhất của tôi mới đạt 10 - 12 triệu/tháng. Tôi tự thấy mình không phải là con người có tính cạnh trạnh cao ở đất Hà Nội này để đạt được ngưỡng thu nhập 20 – 30 triệu/tháng.

Ai cũng có tuổi trẻ và có quyền ước mơ. Sau gần 10 năm học tập và sinh sống ở Hà Nội, tôi nghĩ rằng để sống ổn ở thành phố cần có rất rất nhiều tiền bởi bất kỳ chi phí sinh hoạt nào ở thành phố cũng cao hơn nhiều ở các tỉnh.  

Cuộc sống còn nhiều thứ phải dùng đến tiền, đó là chưa kể khi lập gia đình, nuôi con cái ăn học, rồi còn mua nhà, mua xe và nhiều việc khác... Do đó, tôi quyết định, ít tháng nữa khi hoàn thành chương trình cao học tôi sẽ về quê làm việc. Với vốn ngoại ngữ có được, tôi tin là sẽ tìm kiếm được công việc phù hợp tại các khu công nghiệp.

Chắc chắn ở quê cuộc sống sẽ không sôi động và nhiều sắc màu như ở đây, nhưng có lẽ với tôi cái được sẽ nhiều hơn”… Như Quỳnh nói thêm.

Được biết, chia sẻ của bạn Như Quỳnh cũng là suy nghĩ của khá nhiều bạn trẻ, đặc biệt sau khi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ những ngày dịch vừa qua.

Góp ý về chia sẻ của Như Quỳnh, anh Hoàng Tùng – một người có kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp thẳng thắn bày tỏ ý kiến: “Nhìn vào thực tế của bạn, sau 4 năm lương mới hơn 10 triệu thì tôi cho rằng bạn không phải là con người có tính cạnh trạnh cao ở đất Hà Nội, đạt ngưỡng thu nhập 20 – 30 triệu không phải chuyện dễ dàng ở thời điểm dịch bệnh chưa có hồi kết thúc như lúc này. Trong khi đó, để có được một cuộc sống tốt ở TP thì các bạn ngoại tỉnh phải có năng lực giỏi trở lên để có thu nhập tăng dần đều, nếu không các bạn nên về quê có lẽ sẽ tốt hơn.

Tôi cũng đi nhiều thành phố ở Việt Nam, tôi thấy cuộc sống ở các trung tâm tỉnh lỵ, thành phố nhỏ chỉ kém sôi nổi và thiếu tiện nghi một chút thôi. Nhưng bù lại yên bình và đỡ phải chen chúc. Khi các bạn băn khoăn ở lại Hà Nội hay về quê như thế thì hãy nghĩ cho thông, ở lại để làm gì và sẽ được gì rồi hãy quyết định”.

Cần bao nhiêu tiền để sống ở thành phố lớn?
Nhiều bạn trẻ cho rằng, để sống ổn ở các thành phố lớn cần rất nhiều tiền, ý kiến của bạn thế nào?

Nguồn: [Link nguồn]

Công ty truyền thông bị tố “nhận vơ” bản quyền Quốc ca Việt Nam là đơn vị nào?

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực truyền thông, nội dung số tại Việt Nam nhưng mới đây, công ty này đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Hương ([Tên nguồn])
Kinh tế toàn cảnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN