Xuyên đêm di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Tối muộn 12/4, UBND quận Tây Hồ di dời 28 cây xanh trên vỉa hè Vũ Tuấn Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Trong đó chủ yếu là các cây nhãn không thuộc danh mục cây đô thị, được người dân trồng từ cách đây khoảng 25-35 năm.

Tối muộn ngày 12/4, UBND quận Tây Hồ tiến hành di dời 28 cây xanh trên vỉa hè Vũ Tuấn Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Trong đó chủ yếu là các cây nhãn không thuộc danh mục cây đô thị, được người dân trồng từ cách đây khoảng 25-35 năm.

Tối muộn ngày 12/4, UBND quận Tây Hồ tiến hành di dời 28 cây xanh trên vỉa hè Vũ Tuấn Chiêu (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ). Trong đó chủ yếu là các cây nhãn không thuộc danh mục cây đô thị, được người dân trồng từ cách đây khoảng 25-35 năm.

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy hiện cây xanh ở đây không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố gồm 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi, nổi rễ, ngoài ra còn các loại cây không thuộc chủng loại cây trồng đô thị như cây keo, cây bàng...

Báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy hiện cây xanh ở đây không đồng đều chủng loại, không thuộc chủng loại cây trồng đường phố gồm 40 cây nhãn cong nghiêng, già cỗi, nổi rễ, ngoài ra còn các loại cây không thuộc chủng loại cây trồng đô thị như cây keo, cây bàng...

Việc di dời nhằm tạo sự đồng bộ cây xanh trên toàn tuyến phố, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị khu vực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch quận Tây Hồ.

Việc di dời nhằm tạo sự đồng bộ cây xanh trên toàn tuyến phố, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan đô thị khu vực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch quận Tây Hồ.

Các công nhân đang tiến hành cắt tỉa cành, sau đó sẽ đánh gốc di dời hàng cây nhãn về trồng cố định tại nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (đường Võ Nguyên Giáp).

Các công nhân đang tiến hành cắt tỉa cành, sau đó sẽ đánh gốc di dời hàng cây nhãn về trồng cố định tại nút giao Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh (đường Võ Nguyên Giáp).

Việc tạo sự đồng bộ về cây xanh trên không gian đi bộ Trịnh Công Sơn là điều kiện cần để không gian này mở cửa trở lại vào hè năm nay.

Việc tạo sự đồng bộ về cây xanh trên không gian đi bộ Trịnh Công Sơn là điều kiện cần để không gian này mở cửa trở lại vào hè năm nay.

Thay thế vào vị trí cây di chuyển là 48 cây giáng hương đường kính 25-30 cm, chiều cao khoảng 8 m.

Thay thế vào vị trí cây di chuyển là 48 cây giáng hương đường kính 25-30 cm, chiều cao khoảng 8 m.

Trong tối 12/4, toàn bộ cây nhãn đã được cắt tỉa. Dự kiến trong ngày 13/4, đơn vị thi công sẽ đánh gốc, di chuyển cây.

Trong tối 12/4, toàn bộ cây nhãn đã được cắt tỉa. Dự kiến trong ngày 13/4, đơn vị thi công sẽ đánh gốc, di chuyển cây.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh (60 tuổi, phường Nhật Tân) cho biết, trước đây khi chưa có tên phố, ở đây vẫn là con đường đất được đặt tên là đường Rặng Nhãn. Có tên như vậy, do hàng chục năm trước người dân tự trồng tạo bóng mát nghỉ ngơi. Ông Mạnh và nhiều người dân bày tỏ đồng tình với kế hoạch di dời loạt cây nhãn bởi theo ông Mạnh, các cây nhãn không được chăm sóc đã già cỗi, sâu bệnh, không đồng bộ.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh (60 tuổi, phường Nhật Tân) cho biết, trước đây khi chưa có tên phố, ở đây vẫn là con đường đất được đặt tên là đường Rặng Nhãn. Có tên như vậy, do hàng chục năm trước người dân tự trồng tạo bóng mát nghỉ ngơi. Ông Mạnh và nhiều người dân bày tỏ đồng tình với kế hoạch di dời loạt cây nhãn bởi theo ông Mạnh, các cây nhãn không được chăm sóc đã già cỗi, sâu bệnh, không đồng bộ.

Xuyên đêm di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - 9

Xuyên đêm di dời hàng cây nhãn 30 năm tuổi trên phố đi bộ Trịnh Công Sơn - 10

Nguồn: [Link nguồn]

Xử lý 3 cây sưa chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm như thế nào?

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng Hà Nội về việc tổ chức bảo quản gỗ, củi của 3 cây sưa bị chết ở khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Hoàng ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN