Hà Nội chuẩn bị di dời 15.000 phần mộ để xây vành đai 4

Sự kiện: Tin nóng

Theo thống kê, TP. Hà Nội hiện có gần 15.000 phần mộ trên địa bàn 7 quận, huyện cần phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng vành đai 4.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án vành đai 4 - vùng thủ đô đoạn trên địa bàn thành phố dài khoảng 59,2 km, đi qua quận Hà Đông và 6 huyện ngoại thành. Tổng diện tích đất thu hồi để làm dự án là khoảng 766,3 ha.

Trong đó, có khoảng 17,2 ha đất ở; 694,4 ha đất nông nghiệp và 54 ha đất phi nông nghiệp. Tổng số hộ dân trong diện thu hồi đất là 16.932, nhu cầu tái định cư dự kiến là khoảng 1.113 hộ.

Phối cảnh dự án vành đai 4. Ảnh: BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Phối cảnh dự án vành đai 4. Ảnh: BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội.

Đáng lưu ý, gần 15.000 phần mộ trên địa bàn các quận, huyện sẽ phải di dời để phục vụ giải phóng mặt bằng vành đai 4. Địa phương có nhiều phần mộ cần di dời nhất là Thường Tín với khoảng 4.400 ngôi mộ, chủ yếu nằm ở xã Văn Bình do chỉ giới đường đỏ vào cả khu nghĩa trang.

Để đảm bảo quy tập mộ, huyện Thường Tín cho biết cần quy hoạch mở rộng thêm 2,9 ha ở nghĩa trang thôn Văn Giáp và 2,6 ha ở nghĩa trang thôn Văn Hội (xã Văn Bình). Địa phương đã báo cáo thành phố về việc này.

Tương tự, chỉ giới đường đỏ cũng đi qua một nghĩa trang trên địa bàn quận Hà Đông với 2.255 ngôi mộ nên phải di dời toàn bộ nghĩa trang này.

Theo đề xuất của quận, UBND Hà Nội đã chấp thuận chủ trương cho phép cải tạo, mở rộng nghĩa trang của tổ dân phố số 9, phường Yên Nghĩa để phục vụ công tác di dời các phần mộ.

Một khu nghĩa trang tại xã Văn Bình, huyện thường Tín phải di dời hoàn toàn để nhường đất xây đường vành đai 4 (vùng màu vàng). Ảnh: Ngọc Tân

Một khu nghĩa trang tại xã Văn Bình, huyện thường Tín phải di dời hoàn toàn để nhường đất xây đường vành đai 4 (vùng màu vàng). Ảnh: Ngọc Tân

Lãnh đạo thành ủy Hà Nội yêu cầu, phải tập trung cao độ từ nay đến trước 23 tháng chạp (âm lịch) nhằm tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận chấp hành di dời mồ mả trong phạm vi giải phóng mặt bằng.

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện, các cơ quan, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, trên tinh thần trách nhiệm cao, nhất quyết không được để thiếu kinh phí và địa điểm nghĩa trang.

Dự kiến, dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô sẽ khởi công vào tháng 6/2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo ”nóng” về tiến độ vành đai 4

Theo kế hoạch, dự án Vành đai 4 phải khởi công vào quý II/2023, hoàn thành vào năm 2026.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Thùy ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN