Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, liệu có khả năng phát triển thành bão số 1?
Hiện đang xuất hiện một vùng áp thấp tại vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông gây mưa dông, sóng lớn. Cơ quan khí tượng đang tiếp tục theo dõi diến biến tiếp theo của vùng áp thấp này.
Chiều 28/5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Ninh Thuận về việc ứng phó với vùng áp thấp trên biển Đông.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, một vùng áp thấp đã hình thành trên khu vực Biển Đông. Lúc 7h00, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 11,0–12,0 độ Vĩ Bắc và 110,0–112,0 độ Kinh Đông.
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, khu vực vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận đang có gió giật mạnh cấp 6–7, sóng cao trên 2 mét, gây nguy hiểm cho tàu thuyền và hoạt động đánh bắt hải sản.
Biển Đông đang xuất hiện một vùng áp thấp.
Để chủ động ứng phó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công điện yêu cầu các địa phương ven biển triển khai một số biện pháp cấp bách:
Theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, cập nhật kịp thời bản tin cảnh báo, dự báo khí tượng; Thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho người và tài sản;
Duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với các phương tiện trên biển nhằm kịp thời xử lý các tình huống khẩn cấp; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống phát sinh;
Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt là ngư dân và chủ tàu thuyền, không chủ quan, tuân thủ nghiêm hướng dẫn của chính quyền và cơ quan khí tượng để đảm bảo an toàn.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ chiều nay có vị trí ở khoảng 11,0-13,0 độ vĩ Bắc; 111,0-113,0 độ Kinh Đông. Vùng biển từ Bình Định đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông.
Dự báo đêm 28 và ngày 29/5, ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6–7, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, hiện chưa thể khẳng định vùng áp thấp này có mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão hay không, cần tiếp tục theo dõi thêm.
Về diễn biến đợt mưa lớn, TS Huy cảnh báo đêm nay và sáng mai, khu vực miền núi và trung du phía Bắc có mưa rất lớn. Bà con ở các khu vực ven sông, ven suối, khu có taluy âm và taluy dương, khu vực thấp trũng từng xảy ra ngập lụt do mưa lớn cần chuẩn bị tinh thần có thể xảy ra sạt lở, lũ quét, và ngập lụt.
Người dân cần chuẩn bị sạc đầy điện thoại, đèn pin, kê cao đồ đạc có giá trị, không đậu ô tô, xe máy ở những nơi có nguy cơ ngập lụt. Cất giữ giấy tờ quan trọng trong các bao nilon và cất nơi cao ráo chắc chắn. Không di chuyển qua khu vực có ngầm tràn mà có dòng nước đục chảy qua. Chú ý quan sát ven đường về các nguy cơ sạt lở đất đá và thông báo cho cơ quan chức năng, người dân xung quanh.
Dự phòng phương án sơ tán trong trường hợp có nước lũ về. Ví dụ: xác định hướng nước chảy, xác định khu vực cao ráo, xác định tuyến đường đi bộ nhanh nhất đến nơi cao ráo và an toàn,... Nếu thấy có nước đục màu vàng bắt đầu chảy về khu dân cư thì ngay lập tức áp dụng phương án sơ tán. Cần liên lạc với cán bộ địa phương, với hàng xóm để thông báo và có phương án sơ tán đồng bộ. Đưa gia súc, gia cầm khỏi các khu vực thung lũng thấp và vùng ven suối.
Ghi nhận tại hiện trường vào sáng cùng ngày cho thấy, lòng hố đã có nhiều thay đổi so với đêm trước do bùn và cát tiếp tục trồi lên. Các lực lượng...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/05/2025 17:31 PM (GMT+7)