Xe máy, ô tô xếp hàng dài để vào “biển vô cực” check in

Sự kiện: Tin nóng

Lãnh đạo xã Thuỵ Xuân, Thái Thuỵ, Thái Bình lên tiếng về việc xe máy, ô tô xếp hàng dài vào "bãi biển vô cực” để tham quan, chụp ảnh.

Xe máy, ô tô xếp hàng dài để vào "bãi biển vô cực” tham quan, chụp ảnh.

Xe máy, ô tô xếp hàng dài để vào "bãi biển vô cực” tham quan, chụp ảnh.

Tối 3/9, ông Lê Xuân Dương – Phó Chủ tịch UBND xã Thuỵ Xuân (Thái Thuỵ, Thái Bình) cho biết, vào dịp nghỉ lễ 2/9 lượng người đến bãi biển Quang Lăng hay còn gọi là “biển vô cực” để tham quan rất đông.

Theo ông Dương, rất nhiều ô tô, xe máy xếp hàng dài để đi vào chụp ảnh trong "bãi biển vô cực”. Hiện nay, bãi biển này chính quyền chưa đưa vào khai thác nên chưa có dịch vụ trông xe. Tuy nhiên, có một hộ dân ở gần bãi biển đứng ra trông xe, địa phương cũng cử lực lượng chức năng để theo dõi.

Rất đông du khách tới bãi biển để chụp hình.

Rất đông du khách tới bãi biển để chụp hình.

“Chúng tôi vẫn cố gắng tuyên truyền người dân đến tham quan bãi biển tự trông xe cho tốt, vì đây chưa phải điểm du lịch. Xã cũng đang cố gắng để đưa bãi biển này vào khai thác để có lợi cho địa phương”, ông Dương nói.

Phó Chủ tịch xã Thuỵ Xuân cho hay, “biển vô cực” đông khách đến tham quan, chụp ảnh từ tháng 7. Những ngày thường thì ít du khách đến, còn ngày nghỉ có khoảng hơn 500 – 600 khách. Dịp nghỉ lễ 2/9 địa phương chưa thống kê được số lượng người đến bãi biển nhưng cũng khá đông.

Vị lãnh đạo xã này cũng cho biết thêm, xung quanh bãi biển không có những toà nhà cao tầng và biển cũng chưa được khai thác du lịch nên chỉ cần phóng tầm mắt ra xa sẽ có cảm giác trời và biển như hoà vào làm một. Cũng chính điểm đặc biệt này mà cái tên "biển vô cực" ra đời.

Do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao nên du khách khó có thể chụp được những bức hình ưng ý.

Do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao nên du khách khó có thể chụp được những bức hình ưng ý.

Do đó, nhiều người từ các tỉnh thành Hưng Yên, Hà Nội, Hải Phòng... đã đổ về đây chụp ảnh từ sáng sớm cho đến tận đêm. Điểm xuất sắc nhất của vùng biển này là khi bình minh ló rạng. Tuy nhiên, sáng nay (3/9), do thời tiết không thuận lợi, nước dâng cao nên du khách không thể chiêm ngưỡng cảnh "biển vô cực" đẹp mê như những ngày trước đó.

Nguồn: [Link nguồn]

Lạnh gáy với cảnh check in cheo leo bên vực Sơn Trà

Những ngày qua, du khách tới tham quan bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) có xu hướng tăng. Nhiều địa điểm được du khách lựa chọn dừng chân như Bãi Bụt, bãi Đá Đen, bãi Rạng.., Tuy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Linh ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN