Giới trẻ rủ nhau check-in tại đồng hoa cánh bướm có một không hai ở Hà Tĩnh

Sự kiện: Nhịp sống 24h

Những ngày này, đồng hoa cánh bướm rộng 1 ha bên tỉnh lộ 16, đoạn qua xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bắt đầu nở rộ, thu hút rất nhiều nam thanh nữ tú tới chụp ảnh.

Video: Đồng hoa cánh bướm hút khách ở Hà Tĩnh.

Hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa chuồn chuồn, cúc sao nháy... có hai màu phổ biến là trắng và hồng. Vườn hoa được tận dụng trồng trên diện tích khoảng 1hecta là khu tái định cư mỏ sắt Thạch Khê đang bỏ hoang.

Đồng hoa cánh bướm ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) mỗi ngày thu hút hơn 300 lượt khách đến chụp hình check-in.

Đồng hoa cánh bướm ở xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà) mỗi ngày thu hút hơn 300 lượt khách đến chụp hình check-in.

Nói về ý tưởng trồng loại hoa này, anh Nguyễn Văn Lý (30 tuổi, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên) cũng là chủ đồng cho biết "Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu, tôi thấy người dân trồng các loại rau màu như dưa, bí ở đây không hiệu quả nên đã thuê đất để trồng loại hoa này. Mục đích là tạo phong cảnh đẹp cho mọi người tham quan, checkin, chụp ảnh".

Hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa chuồn chuồn, cúc sao nháy... có hai màu phổ biến là trắng và hồng rất đẹp.

Hoa cánh bướm hay còn gọi là hoa chuồn chuồn, cúc sao nháy... có hai màu phổ biến là trắng và hồng rất đẹp.

Cũng theo anh Lý, anh bắt đầu mua giống về trồng từ tháng 11/2020, loại hoa này khi nở thì sử dụng làm địa điểm cho du khách tham quan, đến khi hoa tàn bán hạt cho người các nhà vườn cũng thu được kha khá.

Cánh đồng hoa mở cửa cho khách tham quan, chụp ảnh miễn phí từ ngày 12 đến 14/2 (mùng 1 đến mùng 3 Tết Tân Sửu). Ngày 15/2, nhà vườn bắt đầu thu phí, người lớn 30.000 đồng/lượt, trẻ em miễn phí. Thế mà, mỗi ngày hút hàng trăm lượt khách đến check-in, chụp hình.

Sáng 24/2, hàng chục đoàn khách chia theo tốp, mỗi tốp khoảng 10 đến 20 người lần lượt vào check-in.

Sáng 24/2, hàng chục đoàn khách chia theo tốp, mỗi tốp khoảng 10 đến 20 người lần lượt vào check-in.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Thiên Ngân (Thành phố Hà Tĩnh) cùng gia đình xuống chụp ảnh lưu niệm, chị Ngân chia sẻ: "Khi được một vài người bạn giới thiệu vườn hoa này, tranh thủ thời gian rảnh, tôi đã cùng gia đình đến đây để chụp ảnh kỷ niệm. Khi đặt chân đến đây, hàng ngàn bông hoa khoe sắc rất đẹp".

Ước tính có hàng trăm người về đây tạo dáng, chụp hình mỗi ngày.

Ước tính có hàng trăm người về đây tạo dáng, chụp hình mỗi ngày.

Để có bộ những bộ hình đẹp, nhiều người còn đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến thợ chụp ảnh.

Để có bộ những bộ hình đẹp, nhiều người còn đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục đến thợ chụp ảnh.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Thiên Ngân (Thành phố Hà Tĩnh) cùng gia đình xuống chụp ảnh lưu niệm.

Tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị Thiên Ngân (Thành phố Hà Tĩnh) cùng gia đình xuống chụp ảnh lưu niệm.

Ở giữa đồng, một lán nhỏ được dựng lên để du khách nghỉ ngơi, đặt hành lý.

Ở giữa đồng, một lán nhỏ được dựng lên để du khách nghỉ ngơi, đặt hành lý.

Do lượng khách đông, chủ đồng hoa phải cắm nhiều biển cảnh báo xung quanh khuôn viên để nhắc nhở du khách giữ gìn cảnh quan.

Do lượng khách đông, chủ đồng hoa phải cắm nhiều biển cảnh báo xung quanh khuôn viên để nhắc nhở du khách giữ gìn cảnh quan.

Nguồn: [Link nguồn]

Lên đèo Đá Trắng chụp hình tự sướng, du khách suýt bỏ mạng

Trong những ngày đầu xuân, nhiều du khách đã dừng lại "check in" tại đèo Đá Trắng thuộc xã Phú Cường, huyện Tân...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga ([Tên nguồn])
Nhịp sống 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN