Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay Su-25 và Mi-24 của Ukraine

Lực lượng dân quân tự vệ của Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) đã bắn rơi 1 máy bay chiến đấu Su-25 và 1 trực thăng tấn công Mi-24 của quân đội Ukraine vào ngày 12/7.

Hãng tin Novorossiya cho biết, lực lượng dân quân tự vệ ở vùng Donetsk ngày hôm qua (12/7) đã bắn rơi 1 máy bay trực thăng Mi-24 của quân đội Ukraine bằng hệ thống tên lửa phòng không vác vai tại ngoại ô thị trấn Snezhny. Lực lượng này đã phá hủy một số đơn vị chiến đấu của quân đội chính phủ

Lực lượng tự vệ của DPR cũng bắn hạ 1 máy bay chiến đấu được cho là loại Su-25 trong một cuộc giao tranh với quân đội chính phủ vào sáng 12/7, tại khu vực ngoại ô thành phố Gorlovka, vùng Donetsk.

Tự vệ Donetsk bắn hạ máy bay Su-25 và Mi-24 của Ukraine - 1

Máy bay trực thăng tấn công Mi-24.

“Không quân Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công nhằm vào ngoại ô thành phố Gorlovka”, phát ngôn viên của DPR cho biết trong một cuộc họp báo. “Một tên lửa đã phá hủy máy bay chiến đấu được cho là loại Su-25.”

Ngày 11/7, một máy bay chiến đấu của Không quân Ukraine đã bị bắn hạ trên bầu trời thị trấn Dzerzhinsk và rơi xuống phía bắc thành phố Gorlovka.

Trước đó, lực lượng dân quân tự vệ của Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) cũng tuyên bố bắn rơi một máy bay tấn công tầm thấp của quân đội Ukraine gần thị trấn Perevalsk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Itar-Tass) ([Tên nguồn])
Khủng hoảng chính trị tại Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN