Triều Tiên cự tuyệt đàm phán với Hàn Quốc

Triều Tiên hôm nay từ chối lời mời đối thoại về khu công nghiệp Kaesong mà Hàn Quốc đưa ra hôm qua và cảnh báo nếu Hàn Quốc tiếp tục làm tình hình xấu đi thì sẽ có biện pháp cuối cùng quan trọng, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap cho biết.

Phát ngôn viên của Hội đồng quân sự Triều Tiên hôm nay thông báo: “Nếu Hàn Quốc tiếp tục khiến tình hình xấu đi, Bình Nhưỡng sẽ có hành động trước”.

Bên cạnh đó, phát ngôn viên nói rằng Hàn Quốc có thể rút hết công nhân vẫn còn ở trong khu công nghiệp Kaesong về nước nếu thấy lo lắng cho sự an toàn của họ, và Bình Nhưỡng sẽ trợ giúp.

Triều Tiên cự tuyệt đàm phán với Hàn Quốc - 1

Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Kaesong đang thiệt hại lớn từ việc đình trệ hoạt động

Thông báo này được đưa ra sau khi Hàn Quốc nói rằng họ không nhận được phản hồi của Triều Tiên theo đúng hạn chót.

Hôm qua, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề xuất đàm phán cấp chuyên gia với Triều Tiên về vấn đề mở cửa trở lại khu công nghiệp Kaesong và đề nghị Triều Tiên phản hồi vào chiều nay.

Hoạt động của 123 doanh nghiệp Hàn Quốc trong Kaesong đình trệ đã hơn 2 tuần từ hôm 9/4 khi Bình Nhưỡng rút hết 53.000 công nhân đang làm việc tại đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Tùng (theo Yonhap) ([Tên nguồn])
Triều Tiên tuyên bố tình trạng chiến tranh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN