Tin tức 24h qua: Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù; Sự thật về "trái tim lạ" bên Hồ Gươm... là những tin nóng nhất 24h qua.

Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù

Trưa 11/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị cáo Nguyễn Đức Chung và 3 bị cáo trong vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước".

Theo đó, Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung (53 tuổi) 5 năm tù, Phạm Quang Dũng (37 tuổi, cựu cán bộ công an) 4 năm 6 tháng tù; Nguyễn Hoàng Trung (37 tuổi, cựu chuyên viên Phòng thư ký biên tập) 24 tháng tù và Nguyễn Anh Ngọc (46 tuổi, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập, UBND TP Hà Nội) 18 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, ông Chung và vợ Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Công ty Nhật Cường” thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Để nắm được thông tin, ông Chung liên hệ và đề nghị Dũng (cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) cung cấp thông tin, tài liệu vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2019 đến 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Chung, Dũng đã 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan đến vụ án “Công ty Nhật Cường”, trong đó đã chuyển cho ông Chung 2 lần gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước mức độ “Mật”.

Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc tham gia 1 lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho ông Chung.

Dịp Tết Nguyên đán 2020, Dũng đã nhận của ông Chung 10.000 USD, thông qua Trung. Cơ quan An ninh điều tra tách hành vi này và dấu hiệu trộm cắp tài sản của Dũng để xử lý sau.

Sự thật về "trái tim lạ" bên Hồ Gươm

Ngày 10/12, dư luận xôn xao về tiểu cảnh hình trái tim xấu và không phù hợp bên bờ Hồ Gươm. Ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội cho biết tiểu cảnh trái tim này là của người dân làng nghề mang tới, đang thi công để tối nay (11/12) bắt đầu đầu trưng bày tại lễ hội dân gian đương đại nhưng không được duyệt. Tối qua 10/12, người dân đã mang đi.

Bà Phạm Thị Lan Anh - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho hay, trái tim này được trưng bày tại khu vực vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ từ 11-13/12/2020 nằm trong khuôn khổ Lễ hội văn hoá dân gian trong đời sống đương đại.

Dân làng nghề đã chuyển hình trái tim khỏi Bờ Hồ

Dân làng nghề đã chuyển hình trái tim khỏi Bờ Hồ

“Lễ hội Văn hoá dân gian trong đời sống đương đại nhằm tôn vinh và giới thiệu tới người dân Hà Nội và du khách về văn hoá dân gian, di sản văn hoá Thủ đô trong đời sống đương đại. Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân gian truyền thống trong xã hội đương đại, nhằm thực hiện cam kết của thành phố Hà Nội tham gia mạng lưới Thành phố Sáng tạo của UNESCO”, bà Phạm Thị Lan Anh nói.

Trước đó từng có những ý tưởng như dựng tượng King Kong trong phim “Đảo đầu lâu” ở Bờ Hồ, hoặc dựng tượng rùa vàng nhưng đều không được dư luận ủng hộ.

Cựu giám đốc CDC Hà Nội bị đề nghị 10-11 năm tù

Sáng 11/12, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Nguyễn Nhật Cảm (cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật - CDC Hà Nội) và 9 bị cáo khác về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau một ngày xét xử, đại diện VKS Hà Nội cho rằng, kết quả điều tra, thẩm vấn tại phiên toà, thấy truy tố 10 bị cáo trong vụ nâng khống thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19 theo tội danh Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người đúng tội.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo tại phiên xét xử

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Nhật Cảm 10-11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng tội danh, Nguyễn Vũ Hà Thanh (cựu trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội) và Đào Thế Vinh (giám đốc công ty TNHH vật tư khoa học và thương mại Việt Nam – MST) bị đề nghị 7-8 năm tù.

Nguyễn Ngọc Nhất (nhân viên Công ty TNHH phát triển khoa học Vitech) và Nguyễn Trần Duy (cựu tổng giám đốc công ty CP định giá và bán đấu giá Nhân Thành) 6-7 năm tù.

Nguyễn Thị Kim Dung (cựu trưởng phòng tổ chức hành chính CDC Hà Nội), Nguyễn Ngọc Quỳnh (cựu trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội) và Nguyễn Thanh Tuyền (nhân viên công ty TNHH thiết bị y tế Phương Đông) từ 5-6 năm tù.

Lê Xuân Tuấn (cựu cán bộ CDC Hà Nội) và Hoàng Kim Thư (cựu kế toán trưởng CDC Hà Nội) 2-3 năm tù.

Bị vợ truy hỏi việc rút tiền, nam thanh niêm dùng búa đập máy ATM

Sáng 10/12, Sơn Ngọc Sê (33 tuổi) dùng thẻ ATM của vợ để đi rút tiền. Sê rút 3 lần với tổng số tiền là 11 triệu đồng, tuy nhiên máy ATM chỉ nhả 5 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, sau khi đi nhậu với bạn, Sê về nhà. Vợ Sê hỏi rút được tiền chưa thì Sê nói lại việc bị trừ mất 6 triệu đồng trong tài khoản nhưng không nhận được tiền. Sê phản ánh lên tổng đài ngân hàng Sacombank và được hứa giải quyết trong vòng 45 ngày.

Sơn Ngọc Sê tại cơ quan công an cùng tang vật là cây búa

Sơn Ngọc Sê tại cơ quan công an cùng tang vật là cây búa

Sẵn có rượu trong người, Sê vào phòng trọ lấy 1 cây búa rồi đi xe đến trụ ATM tại PGD Sacombank Hoà Lợi. Tại đây, Sê đập vỡ mặt kính và hộc thẻ của trụ ATM. Được vợ can ngăn, hai vợ chồng Sê cùng trở về phòng trọ. Sau đó gia đình đưa Sê lên công an phường đầu thú. 

Ngày 11/12, Công an TX Bến Cát (Bình Dương) đã làm việc với Sê để làm rõ việc người này dùng búa đập vỡ máy rút tiền của ngân hàng Sacombank.

Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19

Tối 11/12, Bộ Y tế công bố thêm 6 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca tại Việt Nam lên 1.391. 

6 ca mắc mới (BN1386-1391) đều là các ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Khánh Hòa (1), Đà Nẵng (2) và Hà Nội (3). 

Bộ Y tế cũng cho biết, hiện nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 20.832. 

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hôm nay có 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ nâng khống giá máy xét nghiệm COVID-19: VKS đề nghị mức án

Sau bản luận tội, đại diện VKS Hà Nội đã đề nghị mức án đối với cựu Giám đốc CDC Hà Nội và đồng phạm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN