Tin tức 24h qua: Lý do bà Phương Hằng “xướng tên” các nghệ sĩ trên mạng xã hội

Lý do bà Phương Hằng “xướng tên” các nghệ sĩ trên mạng xã hội; Tài xế tông vợ chồng chủ tiệm trà có nồng độ cồn rất cao... là những tin nóng nhất 24h qua.

Lý do bà Phương Hằng “xướng tên” các nghệ sĩ trên mạng xã hội

Tại bản kết luận điều tra, Cơ quan điều tra cho biết, bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TPHCM, Tổng giám đốc Cty CP Đại Nam) sử dụng 12 kênh mạng xã hội để livestream có nội dung xuyên tạc đời tư của nhiều người.

Trong quá trình điều tra, bà Hằng có khai báo, những thông tin liên quan đến đời tư của các cá nhân là do bà tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm… mơ. Bà Hằng cũng thừa nhận các thông tin này chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực.

Bà Nguyễn Phương Hằng thừa nhận nguyên nhân phát ngôn gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ca sĩ Vy Oanh là do nữ ca sỹ này đã bình luận trên trang Facebook liên quan đến hoạt động làm từ thiện của bà Nguyễn Phương Hằng.

Bà Hằng trong 1 buổi livestream trên mạng xã hội

Bà Hằng trong 1 buổi livestream trên mạng xã hội

Về lý do xúc phạm nhà báo Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng khai, nhà báo Hàn Ni đã có những phát ngôn trên mạng xã hội không tốt về Công ty Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà Hằng.

Riêng nghệ sỹ Hoài Linh, bà Hằng khai, bà biết Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên, khi có xung đột và cho rằng ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, bà Hằng nhờ Hoài Linh cùng lên tiếng thì ông Linh im lặng.

Chiều 19/8, Viện KSND TPHCM gia hạn tạm giam thêm 20 ngày đối với bà Hằng. Đây là lần gia hạn tạm giam thứ hai, trước đó vào tháng 6/2022, Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn tạm giam thêm 2 tháng đối với bà Hằng vì vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, cần phải có thời gian cho việc điều tra.

Tài xế tông vợ chồng chủ tiệm trà có nồng độ cồn rất cao

Khoảng 15 giờ 50 ngày 18/8, ôtô 7 chỗ mang biển kiểm soát TP HCM, do tài xế Võ Minh Lâm (33 tuổi; tạm trú quận Bình Tân, TP HCM) lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng Tắc Vân về TP Cà Mau. Khi lưu thông đến đoạn đường thuộc khóm 7, phường 6 thì bất ngờ mất lái, tông vào cây xanh trước nhà dân chiều ngược lại. Sau đó, ôtô trên tiếp tục tông vào người ông N.T.H. (64 tuổi; ngụ phường 6) và vợ là bà T.T.T.T. khi cả 2 đang đứng trước nhà.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Cú tông mạnh khiến ông H. tử vong tại chỗ, bà T. bị hất văng ra khỏi hiện trường khoảng 12m. Tài xế cũng bị thương nặng nên được người dân đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. 

Ngày 19/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết tài xế Lâm có kết quả xét nghiệm nồng độ cồn 158,49mg/dl. Trong y khoa, mức nồng độ cồn của tài xế như vậy là rất cao, dự kiến trong chiều nay bệnh nhân Lâm xuất viện.

Công an Bình Dương nói về clip tài xế cầm rựa dọa "chẻ đầu" đối phương

Sáng 19/8, mạng xã hội xôn xao video một nam tài xế và người phụ nữ đi trên ôtô 5 chỗ bước xuống chặn đầu một ôtô khác đòi "xử lý".

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trên Quốc lộ 13 đoạn qua phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Lúc này, hai tài xế xảy ra mâu thuẫn trong quá trình chuyển làn trên đường.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội

Nam tài xế xe phía trước lập tức xuống xe mở cốp lấy cây rựa và liên tục hăm dọa đối phương "tao chẻ đầu mày bây giờ". Người phụ nữ đi cùng cũng liên tục chửi tài xế xe sau.

Chiều 19/8, công an đã gửi giấy mời chủ xe đến cơ quan làm việc, nếu có sai phạm sẽ xử lý. Cũng theo công an, qua nội dung video được chia sẻ trên mạng xã hội thì tài xế có các dấu hiệu vi phạm như dừng đỗ không đúng nơi quy định, tàng trữ hung khí...

Trạm BOT Quốc lộ 39B tạm dừng thu phí với người dân địa phương, không còn cảnh ùn tắc

 Ngày 19/8, trên Quốc lộ 39B, không còn tình trạng hàng trăm người tập trung tại trạm BOT (thuộc địa bàn thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để phản đối việc áp dụng thu phí. 

Người dân, chủ phương tiện tập trung phản đối khi trạm BOT Quốc lộ 39B tiến hành thu phí trở lại

Người dân, chủ phương tiện tập trung phản đối khi trạm BOT Quốc lộ 39B tiến hành thu phí trở lại

Trước đó, nhằm hoàn vốn cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 39B đoạn tuyến tránh Thanh Nê, tháng 8 vừa qua, Công ty CP Tasco Nam Thái (chủ đầu tư dự án tuyến tránh Thanh Nê) có văn bản thông báo đề nghị các doanh nghiệp, người dân thực hiện cập nhật và đăng ký thông tin tại văn phòng của UBND xã (hoặc Công an xã) trước ngày 10/8 để được miễn phí giá vé. Nếu sau ngày 15/8, các xe không đăng ký hoặc không được cập nhật về thông tin thì sẽ không được áp dụng miễn phí giá vé. Trước nội dung thông báo của Công ty CP Tasco, nhiều tài xế đã bức xúc và tập trung đông đúc tại BOT, yêu cầu BOT không được thu phí của các ô tô khi qua trạm.

Sáng nay, đại diện Công ty CP Tasco cho biết, lâu nay doanh nghiệp miễn phí cho các hộ dân lân cận, nhưng từ ngày 15/8 phải có xác nhận từ địa phương cư trú.

Vụ án bán rẻ “đất vàng” : Cựu bí thư Bình Dương bị đề nghị xử phạt từ 9-10 năm tù

Chiều 19/8, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử 28 bị cáo trong vụ bán rẻ đất vàng xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3/2) và một số đơn vị liên quan, gây thiệt hại hơn 5.700 tỉ đồng.

Về trách nhiệm hình sự, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 22 bị cáo phạm tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trong đó, bị cáo Trần Văn Nam (cựu bí thư Tỉnh ủy) và Trần Thanh Liêm (cựu chủ tịch UBND tỉnh) cùng bị đề nghị mức án 9-10 năm tù. 

Năm 2012 và 2013, ông Trần Văn Nam với cương vị phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định giao hai khu đất 43 ha và 145 ha cho Tổng công ty 3/2 theo hình thức có thu tiền sử dụng đất.

Bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư Tỉnh ủy Bình Dương

Tuy nhiên, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế và Văn phòng UBND tỉnh lại tham mưu, đề xuất áp dụng đơn giá từ năm 2006 thay vì năm 2012 (độ trễ tới sáu năm – PV) để thu tiền sử dụng đất. Ông Nam nhận thức được đề xuất này trái quy định nhưng vẫn quyết định cho thực hiện.

Hậu quả, ngân sách bị thất thoát hơn 760 tỉ đồng vì không thu đủ tiền sử dụng đất.

Nguồn: [Link nguồn]

Thái Bình: Trạm BOT Quốc lộ 39B tạm dừng thu phí với người dân địa phương

Không còn cảnh dồn ứ, ùn tắc sau khi Trạm BOT Quốc lộ 39B tạm dừng thu phí đối với phương tiện của người dân địa phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Quân (t/h) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN