Tin tức 24h qua: Thành tích học tập đáng nể của nam sinh ngủ quên được CSGT đón đi thi

Thành tích học tập đáng nể của nam sinh ngủ quên được CSGT đón đi thi; Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội;… là những tin nóng 24h qua.

Cả nước ghi nhận thêm 16 ca nhiễm COVID-19, Đà Nẵng tiếp tục cách ly toàn xã hội

Chiều 11/8, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 16 ca mắc COVID-19, trong đó có 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Quảng Trị.

Như vậy, tính đến 18h ngày 11/8, Việt Nam có tổng cộng 863 ca mắc COVID-19, trong đó 318 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Ngày hôm nay cũng ghi nhận ca thứ 16 tử vong do bệnh lý nền nặng và mắc COVID-19.

Một chốt phong tỏa liên quan bệnh nhân COVID-19 tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Một chốt phong tỏa liên quan bệnh nhân COVID-19 tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Cùng ngày, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 16 ngày 31/3 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn TP tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ 0 giờ ngày 12/8 cho đến khi có thông báo mới (địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11/8).

Tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1223/QĐ-TTg tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

 Ông Nguyễn Đức Chung

 Ông Nguyễn Đức Chung

Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.

Thành tích học tập đáng nể của nam sinh ngủ quên được CSGT đón đi thi

Liên quan đến sự việc nam sinh ngủ quên, CSGT và tình nguyện viên đến nhà phá cửa, đón đi thi tại Lào Cai ngày 10/8, trao đổi với PV, Cô Phạm Thị Tuyết Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT số 1 – TP.Lào Cai cho biết, nam sinh L.H.Q. , lớp 12D1 (học sinh ngủ quên) là một học trò ngoan, có nhiều thành tích học tập nổi bật.

 Nam sinh ngủ quên được CSGT và tình nguyện viên đưa đi thi.

 Nam sinh ngủ quên được CSGT và tình nguyện viên đưa đi thi.

Theo cô Thanh, Q. từng được biết đến với những giải nhất, giải nhì kỳ thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh. Hồi đầu năm 2020, Q. cũng ghi dấu ấn khi là người sáng chế ra “cây ATM gạo học đường” đầu tiên của Lào Cai để phát cho người nghèo, sau đó là máy sát khuẩn toàn thân tự động đặt tại cổng trường học.

Cô Thanh cho hay, Q. nhà ở Thanh Sơn, Phú Thọ, hết năm lớp 10 chuyển lên Lào Cai học, ở nhờ nhà bác. Q. luôn là học sinh ngoan, ý thức tốt, thành tích lúc nào cũng vượt trội. Thời gian vừa rồi bận ôn thi nhưng Q. vẫn dành thời gian dạy các em khóa dưới học lập trình, nghiên cứu khoa học kỹ thuật…

Xét xử phúc thẩm vụ học sinh lớp 1 trường Gateway bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chiều 11/8, tại phiên phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với 3 bị cáo trong vụ án bé trai lớp 1 Trường Gateway tử vong do bỏ quên trên ô tô đưa đón, xảy ra vào ngày 6/8/2019.

Các bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử gồm: Bị cáo Doãn Quý Phiến (SN 1966, trú tại quận Cầu Giấy), người đưa đón Nguyễn Bích Quy (1964, trú tại quận Cầu Giấy), cùng bị truy tố về tội "Vô ý làm chết người", theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, trường Gateway) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

3 bị cáo tại phiên xét xử.

3 bị cáo tại phiên xét xử.

VKSND Hà Nội đánh giá các bị cáo trong phiên phúc thẩm hôm nay đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

VKS cho rằng đây là vụ việc rất đau lòng, gây hoang mang trong nhân dân và được dư luận rất quan tâm. Hình phạt với các bị cáo là cần thiết, nhằm ngăn ngừa, răn đe với các bị cáo nói riêng và toàn xã hội nói chung.

Kết thúc phần nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Doãn Quý Phiến 10 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người"; Nguyễn Bích Quy 21 tháng tù về tội "Vô ý làm chết người"; Nguyễn Thị Thuỷ 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Chính trị tạm đình chỉ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội với ông Nguyễn Đức Chung

Bộ Chính trị đã có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt các chức vụ Đảng đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lý Nguyễn (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN