Tin tức 24h qua: Công an Bình Dương lên tiếng về số người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng

Công an Bình Dương lên tiếng về số người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng; Bắt thêm 2 cựu cán bộ ngoại giao… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Công an Bình Dương lên tiếng về số người thiệt mạng trong vụ cháy quán karaoke kinh hoàng

Ngày 4/10, tại hội nghị họp báo về tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng đầu năm do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, phóng viên đã đặt câu hỏi về việc dư luận cho rằng số người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú là 33, chứ không phải là 32 như báo cáo. 

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, khẳng định số người chết đến thời điểm này vẫn là 32 người, như đã công bố trước đây.

Vụ cháy quán karaoke An Phú vào ngày 6-9

Vụ cháy quán karaoke An Phú vào ngày 6-9

Về những đồn đoán xung quanh việc công an có cổ phần trong cơ sở karaoke này, ông Chính cho rằng cần có thông tin cụ thể, đồng thời khẳng định chưa phát hiện trường hợp có cổ phần tại cơ sở karaoke An Phú.

Theo ông Chính, vụ án đang được mở rộng điều tra, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm. Sau vụ cháy quán Karaoke An Phú, Công an đã ra quân tổng kiểm tra hơn 600 cơ sở karaoke, trong đó, trên 270 cơ sở vi phạm. Công an đã tạm đình chỉ trên 50 cơ sở, tổng số tiền xử phạt hơn 4 tỉ đồng.

Bắt thêm 2 cựu cán bộ ngoại giao

Trong vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố, bắt giam gồm ông Nguyễn Hồng Hà (SN 1964, nguyên cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản) về tội Nhận hối lộ; bà Nguyễn Lê Ngọc Anh (SN 1988, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hoàng Anh Kiếm (SN 1978, nghề nghiệp tự do) về tội Đưa hối lộ.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trên.

Ngoài đứt cáp ngầm, cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh còn nhiều hư hỏng khác

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng ngay công tác thanh toán với nhà thầu. Ảnh: ĐT.

Sở GTVT TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư tạm ngưng ngay công tác thanh toán với nhà thầu. Ảnh: ĐT.

Liên quan đến sự cố cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) bị đứt cáp ngầm nhịp chính, các cơ quan chức năng đã khảo sát, đo đạc các thông số chính như trắc dọc, độ võng nhịp dầm chính, khe hở giữa các đầu dầm nhịp chính.

Báo cáo sau cuộc khảo sát cho thấy tổng độ võng cầu lớn hơn nhiều so với mức cho phép, chuyển vị ngang cũng đã gấp đôi mức cho phép.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông), nhằm hạn chế, giữ cho kết cấu công trình không chuyển vị theo hướng bất lợi, khó lường, sau khi xem xét phương án đề xuất của Tư vấn Tedi, Ban giao thông đề xuất dùng các cáp dự ứng lực tạm để căng giữ hai bệ trụ của nhịp chính cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh.

Đồng thời dùng hệ giàn giáo định hình chống đỡ nhịp chính, đặt trên mặt đường bê tông nhựa hiện hữu sau khi đã được rải các tấm tôn để phân bố lực lên mặt đường. Bên cạnh đó, theo dõi chuyển vị hệ dầm, khung chống sau khi đã chống đỡ nhịp cầu chính.

Ban Giao thông xem xét tạm dừng công tác thanh toán hợp đồng đối với các nhà thầu này để đảm bảo việc xử lý, khắc phục khi cơ quan chức năng xác định được nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.

Nhân viên vệ sinh thổi bụi, rác mù trời để… cho nhanh

Clip công nhân môi trường sử dụng máy nén khí thổi bụi vệ sinh đường khiến rác, lá cây và bụi cát bay mù mịt tại cổng Công viên Thống Nhất lúc 7h30 sáng 26/9.

Gần đây, trên một số tuyến phố của Hà Nội như Trần Nhân Tông, Quang Trung, Trần Bình Trọng… (gần Công viên Thống Nhất) xuất hiện hình ảnh nhân viên vệ sinh thay vì dùng chổi quét hay máy hút thì lại “cõng” trên lưng máy nén khí cùng ống thổi dài, thổi bụi, rác ra đường.

Mỗi khi máy vận hành là thổi bụi, rác, lá cây… bay mù trời khiến người đi đường "hứng" không ít bụi bặm. Ngoài ra, tiếng ồn của máy quá to làm nhiều người dân khó chịu.

Theo ông Trần Anh Tú - Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất, việc làm này không phải mới mà đã diễn ra nhiều năm qua.

Ông Tú chia sẻ: “Từ nhiều năm qua, nhân viên của chúng tôi vẫn dùng máy thổi để thổi lá cây gọn vào cho dễ quét dọn. Do địa bàn công viên rộng, nhân công ít nên khối lượng công việc nhiều, việc dùng máy thổi giúp việc vệ sinh, quét dọn công viên nhanh hơn”.

Về việc nhân viên thổi bụi, lá cây, rác ở cổng, ven đường bao quanh công viên ảnh hưởng đến người đi đường, ông Tú cho biết sẽ nhắc nhở để nhân viên khắc phục.

Nguồn: [Link nguồn]

Tin tức 24h qua: Ném tiền lẻ tung tóe ở quán bún, Phó phòng nói chỉ là… tự vệ

Ném tiền lẻ tung tóe ở quán bún, Phó phòng nói chỉ là… tự vệ; Cứu nạn nhân TNGT, Thiếu tá CSGT nhờ quay clip làm chứng… là những tin đáng chú ý trong 24h qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà t/h ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN