Tin mới nhất về bão số 14: Tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 120km về phía Nam, gió giật cấp 10

Sự kiện: Tin bão

Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 14 trong năm 2020 và có tên quốc tế là Krovanh. Hồi 17 giờ, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão số 14 (bão Krovanh) ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 114,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm.

Hồi 16 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão số 14 (bão Krovanh) cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Hồi 16 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão số 14 (bão Krovanh) cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 120km về phía Nam. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

Đến 16 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách Huyền Trân khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 7,5 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 116,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Đến 16 giờ ngày 22/12, vị trí tâm bão ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách Côn Đảo khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 23/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 8,3 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh từ Sóc Trăng đến Cà Mau. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng biển khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m. 

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão: cấp 3.

Nguy hiểm nhất là gió mạnh

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, nguy hiểm nhất của bão số 14 là gió mạnh, đặc biệt khu vực Bình Thuận tới Ninh Thuận gió cấp 8-9.

"Vùng biển từ Bình Thuận đến Ninh Thuận có gió rất mạnh, thậm chí ngoài này bão cấp 8 nhưng trong bờ có thể lên cấp 9, do kết hợp thêm với không khí lạnh chứ không chỉ thuần túy do bão" - ông Lâm lưu ý.

Theo ông Lâm, mưa do ảnh hưởng của bão sẽ tập trung ở khu vực Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, sau đó mở rộng từ Bình Thuận đến Cà Mau và toàn bộ khu vực Nam bộ, tuy nhiên lượng mưa không lớn, dự báo từ 50-150mm.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển Đông chính thức đón bão số 14, tên quốc tế là Krovanh

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 14, có tên quốc tế là Krovanh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khương Lực ([Tên nguồn])
Tin bão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN