Thai phụ trở dạ ngay sau khi gặp tai nạn, 2 mẹ con tử vong thương tâm

Sự kiện: Tin ngắn

Sau cú va chạm xe máy, người phụ nữ có thai ở tháng thứ 9 đã sinh con và cả hai đều tử vong. Nam thanh niên liên quan vụ TNGT rời hiện trường...

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngày 16/1, cơ quan công an huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) xác nhận, đơn vị vừa triệu tập nam thanh niên Y Thương Mlô (SN 2003, trú tại xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ vụ TNGT khiến sản phụ và 1 thai nhi tử vong. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trang (SN 1987, trú tại tổ 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) và thai nhi là 1 bé trai.

Theo thông tin ban đầu, chị Trang làm nghề bán bánh cam ở chợ thị trấn Chư Ty, thường phải chở hàng đi chợ từ sáng sớm. Khoảng 3h ngày 14/1, chị Trang đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường thuộc địa phận tổ 9, thị trấn Chư Ty theo hướng từ xã Ia Kriêng đi thị trấn Chư Ty thì xảy ra va chạm với mô tô do nam thanh niên Mlô điều khiển. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Trang đang mang thai ở tháng thứ 9. Sau vụ va chạm, Mlô bị thương nhẹ, đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị Trang được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế và trở dạ, sinh con ngay sau đó. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, cả sản phụ và thai nhi tử vong.

Cơ quan công an huyện Đức Cơ tiến hành xác minh đồng thời triệu tập Mlo đến làm việc. Bước đầu, Mlô khai nhận vì hoảng sợ nên sau vụ va chạm đã bỏ trốn.

Cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Vụ thai phụ bị tai nạn tử vong: Chuyến về quê định mệnh

Theo người thân của thai phụ, hiện con trai chị N. đã được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu và có...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tạ Vĩnh Yên ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN