Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học

Sáng nay (30/6), các sĩ tử từ mọi miền đất nước bắt đầu đổ xô lên Hà Nội dự kỳ thi Đại học - cao đẳng năm 2012 diễn ra từ ngày 3-6/7/2012.

Dù thứ 3 mới là ngày bắt đầu đăng ký dự thi Đại học, cao đẳng đợt 1, nhưng nhiều phụ huynh tranh thủ ngày cuối tuần để đưa các sĩ tử về dự thi. Ghi nhận tại các bến xe, không khí đã bắt đầu trở nên nóng nực và ngột ngạt hơn.

Dưới đây là chùm ảnh PV ghi lại cảnh nhộn nhịp ở các bến xe trong buổi sáng ngày 30/6:

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 1

Bến xe Giáp Bát đông nghịt người từ sáng sớm

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 2

Các thí sinh đến từ Điện Biên được nhà trường thuê xe xuống HN thi ĐH

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 3

Một thí sinh đến từ Nam Định đang chờ người thân tới đón

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 4

Nhiều thí sinh “dự trữ” lương thực chuẩn bị cho kỳ thi cử quan trọng

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 5

Mang cả quạt để chống nóng

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 6

Xe đạp là phương tiện tiết kiệm chi phí đi lại trong thời bão giá

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 7

Một phụ huynh cẩn thận còn mang theo cả chiếu

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 8

Rau sạch mang từ quê ra là biện pháp an toàn bảo vệ sức khỏe cho các sĩ tử

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 9

Ngoài sách vở nhiều thí sinh mang theo lương thực dự trù

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 10

Sinh viên tình nguyện tại bến xe Giáp Bát

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 11

…Nhiệt tình khuân đồ

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 12

…Và hướng dẫn đường đi cho thí sinh

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 13

Một thí sinh ĐH Sân khấu – Điện ảnh HN đang thử “tác nghiệp”

Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh và sĩ tử bị chèo kéo và "chặt chém", từ các quán hàng rong, xe ôm, taxi... đến "cò mồi".

Mẹ con nhà chị Thơm (Phú Thọ) đi từ 5 giờ sáng đến Hà Nội. Lo hết chỗ trọ, chị nhờ người nhà tìm hộ chỗ ở gần ĐH Xây Dựng để tiện cho con trai đi thi. Cẩn thận hơn, chị chuẩn bị cả nước và đồ ăn. Tuy nhiên, trong lúc chờ người nhà đến đón chị luôn bị xe ôm và các quán bán hàng chèo kéo. Để có chỗ nghỉ chờ người nhà, chị phải mua chai nước khoáng “nhái” với giá 15 nghìn đồng.

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 14

Mẹ con chị Thơm ở Phú Thọ đang chờ người nhà đến đón nhưng vẫn bị nhiều xe ôm các hàng quán rong chèo kéo

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 15

Một chai nước khoáng "nhái" có thể lên đến 15 nghìn đồng và họ có thể chèo kéo khách mua cho bằng được

Mẹ con nhà My từ Nghĩa Hưng, Nam Định lên dự thi vào trường ĐH Công Đoàn. Hai mẹ con đang tìm xe về nhà người quen ở Hà Đông nhưng bị rất nhiều xe ôm và cả taxi chèo kéo. Đi xe ôm từ Mỹ Đình về Hà Đông có giá 200 nghìn đồng. Nhiều lái xe taxi khi thấy mẹ con nhà My do dự đã chủ động cho xe đến và... xách đồ. Trong khi chủ nhân vẫn đang ngơ ngác chưa biết gì.

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 16

Hai mẹ con nhà My từ Nghĩa Hưng, Nam Định lên dự thi đại học. Họ
không những bị xe ôm mà còn cả các xe taxi chèo kéo và đưa ra giá cắt cổ

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 17

Vân được ông đưa đi thi đại học. Hai ông cháu chưa biết phải bắt đầu từ đâu với sự hỗn loạn người và xe.

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 18

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 19

Người phụ nữ này đang ra sức chèo kéo sĩ tử. Vì đã được cảnh báo từ trước nên bạn sĩ tử này trả lời: "Các chú công an đã dặn cháu rồi. Cẩn thận không bị lừa nên cháu không đi đâu". Người phụ nữ này tiếp tục đưa ra lời dụ dỗ kèm ép buộc và bảo: "Công an biết gì mà nói"

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 20

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 21

Tâm trạng bỡ ngỡ và mệt mỏi của các sĩ tử lần đầu dự thi đại học

Sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi đại học - 22

Các sĩ tử xem bản đồ tìm đường đến nhà trọ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhóm PV ([Tên nguồn])
Tuyển sinh đại học cao đẳng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN