Nước bao vây tứ phía, dân Hà Tĩnh “ôm” gà lợn chạy lũ

Do nước lũ đang dâng lên cao, sát mé nhà, nhiều người dân vùng “rốn lũ” ở Hà Tĩnh đang di chuyển lợn gà, tài sản lên vị trí an toàn.

 Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Mưa lớn, cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm nay (3/9) với lưu lượng xả hơn 1.200 m3/s, khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ chia cắt.

 Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, 2 ngày qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to. Mưa lớn, cộng với Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ từ sáng sớm nay (3/9) với lưu lượng xả hơn 1.200 m3/s, khiến nhiều xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bị nước lũ chia cắt.

Tính đến chiều ngày 3/8, địa bàn huyện đã có trên 10 xã bị nước lũ chia cắt gây ngập cục bộ như: Gia Phố, Hương Lâm, Phúc Đồng, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Trạch, Hương Thủy, Hương Giang…

Tính đến chiều ngày 3/8, địa bàn huyện đã có trên 10 xã bị nước lũ chia cắt gây ngập cục bộ như: Gia Phố, Hương Lâm, Phúc Đồng, Phương Điền, Phương Mỹ, Lộc Yên, Hương Trạch, Hương Thủy, Hương Giang…

 Từ sáng sớm, gia đình ông Phan Văn Tuấn (60 tuổi, trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng) bắt đầu thu dọn đồ đạc để “chạy lũ”.

 Từ sáng sớm, gia đình ông Phan Văn Tuấn (60 tuổi, trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng) bắt đầu thu dọn đồ đạc để “chạy lũ”.

 Nước lũ đã sát mé nhà, người dân đang cuống cuồng đưa đồ vào vị trí an toàn.

 Nước lũ đã sát mé nhà, người dân đang cuống cuồng đưa đồ vào vị trí an toàn.

Chiều nay Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dùng thuyền vào khu vực xã Hương Thủy, Hương Giang để viện trợ dầu cho các đơn vị di chuyển khi khẩn cấp.

Chiều nay Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) dùng thuyền vào khu vực xã Hương Thủy, Hương Giang để viện trợ dầu cho các đơn vị di chuyển khi khẩn cấp.

 Gia đình ông Nguyễn Quốc Hiệp (50 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng) cũng đang nhờ hàng xóm di dời 50 con lợn lên khu vực cao để tránh lũ.

 Gia đình ông Nguyễn Quốc Hiệp (50 tuổi, trú tại xã Phúc Đồng) cũng đang nhờ hàng xóm di dời 50 con lợn lên khu vực cao để tránh lũ.

 Ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn 2 ngày vừa qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện này bị ngập, giao thông bị chia cắt.

 Ông Phan Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, mưa lớn 2 ngày vừa qua khiến nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã tại huyện này bị ngập, giao thông bị chia cắt.

 Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã phân công cắt cử cán bộ theo dõi chặt diễn biến, chủ động sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm có khả năng xảy ra sạt lở, lũ quét.

 Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng trên địa bàn huyện đã phân công cắt cử cán bộ theo dõi chặt diễn biến, chủ động sơ tán dân ở những vùng nguy hiểm có khả năng xảy ra sạt lở, lũ quét.

 Người dân dùng thang trèo lên cao để gác đồ.

 Người dân dùng thang trèo lên cao để gác đồ.

 Nước dâng cao, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

 Nước dâng cao, người dân phải dùng thuyền để di chuyển.

Tại Cầu Tràn thuộc xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn bị nước ngập sâu, chia cắt 3 xã.

Tại Cầu Tràn thuộc xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn bị nước ngập sâu, chia cắt 3 xã.

2 áp thấp nhiệt đới chạy lòng vòng rất phức tạp

Sáng nay áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần bờ, có tên quốc tế là Kajiki, đã đổ bộ trên đất liền các tỉnh từ Thừa Thiên...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Đương ([Tên nguồn])
Lũ lụt ở miền Trung Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN