Nóng 24h qua: Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý"

Tam Mao nói gì sau khi bị “tố” thịt “chim quý” làm clip đăng YouTube, Ca sĩ Châu Việt Cường bị xử phạt 13 năm tù là những tin nóng nhất 24h qua.

Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý"

Chiều 5/3, kênh YouTube có tên A.T.T.M do 2 anh em Tam Mao TV quản lý đã đăng tải một clip với tựa đề: “Thần điêu xào xả ớt”. Theo nội dung clip, 2 anh em Tam Mao làm thịt con chim, xào xả ớt và đăng lên YouTube. Clip nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. 

Nóng 24h qua: Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý" - 1

 Hai anh em Tam Mao bị “tố” làm thịt loài chim giống với loài Diều hoa Miến Điện. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 6/3, một nhóm cộng đồng những người bảo vệ động vật trên mạng xã hội Facebook cho rằng, con chim bị 2 anh em Tam Mao làm thịt trong video được đăng tải thuộc nhóm động vật đang được bảo vệ, là giống chim quý có tên Diều hoa Miến Điện, và loài này nằm trong sách đỏ Việt Nam.

Sau khi nhận được nhiều phản hồi và chỉ chích từ cộng đồng mạng, video này đã được xóa khỏi kênh Youtube A.T.TM., đồng thời xuất hiện video xin lỗi những người yêu quý động vật và giải thích về toàn bộ quá trình bắt được con chim.

Anh Lê Mạnh Cường (SN 1991, biệt danh Mao Đại Ca) chia sẻ, trước hôm đăng clip (4/3), anh cùng Mao Đệ Đệ (tên thật Nguyễn Văn Dũng, SN 2000) ra đồng làm clip món gỏi cá hồi. Xong clip, 2 anh em đi đánh chuột gần một rừng keo thì phát hiện một con chim sà xuống, chạy sang nhặt thì thấy chim đã bị thương ở ngực và cánh.

Hai anh em Tam Mao mang chim về nhà nuôi nhưng con chim có vẻ đã yếu. Sau đó, thì chim chết nên mang làm thịt để quay clip đăng lên kênh YouTube.

Đề xuất mất GPLX phải thi lại: “Không phù hợp, thêm gánh nặng chi phí”

Sau khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đưa ra đề xuất "tất cả những người mất bằng lái xe phải thi lại để tránh tình trạng lợi dụng việc này xin thêm bằng thứ 2, thậm chí bằng thứ 3", đề xuất này đã vấp phải nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng xã hội.

Nóng 24h qua: Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý" - 2

Đề xuất mất bằng lái xe phải thi lại vấp phải nhiều phản ứng từ cộng đồng mạng xã hội.

Luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, ông không đồng tình với đề xuất của Bộ Trưởng Bộ GTVT. 

Luật sư Tuấn Anh cho rằng, nếu mất bằng lái mà bắt người dân đi làm lại sẽ tốn thời gian, công sức và thêm gánh nặng phí. Luật sư Tuấn Anh cho biết thêm, đề xuất của Bộ trưởng Thể đưa ra không phù hợp với quy định của pháp luật và không phù hợp với thực tiễn. Thêm nữa, theo luật sư Tuấn Anh, hiện nay không có một quy định pháp luật nào quy định rằng công dân mất đi giấy tờ mà phải học lại, thi lại.

Ông Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải Hà Nội cho hay, bản thân ông cũng không đồng tình với đề xuất đó và thấy rằng đề xuất này không phù hợp với thực tiễn. Ông nói: “Đề xuất này đi ngược lại với những chủ trương của nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp về thủ tục hành chính”.

Vụ nhét tỏi vào miệng cô gái gây tử vong: Ca sĩ Châu Việt Cường bị xử phạt 13 năm tù

Ngày 7/3, HĐXX sơ thẩm của TAND TP.Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Việt Cường (SN 1978, quê Quảng Ninh, tức ca sĩ Châu Việt Cường) về tội “Giết người” và Phạm Đức Thế (SN 1981, quê Ninh Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Nạn nhân trong vụ án là chị Huyền (SN 1998).

Nóng 24h qua: Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý" - 3

Châu Việt Cường và Phạm Đức Thế tại tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát (VKS) nhân dân thành phố Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội. Theo đó, VKS cho rằng, căn cứ kết quả điều tra, lời khai bị cáo tại tòa, đủ căn cứ xác định Châu Việt Cường phạm tội giết người và Phạm Đức Thế phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cho rằng việc truy tố Cường và Thế đúng pháp luật nên VSK đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Châu Việt Cường 13-14 năm tù, Phạm Đức Thế 7-8 năm tù.

Tự trình bày quan điểm, Châu Việt Cường nhiều lần bày tỏ sự ăn năn, hối cải và "ngàn lần xin lỗi" gia đình chị Huyền bởi những mất mát của gia đình chị là không gì bù đắp.

Được nói lời cuối cùng, bị cáo Châu Việt Cường mong muốn HĐXX xem xét lại bản chất vụ án, cho bị cáo bản án thích đáng để bị cáo làm lại cuộc đời, phụng dưỡng mẹ già, nuôi con nhỏ, cũng như mong nhận được sự tha thứ của gia đình chị Huyền.

 Ô tô chở Phó Chánh án gây tai nạn rồi bỏ chạy

Khoảng 16h ngày 4-3, ôtô con BKS 49A – 205.16 lưu thông theo hướng từ xã Pró ra thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, khi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương thì xảy ra tai nạn với xe máy do bà Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở theo chị Trần Thị Khoa (28 tuổi), cùng trú tại thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương.

Vụ tai nạn khiến hai người trên xe gắn máy bị thương, trong đó bà Xuê bị chấn thương sọ não, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt, sau khi tai nạn xảy ra, ôtô BKS 49A – 205.16 đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đơn Dương đã phải triển khai lực lượng vây bắt và giữ lại được xe ôtô này cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 8km.

Khi xảy ra tai nạn, trên ôtô có bà Phan Bảo Thúy (trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng. Kiểm tra nồng độ cồn 2 người này, lực lượng chức năng ghi nhận vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Hiện danh tính người lái ô tô vẫn chưa được xác định.

Thầy cúng gây thảm án 4 người thương vong ở Nam Định đã tử vong

Chiều 7/3, trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Nam Định xác nhận, Trịnh Viết Ba (SN 1967, hộ khẩu ở phường Cửa Bắc, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định), hành nghề thầy cúng là nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người thương vong đã tử vong tại bệnh viện.

Nóng 24h qua: Tam Mao lên tiếng xin lỗi và giải thích về hành động thịt "chim quý" - 4

Trịnh Viết Ba đã tử vong tại bệnh viện vào chiều nay 7/3

Trịnh Viết Ba được chuyển từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định lên Bệnh viện Việt Đức vào ngày 5/3, trong tình trạng hôn mê do vết thương dùng dao cứa cổ tự sát. Vì sức khoẻ đối tượng yếu, cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai nên Công an tỉnh Nam Định cần củng cố thêm hồ sơ, vụ án vẫn chưa được khởi tố.

Ngoài ra, cơ quan điều tra chưa thể xác định đối tượng đã sử dụng rượu bia hoặc ma túy trước khi gây án. 

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 4/3, nghi ngờ ông Được (hàng xóm nhà Ba) bỏ bùa mình nên Ba đã dùng dao truy sát cả nhà ông Được khiến hai người tử vong tại chỗ. Gây án xong, Trịnh Viết Ba quay vào nhà dùng dao cứa cổ tự sát.

Ôtô chở cán bộ tòa án huyện gây tai nạn rồi bỏ chạy

Khi tai nạn xảy ra, trên ôtô có một cán bộ tòa án huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng; kết quả kiểm tra cho thấy nồng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Vũ ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN