Nóng 24h qua: NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại

NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ sát hại; Tài xế xe khách giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên trên xe; Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả Covid-19… là những tin nóng 24h qua.

Nghệ sĩ ưu tú Vũ Mạnh Dũng bị anh vợ đâm tử vong

Dương Quang Bình bị cảnh sát quật ngã tại hiện trường

Dương Quang Bình bị cảnh sát quật ngã tại hiện trường

Ngày 19/2, Công an quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội cho biết, tối 18/2, Trung tâm 113 Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo về việc đối tượng Dương Quang Bình (SN 1977, trú ngõ 609 Bạch Đằng, quận Hoàn Kiếm) có biểu hiện bất thường, nghi ngáo đá sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng và uy hiếp tính mạng của 5 người khác trong gia đình.

Thông tin ban đầu, tối 18/2, Bình đốt xe máy, sang nhà em gái, dùng dao đâm em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Mạnh Dũng (SN 1978), hiện là Phó Trưởng đoàn ca kịch Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, lệnh bắt khẩn cấp Dương Quang Bình để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Việt Nam đã có phác đồ điều trị hiệu quả Covid-19

PGS Lương Ngọc Khuê (bên phải) chúc mừng hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện chiều 18/2

PGS Lương Ngọc Khuê (bên phải) chúc mừng hai bệnh nhân nhiễm Covid-19 xuất viện chiều 18/2

PGS-TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19), cho biết đến thời điểm này, Việt Nam đã điều trị thành công cho 14/16 ca nhiễm Covid-19.

Ông Khuê khẳng định, dù chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng Việt Nam đã có một phác đồ điều trị hiệu quả đối với Covid-19. Cả 16 bệnh nhân mắc Covid-19 đều tiến triển tốt và chắc chắn không có trường hợp nào tử vong, người dân hoàn toàn có thể yên tâm về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Hiện ngành y tế đang tổng hợp các số liệu về dịch tễ học, lâm sàng và các kết quả điều trị để tiếp tục cập nhật thêm phác đồ điều trị cho những người bệnh trong thời gian tới.

Tài xế xe khách giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên trên xe

Cơ quan công an có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc. Ảnh: A.T

Cơ quan công an có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc. Ảnh: A.T

Chiều 19/2, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1985, ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Trước đó, tài xế Hồng bị tố cất giấu hơn 720 triệu đồng của hành khách để quên trên xe khách Bảo Lâm mang BKS 29B-312.33 chạy tuyến Sơn La - Hà Nội do tài xế này cầm lái.

Tại cơ quan công an, bước đầu, tài xế Hồng khai nhận, khi đóng cửa xe, người này phát hiện tại giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi nên mở ra xem. Thấy có nhiều tiền bên trong, tài xế này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và mang đi cất giấu.

Lãnh đạo Công an huyện Yên Châu cho biết thêm, hiện cơ quan công an đang tạm giữ số tiền nêu trên để phục vụ quá trình điều tra, xác minh, làm rõ.

Miêu tả TNGT rùng rợn, tỉ mỉ trên mạng xã hội sẽ bị phạt nặng

Chính phủ vừa ra nghị định mới xử phạt các vi phạm trên Facebook (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ra nghị định mới xử phạt các vi phạm trên Facebook (Ảnh minh họa)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Đáng chú ý, tại Điều 101 Nghị định này quy định phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn...

Ngoài phạt tiền, Nghị định cũng quy định biện pháp khắc phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Phát lộ bãi cọc mới nghi có liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng ở Hải Phòng

Khu vực phát lộ bãi cọc Bạch Đằng mới (bãi cọc Đầm Thượng) tại Hải Phòng

Khu vực phát lộ bãi cọc Bạch Đằng mới (bãi cọc Đầm Thượng) tại Hải Phòng

Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa có tờ trình gửi UBND TP Hải Phòng đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp 13 cọc gỗ mới phát hiện có liên quan đến chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên.

Trước đó, ngày 9/2, gia đình ông Đào Văn Đến (thôn 11, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên) phát hiện 13 cọc gỗ dưới đáy ao sau khi bơm nước để thu hoạch cá. Khu vực phát lộ bãi cọc này được cơ quan chức năng tạm gọi là bãi cọc Đầm Thượng.

Theo đại diện Viện Khảo cổ học Việt Nam, bãi cọc Đầm Thượng mới phát hiện có ý nghĩa rất lớn trong việc nghiên cứu chiến trận Bạch Đằng năm 1288 (chiến thắng lần thứ 3 của quân dân triều Trần trước quân Nguyên Mông).

Nguồn: [Link nguồn]

Nóng 24h qua: Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; Thêm 4 bệnh nhân nhiễm Covid-19 khỏi bệnh… là những tin...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Lý (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN