Nóng 24h qua: Một người Việt nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Daegu, Hàn Quốc

Một người Việt nhiễm Covid-19 tại tâm dịch Daegu, Hàn Quốc; Điện thoại phát nổ khi vừa sạc pin vừa chơi game, bé 12 tuổi dập nát bàn tay... là những tin nóng nhất 24h qua.

Đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 của người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân ở Hà Nội

Chiều 29/2, Bộ Y tế cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đã có kết quả xét nghiệm đối với các mẫu bệnh phẩm là dịch tỵ hầu và dịch ngoáy họng của anh N.X.Q (trường hợp được phát hiện tử vong đêm 28/2). Kết quả xét nghiệm cho thấy, anh Q. âm tính đối với SARS-COV2 (Covid-19).

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nam bệnh nhân - Nguồn Bộ Y tế

Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của nam bệnh nhân - Nguồn Bộ Y tế

Trước đó, khoảng 23h ngày 28/2, một người đàn ông được phát hiện tử vong không rõ nguyên nhân tại một ngôi nhà nhà trên phố Phạm Tuấn Tài, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Người tử vong là nam giới, 31 tuổi, quê ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, mới thuê ngôi nhà này từ 10 ngày nay.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội lấy mẫu bệnh phẩm trên thi thể người đàn ông đem đi xét nghiệm và đưa thi thể về Bệnh viện 198.

Do ca tử vong xảy ra trong mùa dịch Covid-19, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch của TP Hà Nội đã chỉ đạo triển khai các biện pháp chuyên môn như một ca nghi ngờ nhiễm Covid-19, để chủ động phòng chống dịch, bảo vệ người dân.

Điện thoại phát nổ khi vừa sạc pin vừa chơi game,  bé 12 tuổi dập nát bàn tay

Khoảng 13h ngày 28/2, thấy điện thoại của mẹ gần hết pin nên cháu Trần Minh Chí (12 tuổi, trú tại xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cắm sạc.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện sau khi bị dập nát bàn tay do điện thoại phát nổ.

Bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện sau khi bị dập nát bàn tay do điện thoại phát nổ.

Trong lúc sạc, Chí cầm điện thoại để chơi trò chơi. Khi chơi được khoảng 10 phút thì điện thoại nóng dần lên rồi phát nổ. Ngay sau đó, cháu được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Bệnh nhân Chí nhập viện trong tình trạng chấn thương dập nát bàn tay trái, mất 2 ngón tay 4-5 và mất rất nhiều da cơ.

Theo bố của bệnh nhân, chiếc điện thoại bị nổ nói trên được vợ ông mua và sử dụng từ lâu. Trước đó, vài lần cháu Chí vừa sạc điện thoại vừa sử dụng và không việc gì. Đến trưa 28/2, Chí sử dụng điện thoại trong lúc cắm sạc thì xảy ra sự việc trên.

Một người Việt ở Daegu, Hàn Quốc nhiễm Covid-19

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc một trường hợp người Việt Nam tại TP Daegu, một trong hai tâm dịch Covid-19 ở Hàn Quốc, nhiễm virus SARS-CoV-2.

Những người nghi nhiễm dịch tự nguyện đến xét nghiệm ở TP Daegu - Hàn Quốc - Ảnh: AP

Những người nghi nhiễm dịch tự nguyện đến xét nghiệm ở TP Daegu - Hàn Quốc - Ảnh: AP

Theo Điều lệ Y tế quốc tế (IHR), KCDC đã gửi thông tin bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam.

Ngày 29/2, ngay sau khi nhận được thông báo của KCDC về trường hợp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các cơ quan và địa phương liên quan của Hàn Quốc đề nghị tạo điều kiện thuận lợi và tích cực điều trị cho công dân Việt Nam nói trên.

Người phụ nữ về từ vùng dịch Hàn Quốc trốn cách ly sau khi bị bạn nhậu kích động

Ngày 25/2, bà V.T.H. (32 tuổi) xuất phát từ sân bay Incheon (Hàn Quốc) về sân bay Cần Thơ rồi về nhà mẹ ruột là bà N.T.U. (ngụ ấp Tân Thành, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Sức khỏe bà H. bình thường nên được cách ly tại gia đình trong vòng 14 ngày. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân làm việc với huyện Trần Văn Thời về vụ việc của bà H.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân làm việc với huyện Trần Văn Thời về vụ việc của bà H.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện Trần Văn Thời về việc, người Việt trở về từ vùng dịch Hàn Quốc phải được đưa đi cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo xã Phong Lạc đã cử lực lượng triển khai thực hiện. 

Ngày 27/2, tổ công tác của UBND xã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện vận động bà H. đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Cà Mau. Lúc này, bà H. đã đồng ý đi cách ly theo quy định. Nhưng đến chiều cùng ngày, trong lúc nhậu cùng gia đình, mọi người đã kích động bà H. nên bà không chấp nhận đi cách ly. 

Ngày 28/2, tổ công tác đến vận động đưa bà H. đi cách ly thì được người nhà cho biết người phụ nữ trên đã về đến Hàn Quốc.

Học sinh TP.HCM tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần đến 1 tháng tùy cấp học

Ngày 29/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký quyết định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: NLĐ)

Học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM tiếp tục được nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. (Ảnh minh họa: NLĐ)

Cụ thể:

- Học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến ngày 8/3/2020.

- Học sinh mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11 cùng học viên của các trung tâm tin học - ngoại ngữ, cơ sở dạy thêm, giáo dục kỹ năng sống nghỉ đến hết ngày 15/3/2020.

- Đối với học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ đến hết tháng 3/2020.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả xét nghiệm đối với nam thanh niên 31 tuổi tử vong ở Hà Nội

Bộ Y tế chiều 29-2 công bố kết quả xét nghiệm đối với nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội tử vong trong căn nhà thuê tại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vũ Trí Quân ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN