Nóng 24h qua: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT

Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân; Trần Đình Sang bị bắt vì hành vi Chống người thi hành công vụ… là những tin tức nóng nhất 24 giờ qua.

Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT

Liên quan đến đề án cấm xe máy ở Hà Nội, sáng 9/4, bên lề Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, “vừa qua có một số ý kiến cá nhân của đồng chí Giám đốc Sở GTVT chứ còn chính thức thì thành phố chưa đưa ra quyết định này”.

Nóng 24h qua: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT - 1

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ 8 HĐND. Ảnh TPO.

Theo ông Chung, khi đề án này được phê duyệt thì sẽ công bố công khai cho người dân, tạo sự đồng thuận. Tuy nhiên, ông cho rằng, đề án chỉ được triển khai trên một cơ sở nền tảng là thành phố phải phát triển được đủ phương tiện công cộng để cho người dân đi lại.

Ông Chung cũng nhấn mạnh, phải tuyên truyền để người dân Hà Nội có tác phong, thói quen khi di chuyển trong phạm vi từ 1 – 1,5km đổ lại thì nên đi bộ.

Nữ tài xế lái Mercedes bất ngờ tăng tốc, tông hàng loạt xe máy

Sáng 9/4, ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz GLC 300 lưu thông trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội), hướng về đường Xuân Thuỷ. Khi xe ô tô lưu thông qua cầu vượt Mai Dịch bất ngờ tăng tốc lao thẳng vào một số người đi xe máy đang lưu thông trên đường.

Nóng 24h qua: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT - 2

Nữ tài xế tông hàng loạt xe máy khiến 3 người nhập viện.

Cú va chạm mạnh khiến một chiếc xe máy bị quấn vào gầm xe ô tô kéo lê đi. Chiếc xe ô tô lộn nhiều vòng sau đó tông vào hàng rào tôn ven đường và chỉ dừng lại khi đâm vào cột điện. Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Tại hiện trường, người điều khiển xe ô tô gây tai nạn là một người phụ nữ, khoảng ngoài 30 tuổi. Sau khi gây tai nạn, người này khá hoảng sợ và liên tục gọi điện cho người thân. Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sẽ xử lý 2 người khỏa thân chụp ảnh nude ở Đà Lạt

Sáng ngày 9/4, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng cho hay, Phòng chức năng của Sở Thông tin Truyền thông Lâm Đồng đang tiến hành xác định danh tính những người thực hiện bộ ảnh nude và đưa hình ảnh phản cảm lên trang mạng xã hội để xử lý theo Luật An ninh mạng.

Bước đầu đã xác định được hai người khỏa thân trong ảnh và họ phản hồi rằng đã chụp bộ ảnh cưới khỏa thân. 

Nóng 24h qua: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT - 3

Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý vụ cặp nam nữ chụp ảnh nude ở Đà Lạt. Ảnh TPO.

Theo ông Nguyễn Viết Vân, chụp ảnh khỏa thân trên hồ Tuyền Lâm và cánh rừng thông gần đó là trái với thuần phong mỹ tục bởi đó là di tích quốc gia, nơi nhiều du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm...

Năm ngoái, Thư Dung cùng một ê kíp chụp ảnh dung tục tại “Tuyệt tình Cốc” (Đà Lạt) và đã bị cơ quan chức năng xử lý. Vụ cặp đôi chụp ảnh khỏa thân tại di tích quốc gia hồ Tuyền Lâm mới đây cũng khiến dư luận bức xúc cho rằng phải có biện pháp xử lý nghiêm khắc để răn đe những hành động "bôi bẩn" Đà Lạt.

Bắt khẩn cấp "con nợ" đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Đức Lân (SN 1974, ở thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra làm rõ các hành vi đánh bầm dập người đi đòi nợ thuê, bắt quỳ lạy xảy ra tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ vào ngày 6/4.

Ông Nguyễn Trung Thành – Trưởng Công an xã Yên Thọ cho hay, tại địa phương Lân chưa từng có tiền án, tiền sự. Trước đây, Lân có một ngôi nhà nhưng đã bán. Năm ngoái, Lân có đầu tư xây dựng nhà xưởng sản xuất con lăn và băng tải cung cấp cho các mỏ than trên địa bàn thị xã Đông Triều.

Nóng 24h qua: Đề án cấm xe máy ở Hà Nội chỉ là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT - 4

“Con nợ” Đỗ Đức Lân bị bắt giữ vì đánh 3 người khác bầm dập. Ảnh NLĐ.

Trước đó, do ông Lân có nợ của một người tên Thành (ở Mạo Khê, cùng thị xã Đông Triều) số tiền 400 triệu đồng nhưng nhiều năm nay chây ì không chịu trả. Bức xúc, ông Thành đã thuê Công ty Hưng Thịnh (trụ sở TP HCM) đòi nợ.

Vào khoảng 10 giờ sáng 6/4, một nhóm gồm 5 người người tự xưng là người thuộc Công ty Hưng Thịnh đến xưởng cơ khi của ông Lân đòi tiền. Tại đây, 2 bên đã xảy ra xô xát. Vốn được đào tạo trong quân đội, lại rất giỏi võ nên ông Lân đã đánh 3 người bầm dập, 2 người chạy thoát.

Sau khi đánh bầm dập 3 người nói trên, gia đình "con nợ" còn bắt cả 3 phải nằm sấp dưới nền nhà xưởng để quay video, sau đó tung lên mạng xã hội.

Chủ tịch Hà Nội: Cấm xe máy mới là ý kiến cá nhân của Giám đốc Sở GTVT

Trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hà Nội sáng nay, 9/4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN