Nóng 24h qua: Con trai nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư huyện Sóc Sơn

Công an Bắc Ninh thông tin lý do bắt giữ Khá “Bảnh”; Hủy quyết định bổ nhiệm người từng bị Thủ tướng cách chức làm Chánh Văn Phòng Sở Xây dựng… là những tin tức nổi bật 24 giờ qua.

Con trai nguyên Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị làm Phó bí thư huyện Sóc Sơn

Sáng 2/4, bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã công bố quyết định điều động ông Phạm Quang Thanh (Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội) tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020.

Nóng 24h qua: Con trai nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư huyện Sóc Sơn - 1

 

Ông Phạm Quang Thanh sinh tháng 7/1981, quê quán xã Định Tân, Yên Định, Thanh Hóa. Ông Thanh là con trai của nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị. Ông Thanh tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế bảo hiểm, thạc sĩ ngành tài chính, ngân hàng, vào Đảng từ ngày 27/7/2006.

Ông Thanh cũng là ĐBQH khóa XIV thuộc đoàn ĐBQH TP Hà Nội.

Hủy quyết định bổ nhiệm người từng bị Thủ tướng cách chức làm Chánh Văn Phòng Sở Xây dựng

Ngày 2/4, ông Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa xác nhận, ông đã hủy quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Chánh Văn phòng. Trước khi quyết định bị hủy, ông Ngô Văn Tuấn cũng đã có đơn xin được chuyển công tác về lại Ban Chỉ đạo về quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở vì "ảnh hưởng của dư luận quá lớn những ngày vừa qua về chức vụ Chánh Văn phòng Sở Xây dựng".

Nóng 24h qua: Con trai nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư huyện Sóc Sơn - 2

 Hủy quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Chánh Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa. Ảnh TPO.

Như đã đưa tin, vào cuối tháng 3 vừa qua, Sở Xây dựng và Văn phòng UBND Thanh Hóa đã có các quyết định tiếp nhận, điều chuyển công tác ông Ngô Văn Tuấn (Tổ trưởng tổ giúp việc của Ban chỉ đạo quy hoạch xây dựng phát triển đô thị và nhà ở)sang Sở Xây dựng.

Sau khi điều chuyển vào ngày 29/3, ông Tuấn được Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Sở này. Sự việc đã khiến dư luận xôn xao bởi, trong giai đoạn 2010 – 2015 khi đang làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, ông Tuấn đã vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức, tuyển chọn cán bộ.

Ông đã ưu ái, nâng đỡ, bổ nhiệm “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh từ nhân viên hợp đồng lên Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, đề nghị quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở; việc kết nạp Đảng, tham gia Đảng ủy Sở Xây dựng.

Ngày 17/12/2017, Ban Bí thư đã đưa ra hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Ngô Văn Tuấn. Tiếp đó, ngày 18/1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định cách chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Ngô Văn Tuấn.

Công an Bắc Ninh thông tin lý do bắt giữ Khá “Bảnh”

Sáng 2/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan điều tra đã bắt giữ Ngô Bá Khá (SN 1993, ở Từ Sơn, Bắc Ninh, còn được gọi với cái tên Khá "Bảnh") vào tối 1/4 để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc qua hình thức tổ chức đánh lô đề.

Nóng 24h qua: Con trai nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư huyện Sóc Sơn - 3

Ngoài Khá “Bảnh”, cơ quan điều tra còn bắt giữ thêm 4 đối tượng khác có liên quan gồm Nguyễn Văn Quang (SN 1987), Nguyễn Hữu Hội (SN 1989, cùng ở Từ Sơn), Ngô Lương An (SN 1985) và Trịnh Hữu Quý (SN 1992, cùng ở Tiên Du, Bắc Ninh).

Qua khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu liên quan tới vụ việc. Kiểm tra nhanh ma túy, cơ quan điều tra phát hiện Khá dương tính với ma túy. Tại trụ sở công an, Ngô Bá Khá khai, mới được các nhà mạng quốc tế chi trả cho những video đăng trên Youtube trong vài tháng gần đây, số tiền này có thể lên tới hàng trăm triệu đồng/tháng.

Khi nhắc tới gia đình, người thân, Khá đã rơi nước mắt. Khá nhắn nhủ mẹ ở ở nhà giữ gìn sức khỏe và hứa sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình. Khá "Bảnh" cũng gửi lời khuyên đến các “anh em xã hội” hãy làm những việc chân chính, xứng đáng, đừng làm việc sai trái.

Dừng hẳn mọi hoạt động của dự án “Chùa Ba Vàng Quảng Nam”

Liên quan đến dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh ở hồ Phú Ninh (hay còn gọi là Ba Vàng Quảng Nam), mới đây, tỉnh Quảng Nam thông tin, sau khi chủ đầu tư Công ty TNHH Ba Vàng rút đi, Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ đạo cho dừng luôn, không có đầu tư xây dựng khu du lịch tâm linh tại đây.

Nóng 24h qua: Con trai nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Phó Bí thư huyện Sóc Sơn - 4

 Dự án Khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm - Quảng Nam bị dừng mọi hoạt động. Ảnh TPO.

Ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, năm 2016, Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đặt vấn đề xin nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án khu du lịch tâm linh thiền Trúc Lâm Quảng Nam tại hồ Phú Ninh quy mô diện tích 19,5 ha, đất rừng phòng hộ. Sau khi xem xét, tỉnh đã đồng ý.

Dự án dù đã tiến hành động thổ tuy nhiên doanh nghiệp chưa thực hiện chuyển đổi mục đích rừng; chưa thực hiện việc trồng rừng thay thế; chưa thực hiện đánh giá tác động môi trường, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng; bảo vệ môi trường; hạ tầng phục vụ dự án; khó khăn về vốn... nên không triển khai được dự án.

Tỉnh Quảng Nam đã chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp từ ngày 9/4/2018. Liên quan đến nội dung số tiền hàng tỷ đồng của các nhà hảo tâm ủng hộ xây chùa trao tại lễ động thổ, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho hay, có trao biển tượng trưng, còn tiền bạc cũng không rõ nữa vì đó là trách nhiệm của chủ dự án.

Hủy quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Chánh Văn phòng Sở Xây dựng

Chiều 2/4, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa đã hủy quyết định bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Chánh Văn phòng Sở...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN