Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt

Sự kiện: Tin nóng

Rất đông người có công với cách mạng, người khuyết tật, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, người cao tuổi đã xếp hàng dài tại khu vực bán vé xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội để đăng ký thẻ xe buýt miễn phí.

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 1

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 2

 Sáng 26/8, đông đảo người dân thuộc đối tượng được ưu tiên đã đến nộp hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí, tại hơn 40 điểm bán vé xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội.

 Sáng 26/8, đông đảo người dân thuộc đối tượng được ưu tiên đã đến nộp hồ sơ làm thẻ xe buýt miễn phí, tại hơn 40 điểm bán vé xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội.

Căn cứ theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo.

Căn cứ theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo.

Căn cứ theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã cấp thẻ xe buýt miễn phí cho người có công với cách mạng, người khuyết tật, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên), người thuộc hộ nghèo.

 Đối tượng được miễn phí khi sử dụng phương tiện công cộng gồm: Người có công, người khuyết tật, người cao tuổi (trên 60 tuổi), nhân khẩu thuộc hộ nghèo. Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí sử dụng không cần cấp thẻ.

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 6

Tại khu vực đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), rất đông người trong diện đã đến làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.

Tại khu vực đường Nguyễn Trãi (Hà Nội), rất đông người trong diện đã đến làm thủ tục cấp thẻ miễn phí.

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 8

 Thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31.12).

 Thẻ có giá trị sử dụng 5 năm kể từ ngày được cấp; riêng với nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thẻ có giá trị sử dụng trong năm (đến hết ngày 31.12).

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 10

 Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư (thẻ căn cước công dân) và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin.

 Các công dân thuộc diện được cấp thẻ miễn phí chỉ cần mang theo chứng minh thư (thẻ căn cước công dân) và ảnh thẻ 3x4 đến kê khai thông tin.

Người dân Hà Nội “rồng rắn” xếp hàng chờ đăng ký đi xe buýt - 12

 Bà Phí Thị Hồi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Tôi thường xuyên sử dụng phương tiện xe buýt để di chuyển, nay nhận được thông tin cấp thẻ xe buýt miễn phí tôi rất vui, đây có thể cho là một chính sách rất nhân văn của Nhà nước và TP Hà Nội khi quan tâm đến người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và trẻ em trên địa bàn như chúng tôi".

 Bà Phí Thị Hồi, ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: "Tôi thường xuyên sử dụng phương tiện xe buýt để di chuyển, nay nhận được thông tin cấp thẻ xe buýt miễn phí tôi rất vui, đây có thể cho là một chính sách rất nhân văn của Nhà nước và TP Hà Nội khi quan tâm đến người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và trẻ em trên địa bàn như chúng tôi".

Ông Phí Văn Trung (65 tuổi), ở Khu tập thể Khương Đình bày tỏ quan điểm: "Hôm nay tôi ra xếp hàng từ lúc 8h nhưng phải tới 10h mới tới lượt làm thủ tục. Tuy chờ hơi lâu nhưng ai trong chúng tôi cũng đều vui".

Ông Phí Văn Trung (65 tuổi), ở Khu tập thể Khương Đình bày tỏ quan điểm: "Hôm nay tôi ra xếp hàng từ lúc 8h nhưng phải tới 10h mới tới lượt làm thủ tục. Tuy chờ hơi lâu nhưng ai trong chúng tôi cũng đều vui".

Càng về trưa số lượng người đổ xô về đây làm thủ tục càng đông, ai cũng háo hức và vui vẻ.

Càng về trưa số lượng người đổ xô về đây làm thủ tục càng đông, ai cũng háo hức và vui vẻ.

Clip: Khách Tây hào hứng đội mưa đi xe buýt 2 tầng ngắm Hạ Long

Sáng nay (18/6), tuyến buýt 2 tầng City tour đầu tiên ở Hạ Long (Quảng Ninh) chính thức được vận hành thử nghiệm, đưa khách...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàn Như ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN