Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng

Nhiều tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở Sài Gòn nhưng trong ngày 26.1 (29 tháng Chạp) bỗng dưng thông thoáng, vắng vẻ.

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 1

 Ngày 29 tháng Chạp nhiều tuyến đường ở TP.HCM vắng vẻ lạ thường (ảnh: (ảnh: Lập Lê)

Từ sáng và trưa 29 tháng Chạp, nhiều tuyến đường ở TP.HCM bỗng vắng vẻ lạ thường, một số tuyến đường hầu như rất ít phương tiện lưu thông.

Các tuyến đường có “truyền thống” kẹt xe như Cộng Hòa, Trường Chinh (quận Tân Bình), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur (quận 1), Đồng Văn Cống (quận 2), Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh)… ngày hôm nay khác hẳn vì không có kẹt xe. Các phương tiện chậm rãi lưu thông trên đường ngày giáp Tết.

“Ngày nào cũng được như hôm nay thì đỡ biết mấy. Chạy xe trên đường mà khỏe re vì không có ùn tắc, kẹt xe gì cả”, anh Lê Phụng ngụ quận 12 cho biết.

Tại các tuyến đường cửa ngõ ra sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe miền Tây ghi nhận trong sáng và trưa 29 tháng Chạp giao thông khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc, khu vực trước sân bay cũng rất vắng người.

Tuyến đường cửa ngõ ra bến xe miền Đông cũng không còn cảnh kẹt xe kéo dài. Cầu Bình Triệu theo cả hai hướng, các tuyến đường như Đinh Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) đều thông thoáng không còn tình trạng ùn tắc như một ngày trước đó.

Ở khu vực đường Tôn Đức Thắng (quận 1) tĩnh lặng dưới hàng cây cổ thụ hằng trăm tuổi, dòng người, dòng xe thong thả đi qua.

“Những ngày cuối năm chạy xe máy trên con đường rợp mát bóng cây cộng với thời tiết mát mẻ tôi thấy Sài Gòn rất đẹp. Vừa tận hưởng không khí xuân trên đường vừa hít khí trời giữa mùa xuân lòng tôi nao nao cảm giác rất khó tả”, anh Lập Nguyễn (ngụ quận 1) nói.

Cũng trong ngày 29 tháng Chạp, nhiều gia đình đưa con em đi dạo đường hoa Tết Đinh Dậu trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, tham quan Hội Hoa xuân Tao Đàn (quận 1) và cùng tận hưởng sắc xuân trên khắp con đường của thành phố.

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 2

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 3

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 4

Các tuyến đường ở trung tâm thành phố ngày cuối năm khá vắng, không còn cảnh kẹt xe xảy ra (ảnh: Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 5

Đường Tôn Đức Thắng vắng phương tiện lưu thông (ảnh: Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 6

“Những ngày này và những ngày đầu năm mới “đỏ mắt” cũng khó tìm ra những tuyến đường của thành phố có kẹt xe”, một người dân ở quận Tân Bình nói. (ảnh: Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 7

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 8

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 9

 Ở khu vực các vòng xoay từ sáng và đầu giờ chiều 29 tháng Chạp cũng không có cảnh dòng phương tiện xếp hàng dài trên đường (ảnh: Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 10

 Khu vực cầu Bình Triệu cũng thông thoáng trong ngày 29 tháng Chạp (ảnh Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 11

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 12

 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng ra bến xe miền Đông phương tiện có đông nhưng không kẹt dữ dội như chiều 28 tháng Chạp (ảnh: Lập Lê)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 13

 Đường Đồng Văn Cống con đường “truyền thống” kẹt xe nhưng hôm nay vắng cả người và phương tiện (ảnh: Nhất Hoàng)

Ngày cuối năm, tuyến đường “truyền thống” kẹt xe ở SG thông thoáng - 14

 Người dân “chở xuân” về nhà (ảnh: Lập Lê)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN