Mưa rả rích từ sáng đến trưa, Sài Gòn se lạnh như mùa thu Hà Nội

Sự kiện: Tin ngắn

Ngày đầu tuần, tại TP.HCM mưa kéo dài từ sáng đến trưa khiến người tham gia giao thông trên đường co ro trong tiết trời se lạnh.

Ngày đầu tuần, TP.HCM mưa từ sáng đến trưa, nhiều người tham gia giao thông phải co ro trong tiết trời se lạnh

Ngày đầu tuần, TP.HCM mưa từ sáng đến trưa, nhiều người tham gia giao thông phải co ro trong tiết trời se lạnh

Sáng 11/11, tại nhiều khu vực TP.HCM trời đổ mưa khiến nhiều khu vực xảy ra ùn ứ trong ngày đầu tuần.

Tại đường Cộng Hòa, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) xe cộ ùn ứ, người đi đường phải nhích từng chút dưới mưa. Các tuyến đường khác như: Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp), Cách Mạng Tháng Tám (quận 3)… xe cộ cũng phải nhích từng chút.

Đến trưa cùng ngày, nhiều khu vực vẫn còn đang mưa khiến người tham gia giao thông trên đường phải co ro trong tiết trời se se lạnh.

“Kiểu thời tiết này giống mùa thu Hà Nội. Trời sáng nay mưa phùn và có chút se se lạnh. Tôi thích thời tiết này nhưng mưa cũng gây ùn tắc giao thông”, anh Nguyễn Văn Tuấn người dân quận Tân Bình chia sẻ.

Một số tuyến đường xảy ra ùn ứ

Một số tuyến đường xảy ra ùn ứ

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây như: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp...

Thạc sĩ Lê Đình Quyết- Phó phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, suốt từ hôm qua đến sáng nay, tại các tỉnh miền Đông, trong đó có TP.HCM xảy ra mưa kéo dài với lượng mưa đo được khoảng 20ml. “Hình thái thời tiết này tiếp tục duy trì từ nay đến mai gây mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tiết tục duy trì ở mức từ 22-25 độ C trong ngày nên người dân sẽ cảm nhận được se lạnh như chớm đông ở Hà Nội”, ông Quyết chia sẻ.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mây đối lưu đang phát triển mạnh gây mưa rào diện rộng cho hầu hết các tỉnh miền Đông gồm TP.HCM và một số tỉnh miền Tây.

Nhiều người thích thú với kiểu thời tiết ngày đầu tuần nhưng cũng lo ngại mưa sẽ gây kẹt xe trên các tuyến đường.

Nhiều người thích thú với kiểu thời tiết ngày đầu tuần nhưng cũng lo ngại mưa sẽ gây kẹt xe trên các tuyến đường.

Nguồn: [Link nguồn]

Sài Gòn se lạnh, người dân mặc áo mưa đi làm ngày đầu năm

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết, nhiều người dân tại TP.HCM lưu thông trên đường phải mặc áo mưa, áo ấm để...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN