Miền Bắc bước vào đợt cao điểm nắng nóng, Hà Nội cao nhất 36 độ C

Sự kiện: Tin ngắn

Do ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng diện rộng, nhiệt độ phổ biến từ 35-38 độ C.

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm nắng nóng, Hà Nội cao nhất 36 độ C - 1

Miền Bắc bắt đầu bước vào đợt cao điểm nắng nóng nhất từ đầu năm. (ảnh minh họa: Tất Định).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (7/5), do áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh, khu vực tây bắc Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa đến Phú Yên sẽ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội ngày hôm nay có nơi có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 34-36 độ. 

Tây Nguyên tăng nhiệt nhẹ so với hôm qua, tuy nhiên trời vẫn mát mẻ, cao nhất trong ngày ở mức 29-32 độ, đêm giảm còn 21-24 độ, riêng TP Đà Lạt đêm rét 16 độ, ngày se lạnh 25- 26 độ.

Nam Bộ đã bước vào mùa mưa, trong 4-5 ngày tới, thời tiết chủ đạo ở khu vực này là sáng và trưa trời oi nóng 32-35 độ, sau đó từ khoảng 15h, trời chuyển mưa dông rải rác. Ban đêm trời mát mẻ 24-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 7/5, mây thay đổi, ngày nắng, khu tây bắc có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Ngày 8-9/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, tập trung từ đêm ngày 08 và trong ngày 09. Gió nhẹ. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 10-11/5, mây thay đổi, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 12-15/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông chủ yếu trong ngày 12, ngày 13, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 7/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; từ chiều tối, vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Ngày 8-9/5 và ngày 12-13/5 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Ngày 10-11/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 11 có mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 7-8/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Từ ngày 9-13/5, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng ngày 11 có mưa vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 7-13/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 12, ngày 13 phía bắc có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Tây Nguyên: Từ ngày 7-10/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2.

Ngày 12-13/5, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Nam Bộ: Từ ngày 7-13/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 7/5, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Ngày 8-9/5 và ngày 12-13/5, nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông nam cấp 2.

Ngày 10-11/5 mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Ninh Thuận như một sa mạc trong đại hạn nắng nóng, khô hạn kỷ lục

Mới đầu mùa khô, nhưng nắng hạn đang hoành hành tại Ninh Thuận, gây trơ đáy nhiều hồ chứa nước, hàng loạt gia súc đa...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN