Miền Bắc oi nóng, miền Nam nắng gay gắt dịp đầu tuần

Sự kiện: Tin nóng

Các tỉnh miền Bắc trời oi, trưa chiều chuyển nắng; trong khi đó, Nam Bộ nhiều nơi nắng nóng đến 34-35 độ C.

Miền Bắc oi nóng, miền Nam nắng gay gắt dịp đầu tuần - 1

Miền Bắc oi nắng, miền Nam nắng gay gắt 34-35 độ C. (ảnh minh họa: Tất Định).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết tại miền Bắc hôm nay (2/4) sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời chuyển nắng, cao nhất tại Hà Nội đạt mức 30 độ, tại Tây Bắc Bộ phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ. Về đêm, toàn vùng chỉ còn hơi se lạnh với mức nhiệt 20-23 độ C.

Các tỉnh Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế hôm nay thời tiết nắng đẹp 28-31 độ C, sáng sớm có mưa vài nơi kèm sương mù nhẹ. Về đêm trời se lạnh 20-23 độ C.

Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận thời tiết ổn định, nắng lên đều từ sớm nhưng ngày không quá nóng, nền nhiệt phổ biến 29-32 độ C, đêm mát mẻ 22-25 độ.

Sau 1 ngày dịu mát, từ hôm nay Tây Nguyên lại tăng nhiệt trở lại, cao nhất trong ngày lên mức 29-32 độ C, đêm se lạnh 18-21 độ, riêng Đà Lạt đêm rét 14-15 độ, ngày mát mẻ 26 độ C.

Nam Bộ trong ngày hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở mức 34-35 độ, nhưng sang thứ 4 sẽ tăng lên 36 độ kèm theo độ ẩm thấp dưới 50% khiến nắng càng thêm rát.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 2-5/4, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 04, ngày 05, khu Tây Bắc chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 6-8/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, sau có mưa vài nơi. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ, trời chuyển rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ ngày 2-5/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 6-8/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Trời chuyển rét.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ ngày 2-5/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 6-8/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, ngày 07; sau phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Phía bắc trời chuyển rét, phía nam trời lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ ngày 2-5/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 6-8/4, nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác tập trung từ chiều tối và đêm ngày 06 đến ngày 08; Phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Tây Nguyên: Từ ngày 2-5/4, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 6-8/4, mây thay đổi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ: Từ ngày 2-6/4, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 2-5/4, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 6-8/4, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 06, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Trời chuyển rét.

Hà Nội: Cụ bà đi mua đá, đột tử giữa trời nắng nóng

Cụ bà khoảng 70 tuổi điều khiển xe máy đi đến phố Xã Đàn đột ngột có biểu hiện chóng mặt, rồi ngã gục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN