Không để hành khách thiếu xe về quê ăn Tết

Thị sát tình hình tại một số bến xe ở TP Hà Nội vào ngày 25/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia - yêu cầu các cấp, ngành phải bố trí đủ số lượng xe để đưa đón người dân về quê ăn Tết.

“Đến tối 30 Tết mà vẫn còn hành khách tới bến xe thì dù 1-2 người cũng phải huy động phương tiện đưa họ về quê. Nếu không có xe thì phải lấy xe hơi của giám đốc bến xe mà đưa hành khách về tận nhà” - Phó Thủ tướng chỉ đạo.

Không để hành khách thiếu xe về quê ăn Tết - 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng thanh tra giao thông phải mặc thường phục đi taxi để nắm bắt tình hình

Bên cạnh yêu cầu bến xe phải bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Bến xe Nước Ngầm phải bảo đảm tốt, tránh để xảy ra tình trạng nhà xe chèo kéo hành khách, cò lừa vé, thu tiền với giá cao hơn quy định. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phải kiểm tra kỹ trước khi xe xuất bến. Nếu phát hiện nhà xe lừa khách thì phải có biện pháp xử lý thật nghiêm.

Phó Thủ tướng còn yêu cầu hơn 500 cán bộ thanh tra giao thông TP Hà Nội phải kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm trong hoạt động vận tải và tình trạng taxi dù trong dịp Tết. “Thanh tra phải mặc thường phục đi taxi xem thế nào để nắm bắt tình hình. Những taxi dù nhũng nhiễu hoạt động vận tải hành khách thì phải xử lý triệt để” - Phó Thủ tướng nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Kha (Người lao động)
Tết Nguyên đán 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN