'Kệ' COVID-19, người dân không đeo khẩu trang nườm nượp đổ về lễ Phủ Tây Hồ

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Trưa 28/12, dịp cuối năm nên người dân Hà Nội đổ về lễ Phủ Tây Hồ (phường Quảng An, quận Tây Hồ) dâng lễ ngày càng đông. Trong bối cảnh công tác phòng dịch COVID - 19 vẫn là ưu tiên hàng đầu trong các hoạt động tập trung đông người, nhưng khá nhiều người đi lễ vẫn 'quên' đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Dịp cuối năm người dân thường đi lễ Phủ Tây Hồ đông không kém thời điểm đầu năm. Cao điểm nhất là vào các ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm.

Dịp cuối năm người dân thường đi lễ Phủ Tây Hồ đông không kém thời điểm đầu năm. Cao điểm nhất là vào các ngày mùng 1 đầu tháng và ngày rằm.

Nhiều người tới Phủ đi lễ nhưng không hề đeo khẩu trang

Nhiều người tới Phủ đi lễ nhưng không hề đeo khẩu trang

Hàng dài các ông đồ ngồi đợi viết sớ cho khách hàng cũng không hề đeo khẩu trang

Hàng dài các ông đồ ngồi đợi viết sớ cho khách hàng cũng không hề đeo khẩu trang

Khá nhiều người còn có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi lễ.

Khá nhiều người còn có tâm lý chủ quan, không đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 khi đi lễ.

Hàng nối hàng, người sát người, khá nhiều người đã chủ quan bỏ khẩu trang khi làm làm lễ.

Hàng nối hàng, người sát người, khá nhiều người đã chủ quan bỏ khẩu trang khi làm làm lễ.

Càng về trưa, lượng người dân đổ về lễ Phủ Tây Hồ càng tăng lên.

Càng về trưa, lượng người dân đổ về lễ Phủ Tây Hồ càng tăng lên.

Phía bên trong Phủ chật kín người, hoa quả, đồ lễ được xếp tràn xuống sàn nhà.

Phía bên trong Phủ chật kín người, hoa quả, đồ lễ được xếp tràn xuống sàn nhà.

Người dân cũng không mang khẩu trang khi hành lễ bên trong Phủ.

Người dân cũng không mang khẩu trang khi hành lễ bên trong Phủ.

Bỏ cả khẩu trang với quan niệm khi hành lễ sẽ thành tâm hơn, điều này khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 càng thêm khó khăn.

Bỏ cả khẩu trang với quan niệm khi hành lễ sẽ thành tâm hơn, điều này khiến công tác phòng, chống dịch COVID-19 càng thêm khó khăn.

Không gian trong Phủ chật kín, khá ngột ngạt vì nhiều người cố chen chân vào gần chính điện để làm lễ.

Không gian trong Phủ chật kín, khá ngột ngạt vì nhiều người cố chen chân vào gần chính điện để làm lễ.

Phía bên ngoài Phủ, người dân vẫn tiếp tục đổ về lễ trưa nay 28/12, vẫn còn không ít người 'bỏ quên' khẩu trang với tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phía bên ngoài Phủ, người dân vẫn tiếp tục đổ về lễ trưa nay 28/12, vẫn còn không ít người 'bỏ quên' khẩu trang với tâm lý chủ quan trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nguồn: [Link nguồn]

TP.HCM: Cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại chung cư có ca nghi nhiễm COVID-19

Một phần chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) với 72 căn hộ bị phong tỏa, khử khuẩn vì ca nghi nhiễm COVID-19...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN