TP.HCM: Cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại chung cư có ca nghi nhiễm COVID-19

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Một phần chung cư ở đường Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) với 72 căn hộ bị phong tỏa, khử khuẩn vì ca nghi nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép.

 Chiều 28/12, cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM) do một thanh niên nghi mắc COVID-19, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khu vực phong tỏa là nơi ở của ca nghi nhiễm COVID-19 có thời gian sống cùng với bệnh nhân 1440.

 Chiều 28/12, cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh (phường 9, quận 5, TP.HCM) do một thanh niên nghi mắc COVID-19, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khu vực phong tỏa là nơi ở của ca nghi nhiễm COVID-19 có thời gian sống cùng với bệnh nhân 1440.

Ghi nhận của PV, hơn chục dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào, trúc trực ở 4 dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh.

Ghi nhận của PV, hơn chục dân quân tự vệ, dân phòng và công an lập hàng rào, trúc trực ở 4 dãy nhà cao 10 tầng tại lô B của chung cư Sư Vạn Hạnh.

Người dân ở đây cho biết, công tác phong tỏa và phun xịt khử trùng khu vực thực hiện tối 27/12.

Người dân ở đây cho biết, công tác phong tỏa và phun xịt khử trùng khu vực thực hiện tối 27/12.

Người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Những trường hợp từ bên ngoài vào giao đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm… đều được lực lượng tại chỗ giữ giúp và gọi người trên chung cư xuống lấy.

Người dân ở chung cư được yêu cầu hạn chế ra ngoài. Những trường hợp từ bên ngoài vào giao đồ ăn, thức uống, nhu yếu phẩm… đều được lực lượng tại chỗ giữ giúp và gọi người trên chung cư xuống lấy.

Cư dân bên trong khu vực phong tỏa không được ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Cư dân bên trong khu vực phong tỏa không được ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người xung quanh.

Lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực khu vực phong tỏa để đảm bảo an ninh trật tự

Lực lượng công an, dân quân tự vệ túc trực khu vực phong tỏa để đảm bảo an ninh trật tự

TP.HCM: Cảnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập” tại chung cư có ca nghi nhiễm COVID-19 - 7

Bên trong và bên ngoài khu vực phong tỏa, người dân luôn tuân thủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

Bên trong và bên ngoài khu vực phong tỏa, người dân luôn tuân thủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh.

  “Cũng lo lắng vì có ca nghi nhiễm trong chung cư. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan, luôn đeo khẩu trang và hạn chế ra khỏi căn hộ. Mình phải thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng”, một cư dân chia sẻ.

  “Cũng lo lắng vì có ca nghi nhiễm trong chung cư. Tuy nhiên, chúng tôi không chủ quan, luôn đeo khẩu trang và hạn chế ra khỏi căn hộ. Mình phải thực hiện tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan chức năng”, một cư dân chia sẻ.

Ca nghi nhiễm là 1 nam thanh niên 23 tuổi, thường trú tại chung cư nói trên, có tiếp xúc với bệnh nhân (BN) 1440 (Vĩnh Long). Trước đó, người này sống cùng BN1440 tại Myanmar, sau đó cùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua đường mòn, lối mở.

BN được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 27/12 tại khu cách ly tập trung quận 5. Đến 17 giờ cùng ngày, kết quả xét nghiệm từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho thấy dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để điều trị. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn nhưng nghẹt mũi, ho đờm nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Thanh niên ở Sài Gòn nghi nhiễm COVID-19, có liên quan đến BN1440

Sáng 28/12, cơ quan chức năng đã phong tỏa một phần chung cư Sư Vạn Hạnh, đường Sư Vạn Hạnh (quận 5, TP.HCM) vì có ca nghi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đông Thịnh ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN