Nóng trong tuần: Ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long không nhớ lịch trình di chuyển

Ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long không nhớ lịch trình di chuyển; Ông Đinh La Thăng lĩnh thêm 10 năm tù... là những tin nóng nhất tuần qua.

Ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép ở Vĩnh Long không nhớ lịch trình di chuyển

Tối 26/12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam vừa ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới (BN 1440), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. 

Theo thông tin dịch tễ ban đầu, ngày 15/12, BN 1440 di chuyển từ Myanmar bằng xe tải về tỉnh Taksin (Thái Lan), sau đó, ngồi ở thùng xe sau xe tải cùng 6 người khác đi về Campuchia.

Đến ngày 24/12, bệnh nhân di chuyển bằng xe tải về cửa khẩu tại tỉnh Tây Ninh, tại đây, bệnh nhân theo một xe tải chở hàng khác di chuyển về TP HCM. Rồi đi xe 16 chỗ từ TP.HCM về Vĩnh Long, trong quá trình di chuyển này bệnh nhân có ghé tại trạm dừng chân Minh Phát (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Đến TP Vĩnh Long, bệnh nhân xuống xe ở khu vực cổng chào tỉnh Vĩnh Long và đi xe ôm về thị trấn Cái Nhum (huyện Mang Thít) ghé nhà mẹ lấy chìa khóa và xe. Trên đoạn đường này bệnh nhân có ghé mua thuốc hút ở tiệm tạp hóa  Bảy Sự. 

Công an đã trực tiếp lấy lời khai đối với BN 1440. Lời khai của BN có nhiều mâu thuẫn, lúc khai nhập cảnh qua cửa khẩu tại An Giang, lúc lại nêu ở Tây Ninh.

Do bệnh nhân 1440 mắc COVID-19 khai có ghé dừng chân tại một quán ăn ở Tiền Giang nên ngành chức năng tạm thời cho đóng cửa quán này.

Sáng 27/12, 13/13 ca tiếp xúc gần (F1) của BN 1440 đã có kết quả âm tính.

Ông Đinh La Thăng lĩnh thêm 10 năm tù

Sáng 22/12, TAND TP.HCM tuyên án đối với bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ cùng đồng phạm trong vụ án thất thoát hơn 725 tỉ đồng ở cao tốc TP.HCM Trung Lương.

Ông Đinh La Thăng, nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT, 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. 

Bị cáo Đinh La Thăng trước giờ tuyên án

Bị cáo Đinh La Thăng trước giờ tuyên án

Cùng tội danh trên, tòa sơ thẩm đưa ra hình phạt 4 năm 6 tháng tù giam đối với nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT  Nguyễn Hồng Trường. Cùng trong nhóm tội này, các bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ cơ quan nhà nước nhận mức án từ 2- 4 năm tù giam.  

Với vai trò chủ mưu chiếm đoạt hơn 725 tỉ đồng, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng) lãnh án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 13 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Tổng hợp hình phạt bị cáo này chấp hành trong vụ án này là chung thân.

Những đồng phạm với bị cáo Hệ lãnh từ 10 năm tù giam đến 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng sẽ hầu tòa ngày 7/1

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 7/1/2021 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Bộ Công Thương.

Bị cáo Vũ Huy Hoàng và Phan Chí Dũng bị Viện KSND tối cao truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Các bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Trong vụ án, bà Hồ Thị Kim Thoa – nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự nhưng do đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra truy nã đồng thời tách hồ sơ để xử lý sau.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 1 tuần với Hội đồng xét xử gồm 5 người. Thực hành quyền công tố và kiểm sát xử là hai kiểm sát viên của Viện KSND Tối cao và một kiểm sát viên của Viện KSND TP Hà Nội. Có khoảng 30 luật sư tham gia bảo vệ cho các bị cáo, đương sự.

Chỉ mất 5 phút làm thủ tục cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử

Từ ngày 1/1/2021, Công an TP.HCM sẽ cấp đổi CCCD có gắn chip điện tử cho trên 10,4 triệu người dân thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố.

Khi người dân đến Phòng PC06 Công an TP.HCM và các đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội ở công an 24 quận, huyện để cấp đổi CCCD có gắn chip chỉ cần nói tên, ngày/tháng/năm sinh và địa chỉ cho cán bộ.

Cán bộ tiếp nhận sẽ thao tác trên máy, toàn bộ thông tin của người dân sẽ hiện ra và người dân chỉ cần kiểm tra lại lần nữa. Kiểm tra xong, cán bộ mời người dân chụp ảnh và lăn tròn 10 ngón tay. Sau đó người dân có thể lấy giấy hẹn và ra về.

Người dân làm căn cước công dân tại Phòng PC06 Công an TP.HCM. 

Người dân làm căn cước công dân tại Phòng PC06 Công an TP.HCM. 

Chỉ mất khoảng 5 phút để làm thủ tục. Quy trình nhận thẻ sẽ được rút ngắn xuống còn khoảng 5-7 ngày, người dân có thể đến tận nơi hoặc nhận qua bưu điện.

Hà Nội có 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao dịp Tết Dương lịch 2021

Từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/202, tại các khu vực hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm), Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao.

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021

Hà Nội bắn pháo hoa tầm cao Tết Dương lịch 2021

UBND thành phố Hà Nội giao UBND các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hợp pháp của các tổ chức, cá nhân tài trợ việc bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm đúng quy định; phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Dương lịch 2021 bảo đảm an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định…

UBND thành phố Hà Nội cũng ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố. 

Vụ đốt pháo tại đám cưới huyện Sóc Sơn đầu năm 2020. Ảnh minh họa

Vụ đốt pháo tại đám cưới huyện Sóc Sơn đầu năm 2020. Ảnh minh họa

Địa phương nào xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa nổ trước, trong và sau dịp lễ, Tết xảy ra vi phạm trong quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố. 

Nguồn: [Link nguồn]

Xét xử cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng vào ngày 7/1 tới

TAND TP Hà Nội đã ra quyết định ngày 7/1/2021 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về quản lý,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hòa ([Tên nguồn])
Sự kiện nổi bật 24h Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN