Hình ảnh lạ tại bến xe, phố phường Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, nhiều người dân đã quay trở lại Thủ đô Hà Nội tiếp tục làm việc.

Ngày hôm nay (29/1, mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chính vì vậy, nhiều người dân đã bắt đầu đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên trong năm (ngày mai 30/1, mùng 6 Tết).

Ngày hôm nay (29/1, mùng 5 Tết) là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Chính vì vậy, nhiều người dân đã bắt đầu đổ về Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị cho buổi đi làm đầu tiên trong năm (ngày mai 30/1, mùng 6 Tết).

Trước đây sau mỗi kỳ nghỉ lễ, các bến xe Hà Nội rất đông người dân trở lại Thủ đô. Tuy nhiên, ghi nhận của PV chiều nay khu vực sảnh trả khách và đón khách bến xe Giáp Bát có rất ít hành khách.

Trước đây sau mỗi kỳ nghỉ lễ, các bến xe Hà Nội rất đông người dân trở lại Thủ đô. Tuy nhiên, ghi nhận của PV chiều nay khu vực sảnh trả khách và đón khách bến xe Giáp Bát có rất ít hành khách.

Khu vực xe khách dừng trả khách rất ít người. Theo vị lãnh đạo bến xe Giáp Bát, năm nay, lượng khách qua bến không đông như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019. Lượng khách qua bến trong những ngày trước Tết và sau Tết chỉ tăng từ 5-10% so với ngày thường.

Khu vực xe khách dừng trả khách rất ít người. Theo vị lãnh đạo bến xe Giáp Bát, năm nay, lượng khách qua bến không đông như kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2019. Lượng khách qua bến trong những ngày trước Tết và sau Tết chỉ tăng từ 5-10% so với ngày thường.

“Ngày hôm qua (mồng 4 Tết), lượng khách qua bến còn đông, chứ như ngày hôm nay rất vắng và gần như không tăng so với ngày thường. Ngày thường có khoảng gần 1.000 xe qua lại bến. Nguyên nhân dẫn tới việc khách qua bến không đông là do phương tiện cá nhân hiện nay nhiều, người dân chủ động trong việc đi lại; xuất hiện nhiều xe hợp đồng đưa đón khách tận nơi. Thêm nữa, thời điểm này, sinh viên chưa trở lại Thủ đô học tập”, vị lãnh đạo bến xe Giáp Bát chia sẻ.

“Ngày hôm qua (mồng 4 Tết), lượng khách qua bến còn đông, chứ như ngày hôm nay rất vắng và gần như không tăng so với ngày thường. Ngày thường có khoảng gần 1.000 xe qua lại bến. Nguyên nhân dẫn tới việc khách qua bến không đông là do phương tiện cá nhân hiện nay nhiều, người dân chủ động trong việc đi lại; xuất hiện nhiều xe hợp đồng đưa đón khách tận nơi. Thêm nữa, thời điểm này, sinh viên chưa trở lại Thủ đô học tập”, vị lãnh đạo bến xe Giáp Bát chia sẻ.

Một số người dân xách đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Một số người dân xách đồ đạc trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố của Hà Nội cũng thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Lúc 15h chiều, tuyến đường Ngọc Hồi (đoạn gần bến xe Nước Ngầm) khá thông thoáng các phương tiện qua lại.

Ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố của Hà Nội cũng thông thoáng, không xảy ra ùn tắc kéo dài. Lúc 15h chiều, tuyến đường Ngọc Hồi (đoạn gần bến xe Nước Ngầm) khá thông thoáng các phương tiện qua lại.

Xe ô tô, xe máy lưu thông qua tuyến đường này không quá cao.

Xe ô tô, xe máy lưu thông qua tuyến đường này không quá cao.

Một số người dân trở lại Thủ đô Hà Nội bằng phương tiện xe máy. Trong ảnh, người dân đứng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đường Giải Phóng.

Một số người dân trở lại Thủ đô Hà Nội bằng phương tiện xe máy. Trong ảnh, người dân đứng chờ đèn tín hiệu giao thông tại đường Giải Phóng.

Nhiều người dân mang theo đồ đạc lỉnh khỉnh khi trở lại Thủ đô.

Nhiều người dân mang theo đồ đạc lỉnh khỉnh khi trở lại Thủ đô.

Hình ảnh lạ tại bến xe, phố phường Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - 10

Lúc 15h30 phút, tại đường Nguyễn Xiển (gần nút giao Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến), mật độ phương tiện qua lại đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt phân luồng, điều tiết giao thông.

Lúc 15h30 phút, tại đường Nguyễn Xiển (gần nút giao Nguyễn Trãi- Khuất Duy Tiến), mật độ phương tiện qua lại đông nhưng không xảy ra ùn tắc. Tại đây, lực lượng cảnh sát giao thông có mặt phân luồng, điều tiết giao thông.

Phía đầu đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện cũng không quá cao, các phương tiện có thể di chuyển được.

Phía đầu đường cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện cũng không quá cao, các phương tiện có thể di chuyển được.

Hình ảnh lạ tại bến xe, phố phường Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán - 13

Tại trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ cũng thông thoáng phương tiện, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Tại trạm thu phí Pháp Vân- Cầu Giẽ cũng thông thoáng phương tiện, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh lạ trên đường phố Hà Nội trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết

Các tuyến đường, bến xe ở TP.Hà Nội thông thoáng “dễ thở” đến bất ngờ sau kỳ nghỉ Tết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức- Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN