Bất ngờ hình ảnh tại các bến xe ở Hà Nội chiều 28 Tết

Kết thúc ngày làm việc cuối cùng của năm, nhiều người dân đã đổ ra các bến xe để kịp bắt xe về quê ăn Tết.

Ngày 22/1 (tức 28 Âm lịch) là ngày làm việc cuối cùng của năm Kỷ Hợi. Sau giờ làm việc, người dân bắt đầu di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ghi nhận của phóng viên, dù cận Tết nhưng đường phố ở Thủ đô Hà Nội không tắc như mọi năm.

Tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ ra bến xe không đông, sảnh trước của bến thông thoáng.

Tại bến xe Mỹ Đình, người dân đổ ra bến xe không đông, sảnh trước của bến thông thoáng.

Phía trong bến có rất ít hành khách ngồi đợi đến giờ lên xe.

Phía trong bến có rất ít hành khách ngồi đợi đến giờ lên xe.

Một số chủ xe khách đứng ở hành lang chờ hành khách.

Một số chủ xe khách đứng ở hành lang chờ hành khách.

Hành khách di chuyển lên xe khách giường nằm.

Hành khách di chuyển lên xe khách giường nằm.

Một số xe chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa có lượng hành khách đông hơn so với các tuyến xe khách chạy tuyến đường ngắn.

Một số xe chạy tuyến Hà Nội - Sa Pa có lượng hành khách đông hơn so với các tuyến xe khách chạy tuyến đường ngắn.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát cũng tương tự, hành khách qua bến rất ít.

Tại khu vực bến xe Giáp Bát cũng tương tự, hành khách qua bến rất ít.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, năm nay, lượng khách qua bến bắt xe về quê ăn Tết khá vắng. Trong ngày hôm nay, lượng khách chỉ tăng khoảng 10% so với các ngày thường.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho hay, năm nay, lượng khách qua bến bắt xe về quê ăn Tết khá vắng. Trong ngày hôm nay, lượng khách chỉ tăng khoảng 10% so với các ngày thường.

Khu vực quầy bán vé cho hành khách khá vắng vẻ. Trung bình một ngày có khoảng hơn 900 lượt xe qua bến xe Giáp Bát.

Khu vực quầy bán vé cho hành khách khá vắng vẻ. Trung bình một ngày có khoảng hơn 900 lượt xe qua bến xe Giáp Bát.

Hành khách ngồi chờ ở phía trong bến xe Giáp Bát

Hành khách ngồi chờ ở phía trong bến xe Giáp Bát

Một số người dân mang đồ đạc, quà về quê ăn Tết.

Một số người dân mang đồ đạc, quà về quê ăn Tết.

Khu vực dành cho hành khách đứng chờ ở trong bến xe Giáp Bát.

Khu vực dành cho hành khách đứng chờ ở trong bến xe Giáp Bát.

Phía ngoài hành lang cũng khá vắng khách.

Phía ngoài hành lang cũng khá vắng khách.

Tuyến đường Giải Phóng thông thoáng các phương tiện qua lại trong chiều 28 Tết.

Tuyến đường Giải Phóng thông thoáng các phương tiện qua lại trong chiều 28 Tết.

Tuyến đường Nguyễn Xiển cũng khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ phương tiện.

Tuyến đường Nguyễn Xiển cũng khá thông thoáng, không xảy ra ùn ứ phương tiện.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngỡ ngàng với hình ảnh ”hiếm thấy” ở bến xe Giáp Bát chiều 27 Tết

Chiều nay 21/1 (tức 27 Tết Âm lịch), theo ghi nhận của PV, phố phường Hà Nội chỉ ùn tắc cục bộ. Các bến xe như Giáp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Đức – Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN