Ngỡ ngàng với hình ảnh "hiếm thấy" ở bến xe Giáp Bát chiều 27 Tết

Sự kiện: Tết Nguyên đán

Chiều nay 21/1 (tức 27 Tết Âm lịch), theo ghi nhận của PV, phố phường Hà Nội chỉ ùn tắc cục bộ. Các bến xe như Giáp Bát, Mỹ Đình, Nước Ngầm… rất vắng khách.

Chiều nay, nhiều người dân bắt đầu di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, dù cận Tết, đường phố không tắc như mọi năm. Trong ảnh: Các phương tiện dừng đèn đỏ trên phố Xã Đàn (Đống Đa).

Chiều nay, nhiều người dân bắt đầu di chuyển về quê ăn Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Tuy nhiên, dù cận Tết, đường phố không tắc như mọi năm. Trong ảnh: Các phương tiện dừng đèn đỏ trên phố Xã Đàn (Đống Đa).

Đường Nguyễn Lương Bằng chỉ ùn tắc cục bộ. Thời điểm này, người dân Hà Nội đang đổ ra đường mua sắm Tết, người ở tỉnh thành khác lên Hà Nội sinh sống, làm việc đang di chuyển bằng các phương tiện khác nhau về quê.

Đường Nguyễn Lương Bằng chỉ ùn tắc cục bộ. Thời điểm này, người dân Hà Nội đang đổ ra đường mua sắm Tết, người ở tỉnh thành khác lên Hà Nội sinh sống, làm việc đang di chuyển bằng các phương tiện khác nhau về quê.

Những cành đào “kẹt” giữa làn ô tô trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Những cành đào “kẹt” giữa làn ô tô trên đường Nguyễn Lương Bằng.

Dọc tuyến đường Tây Sơn, Giải Phóng, các phương tiện di chuyển chậm vào cuối giờ chiều, sau giờ tan tầm.

Dọc tuyến đường Tây Sơn, Giải Phóng, các phương tiện di chuyển chậm vào cuối giờ chiều, sau giờ tan tầm.

Tại hầm Kim Liên, người dân chỉ mất vài phút là di chuyển được qua khỏi hầm.

Tại hầm Kim Liên, người dân chỉ mất vài phút là di chuyển được qua khỏi hầm.

Người dân mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về bến xe Giáp Bát.

Người dân mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh đổ về bến xe Giáp Bát.

Ai cũng hối hả vào bến để kịp giờ xe về quê ăn Tết.

Ai cũng hối hả vào bến để kịp giờ xe về quê ăn Tết.

Phía bên ngoài, một số người mệt mỏi ngồi chờ đến giờ xe chạy.

Phía bên ngoài, một số người mệt mỏi ngồi chờ đến giờ xe chạy.

Các nhân viên bảo vệ ở bến xe Giáp Bát cho biết, chưa năm nào lượng khách lại vắng như năm nay.

Các nhân viên bảo vệ ở bến xe Giáp Bát cho biết, chưa năm nào lượng khách lại vắng như năm nay.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, thông thường, vào các dịp nghỉ lễ, đơn vị phải tăng cường nhiều lượt xe để đảm bảo hành khách không bị lỡ chuyến, không bị tăng giá vé hoặc không bị nhồi nhét. Tuy nhiên, năm nay tại đây lại vắng vẻ một cách bất thường.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc bến xe Giáp Bát cho hay, thông thường, vào các dịp nghỉ lễ, đơn vị phải tăng cường nhiều lượt xe để đảm bảo hành khách không bị lỡ chuyến, không bị tăng giá vé hoặc không bị nhồi nhét. Tuy nhiên, năm nay tại đây lại vắng vẻ một cách bất thường.

Lý giải về tình trạng trên, ông Thành cho rằng, đời sống kinh tế người dân nâng cao nên có phương tiện cá nhân. Ngoài ra, hiện nay còn có loại hình Limousine từ các tỉnh, đây là loại hình đang rất phổ biến và là nguyên nhân chính khiến các bến xe ảnh hưởng.

Lý giải về tình trạng trên, ông Thành cho rằng, đời sống kinh tế người dân nâng cao nên có phương tiện cá nhân. Ngoài ra, hiện nay còn có loại hình Limousine từ các tỉnh, đây là loại hình đang rất phổ biến và là nguyên nhân chính khiến các bến xe ảnh hưởng.

Ngoài ra, còn nhiều bến cóc mọc lên nên các bến xe ở Hà Nội bị ảnh hưởng nhiều, ông Thành cho biết.

Ngoài ra, còn nhiều bến cóc mọc lên nên các bến xe ở Hà Nội bị ảnh hưởng nhiều, ông Thành cho biết.

Nhân viên một nhà xe cho biết, cả chiều nay mới có mấy khách đến mua vé, nếu tình trạng này cứ diễn ra, nhà xe có thể lỗ vốn.

Nhân viên một nhà xe cho biết, cả chiều nay mới có mấy khách đến mua vé, nếu tình trạng này cứ diễn ra, nhà xe có thể lỗ vốn.

Các điểm chờ xe khách trong bến xe Giáp Bát có rất ít khách ngồi chờ.

Các điểm chờ xe khách trong bến xe Giáp Bát có rất ít khách ngồi chờ.

Hầu như xe nào cũng còn ghế trống.

Hầu như xe nào cũng còn ghế trống.

  Lan - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho biết, năm nay xe vắng khách chứ không chen chúc như mọi năm nên cô cảm thấy rất thoải mái.

  Lan - sinh viên một trường đại học ở Hà Nội cho biết, năm nay xe vắng khách chứ không chen chúc như mọi năm nên cô cảm thấy rất thoải mái.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi xe về quê ăn Tết: Nằm yên, không ngồi, không gọi điện thoại

Chiếc xe khách mặc dù đã kín chỗ nhưng vẫn đón thêm nhiều hành khách và bố trí nằm ở lối đi, thu giá vé ngất ngưỡng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tết Nguyên đán Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN