Hàng vạn người leo đỉnh thiêng Yên Tử

Sự kiện: Lễ hội

Sau 2 năm ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội Xuân Yên Tử 2023 được mở trở lại thu hút hàng nghìn người dân đến vãn cảnh, cầu bình an và may mắn

Sáng 31-1 (tức mùng 10 tháng Giêng Quý Mão 2023), Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 được khai hội tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh) sau hơn 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19.

Sáng 31-1 (tức mùng 10 tháng Giêng Quý Mão 2023), Lễ hội Xuân Yên Tử 2023 được khai hội tại Trung tâm tổ chức lễ hội - Cung Trúc Lâm (xã Thượng Yên Công, TP Uông Bí, Quảng Ninh) sau hơn 2 năm tạm dừng do dịch COVID-19.

Hội Xuân Yên Tử 2023 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp tổ chức. Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân trong cả nước, trở thành điểm hẹn của đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài nước đến lễ Phật, tham quan mỗi dịp tết đến xuân về; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Hội Xuân Yên Tử 2023 do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và UBND TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) phối hợp tổ chức. Đây là lễ hội lớn nhất dịp đầu xuân trong cả nước, trở thành điểm hẹn của đông đảo phật tử, du khách trong và ngoài nước đến lễ Phật, tham quan mỗi dịp tết đến xuân về; góp phần tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh của Khu di tích và danh thắng Yên Tử.

Theo ghi nhận, sau các nghi thức khai hội, người dân bắt đầu đi lễ và vãn cảnh Yên Tử.

Theo ghi nhận, sau các nghi thức khai hội, người dân bắt đầu đi lễ và vãn cảnh Yên Tử.

Tính từ mùng 1 đến mùng 9 Tết năm Quý Mão 2023, Yên Tử đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, lễ Phật.

Tính từ mùng 1 đến mùng 9 Tết năm Quý Mão 2023, Yên Tử đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, lễ Phật.

Để lên các chùa nằm trong di tích Yên Tử, người dân có thể hành hương bằng đường bộ hoặc đi cáp treo. Đường từ chân núi lên tới chùa dài khoảng 4,5 km, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy, nhiều du khách chọn đi cáp treo để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Để lên các chùa nằm trong di tích Yên Tử, người dân có thể hành hương bằng đường bộ hoặc đi cáp treo. Đường từ chân núi lên tới chùa dài khoảng 4,5 km, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy, nhiều du khách chọn đi cáp treo để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Người dân xếp hàng mua vé cáp treo. Giá vé cáp treo từ 180.000-320.000 đồng.

Người dân xếp hàng mua vé cáp treo. Giá vé cáp treo từ 180.000-320.000 đồng.

Nhiều người chọn leo non thiêng Yên Tử bằng đường bộ. Trong đó có cả những người cao tuổi.

Nhiều người chọn leo non thiêng Yên Tử bằng đường bộ. Trong đó có cả những người cao tuổi.

Hàng vạn người leo đỉnh thiêng Yên Tử - 8

Trong quá trình leo non thiêng, du khách, phật thử thắp hương lễ bái.

Trong quá trình leo non thiêng, du khách, phật thử thắp hương lễ bái.

Khu vực chùa Hoa Yên ngày khai hội tương đối thông thoáng. Đây cũng là địa điểm để du khách dừng chân nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường tiếp theo.

Khu vực chùa Hoa Yên ngày khai hội tương đối thông thoáng. Đây cũng là địa điểm để du khách dừng chân nghỉ ngơi lấy sức cho chặng đường tiếp theo.

Trong quá trình leo non thiêng, du khách, phật thử thắp hương lễ bái.

Trong quá trình leo non thiêng, du khách, phật thử thắp hương lễ bái.

Người dân thành tâm làm lễ cầu cho 1 năm mới bình an và may mắn.

Người dân thành tâm làm lễ cầu cho 1 năm mới bình an và may mắn.

Hàng vạn người leo đỉnh thiêng Yên Tử - 13

Trong quá trình đi cáp treo, người dân vẫn phải leo bộ một đoạn đường bộ khá dài.

Trong quá trình đi cáp treo, người dân vẫn phải leo bộ một đoạn đường bộ khá dài.

Những đoạn đường thử thách nhiều người hành hương.

Những đoạn đường thử thách nhiều người hành hương.

Người dân ngồi nghỉ sau 1 chặng đường dài leo núi.

Người dân ngồi nghỉ sau 1 chặng đường dài leo núi.

Hàng vạn người leo đỉnh thiêng Yên Tử - 17

Xung quanh chùa Đồng chật kín người lễ bái, dừng chân nghỉ ngơi.

Xung quanh chùa Đồng chật kín người lễ bái, dừng chân nghỉ ngơi.

Hàng vạn người leo đỉnh thiêng Yên Tử - 19

Không có một khoảng trống quanh chùa Đồng, người dân phải cố gắng chen chân mới có thể đặt lễ.

Không có một khoảng trống quanh chùa Đồng, người dân phải cố gắng chen chân mới có thể đặt lễ.

Người dân thành tâm làm lễ tại chùa Đồng. Hiện tượng người dân dùng tiền chà xát lên chuông, khánh và thân chùa Đồng vẫn diễn ra.

Người dân thành tâm làm lễ tại chùa Đồng. Hiện tượng người dân dùng tiền chà xát lên chuông, khánh và thân chùa Đồng vẫn diễn ra.

Tính từ mùng 1 đến mùng 9 Tết năm Quý Mão 2023, Yên Tử đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, lễ Phật.

Tính từ mùng 1 đến mùng 9 Tết năm Quý Mão 2023, Yên Tử đón hơn 150.000 lượt khách đến tham quan, lễ Phật.

Nguồn: [Link nguồn]

Lễ hội đua ngựa có một không hai ở Phú Yên

Sáng 30/1 (mùng 9 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), tại xã An Xuân, huyện Tuy An (Phú Yên), diễn ra Hội đua ngựa truyền thống Gò Thì Thùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hữu Hưng ([Tên nguồn])
Lễ hội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN