'Biển người' về Bắc Ninh trẩy hội chùa Phật Tích đầu xuân

Sự kiện: Vui xuân Quý Mão

Dịp Tết Quý Mão, chùa Phật Tích (tỉnh Bắc Ninh) đón rất đông du khách thập phương về trẩy hội, đi lễ chùa, cầu an, với nhiều ước nguyện đầu năm.

Sau nhiều năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Khán hoa mẫu đơn (hay còn gọi là hội Phật Tích) tại chùa Phật Tích thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến lễ Phật, du Xuân, trẩy hội.

Sau nhiều năm không tổ chức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Lễ hội Khán hoa mẫu đơn (hay còn gọi là hội Phật Tích) tại chùa Phật Tích thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến lễ Phật, du Xuân, trẩy hội.

Lễ hội chùa Phật Tích được tổ chức trong ba ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là mùng 4.

Lễ hội chùa Phật Tích được tổ chức trong ba ngày, từ mùng 3 đến mùng 5 Tết âm lịch hàng năm, trong đó ngày chính hội là mùng 4.

Bãi gửi xe máy xếp dài hàng chục mét không còn một chỗ trống.

Bãi gửi xe máy xếp dài hàng chục mét không còn một chỗ trống.

Các gian hàng bán đồ lễ nhộn nhịp.

Các gian hàng bán đồ lễ nhộn nhịp.

Năm mới, rất đông du khách đã về chùa Phật Tích để lễ Phật, cầu bình an.

Năm mới, rất đông du khách đã về chùa Phật Tích để lễ Phật, cầu bình an.

Các lối lên chùa, tháp chuông, Đại Phật tượng A di đà luôn đông nghịt người.

Các lối lên chùa, tháp chuông, Đại Phật tượng A di đà luôn đông nghịt người.

'Biển người' về Bắc Ninh trẩy hội chùa Phật Tích đầu xuân - 7

Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, với mong muốn tìm sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Đi chùa đầu năm là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, với mong muốn tìm sự bình an, gạt bỏ những muộn phiền, lo âu của năm cũ và cầu mong may mắn, hạnh phúc trong năm mới.

Các hàng quán những ngày này cũng luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Các hàng quán những ngày này cũng luôn đông đúc, nhộn nhịp.

Những trò chơi như ngựa quay, xích đu thu hút nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia.

Những trò chơi như ngựa quay, xích đu thu hút nhiều bạn nhỏ hào hứng tham gia.

Quầy tô tượng cũng không còn một chỗ trống.

Quầy tô tượng cũng không còn một chỗ trống.

Các gian hàng trò chơi với nhiều sắc màu thu hút nhiều gia đình dừng chân khi đi du xuân lễ Phật.

Các gian hàng trò chơi với nhiều sắc màu thu hút nhiều gia đình dừng chân khi đi du xuân lễ Phật.

Nguồn: [Link nguồn]

Biển người đổ về chùa Hương ngày mùng 4 Tết

Mùng 4 Tết Nguyên đán (25-1), hàng vạn du khách thập phương nô nức kéo về Chùa Hương (Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội) đi lễ đầu xuân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Trọng Tài ([Tên nguồn])
Vui xuân Quý Mão Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN