Hải Phòng dừng cấp "giấy phép con" kiểm soát xe ô tô ra vào thành phố

Sau 2 ngày triển khai việc cấp giấy xác nhận để kiểm soát ô tô chở hàng ra vào thành phố với nhiều bất cập, trưa 11/4, Hải Phòng đã tạm dừng việc cấp giấy xác nhận.

Hàng trăm người đến trụ sở UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) và bộ phận 1 cửa UBND quận Hải An (Hải Phòng) làm giấy xác nhận phương tiện ra, vào thành phố khiến nơi đây “vỡ trận”.

Hàng trăm người đến trụ sở UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) và bộ phận 1 cửa UBND quận Hải An (Hải Phòng) làm giấy xác nhận phương tiện ra, vào thành phố khiến nơi đây “vỡ trận”.

Ngày 11/4, UBND TP.Hải Phòng có văn bản về việc tạm dừng việc cấp giấy xác nhận và kiểm soát phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Theo đó, qua kiểm tra tình hình thực tế, việc cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố có đơn vị thực hiện chưa khoa học, chưa đảm bảo các quy định tại nơi cấp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Văn bản nêu rõ, giao các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ ra vào thành phố tạm dừng việc kiểm soát các phương tiện vận tải hàng hóa ra vào thành phố.

Tuy nhiên, các phương tiện vận tải hàng hóa cũng chỉ được phép có 2 người trên xe (lái và phụ xe). Lái xe và phụ xe vẫn phải ở các điểm cách ly tập trung do doanh nghiệp và thành phố Hải Phòng bố trí.

Trước đó, ngày 8/4, UBND TP.Hải Phòng ra văn bản nêu rõ, từ ngày 11/4, thành phố chỉ cho phép các xe vận tải ra vào TP.Hải Phòng khi có giấy xác nhận theo quy định.

Cụ thể, cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải của Hải Phòng ra vào TP.Hải Phòng, chủ phương tiện báo cáo cụ thể trong ngày về số lượng xe, biển số xe; tên tuổi, địa chỉ thường trú và tạm trú (nếu có) của lái xe và phụ xe (nếu có); khả năng bố trí chỗ ở tập trung cho lái xe và phụ xe (kèm theo mẫu); tổ chức kiểm tra nơi ở tập trung theo báo cáo của các doanh nghiệp và chủ phương tiện, nếu đủ điều kiện thì xác nhận cho phép đơn vị tổ chức ở tập trung cho lái xe và phụ xe.

Đối với các xe vận tải của các tỉnh, thành phố khác vào Hải Phòng, cấp giấy xác nhận cho phương tiện vào thành phố trước khi các xe đến các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngõ thành phố (cấp cho từng lần vào thành phố).

Trong giấy xác nhận thể hiện rõ các nội dung thời gian ra vào thành phố, nơi giao nhận hàng hóa. Các lái xe thực hiện việc giao nhận hàng hóa và ra khỏi Hải Phòng trong ngày; trường hợp lái xe và phụ xe phải ở lại qua đêm, khuyến khích ngủ trên xe tại khu vực giao nhận hàng; trường hợp không thể ngủ được trên xe, yêu cầu đăng ký với các cơ sở thành phố đã bố trí nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe (qua đơn vị giao nhận hàng hóa). Yêu cầu các đơn vị giao nhận hàng hóa trên địa bàn thành phố thực hiện việc đăng ký với các cơ sở thành phố đã bố trí nơi ở tập trung cho các lái xe và phụ xe.

 Phương tiện nào không có giấy xác nhận phải quay đầu trở lại hoặc người điều khiển phương tiện phải cách ly tập trung 14 ngày.

Điều này khiến các doanh nghiệp vận tải phải làm gấp các thủ tục, giấy tờ để phương tiện được lưu thông bình thường, không ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc hướng dẫn làm giấy xác nhận chưa cụ thể khiến nhiều doanh nghiệp phải thực hiện nhiều lần, tốn thời gian, công sức.

Để cấp giấy xác nhận cho phương tiện vận tải ra vào Hải Phòng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu phải có xác nhận của Phòng CSGT thành phố, UBND phường, xã, quận, huyện nơi các phương tiện đăng ký.

Văn bản trên khiến cho các doanh nghiệp vận tải bắt buộc phải có giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố.

Sau đó, tại trụ sở UBND phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng) và bộ phận 1 cửa UBND quận Hải An (Hải Phòng) hàng trăm người đổ về đây để xin giấy xác nhận phương tiện ra vào thành phố khiến nơi đây "vỡ trận".

Nhiều doanh nghiệp tỏ ra bức xúc về cách làm của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và lo lắng sẽ không kịp làm thủ tục xác nhận phương tiện ra vào thành phố, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh ”vỡ trận” làm giấy xác nhận xe ra vào TP.Hải Phòng mùa Covid-19

Hàng trăm doanh nghiệp chờ đợi từ sáng tới tối làm giấy xác nhận xe ra vào TP.Hải Phòng gây ra cảnh hỗn loạn tại trụ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN