Hà Nội: Công an gác cổng, người dân lập bàn lễ và vái vọng trước cổng đền chùa

Sự kiện: Tin nóng

Hàng loạt cơ sở tôn giáo tại Hà Nội đều đóng cửa vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, do là ngày Rằm tháng Giêng, một ngày lễ rất quan trọng với nhiều người, nên người dân vẫn đi lễ, vái vọng cầu an.

Ghi nhận lúc 9h30 sáng ngày 26/2 tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), mặc dù cơ sở tôn giáo này đã đóng cửa, nhưng do là ngày Rằm tháng Giêng nên nhiều người vẫn đi lễ, vái vọng, cầu an trước cổng đền chùa.

Ghi nhận lúc 9h30 sáng ngày 26/2 tại phủ Tây Hồ (quận Tây Hồ), mặc dù cơ sở tôn giáo này đã đóng cửa, nhưng do là ngày Rằm tháng Giêng nên nhiều người vẫn đi lễ, vái vọng, cầu an trước cổng đền chùa.

Mặc dù xe lực lượng chức năng đã chốt chặn trước cổng chính Phủ Tây Hồ và đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tụ tập đông người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chấp hành.

Mặc dù xe lực lượng chức năng đã chốt chặn trước cổng chính Phủ Tây Hồ và đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động người dân hạn chế tụ tập đông người. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không chấp hành.

Một số người còn bỏ cả khẩu trang để vái vọng trước cổng Phủ Tây Hồ.

Một số người còn bỏ cả khẩu trang để vái vọng trước cổng Phủ Tây Hồ.

Tại cổng khác của Phủ Tây Hồ, nhiều người còn lập bàn, đặt lễ và khấn vái.

Tại cổng khác của Phủ Tây Hồ, nhiều người còn lập bàn, đặt lễ và khấn vái.

Thậm chí còn đặt lễ vái vọng từ hàng quán xung quanh Phủ Tây Hồ.

Thậm chí còn đặt lễ vái vọng từ hàng quán xung quanh Phủ Tây Hồ.

Tới gần trưa, lượng người đến vái vọng ngày càng đông.

Tới gần trưa, lượng người đến vái vọng ngày càng đông.

Nhiều người tỏ ra buồn, chán vì không được vào trong Phủ Tây Hồ làm lễ.

Nhiều người tỏ ra buồn, chán vì không được vào trong Phủ Tây Hồ làm lễ.

Ghi nhận tại Chùa Hà (Quận Cầu Giấy), cũng xuất hiện nhiều người dân đến vái vọng, cầu an ngày Rằm tháng Giêng.

Ghi nhận tại Chùa Hà (Quận Cầu Giấy), cũng xuất hiện nhiều người dân đến vái vọng, cầu an ngày Rằm tháng Giêng.

Theo quan sát, số lượng người đến Chùa Hà vắng vẻ hơn so với thời điểm bùng phát dịch Covid-19 năm ngoái.

Theo quan sát, số lượng người đến Chùa Hà vắng vẻ hơn so với thời điểm bùng phát dịch Covid-19 năm ngoái.

Một số người có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch Covid-19 đã vái vọng từ rất xa.

Một số người có ý thức hơn trong việc phòng, chống dịch Covid-19 đã vái vọng từ rất xa.

Tại chùa Trấn Quốc (Quận Tây Hồ), lượng người đến vái vọng, cầu an cũng xuất hiện khá đông.

Tại chùa Trấn Quốc (Quận Tây Hồ), lượng người đến vái vọng, cầu an cũng xuất hiện khá đông.

Ông Nguyễn Văn Đạt (Quận Ba Đình) chia sẻ: “Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng nên tôi đi lễ tại chùa Trấn Quốc. Để hạn chế tụ tập đông người tôi đã phải đứng riêng ra một góc vắng vẻ để vái vọng, cầu an”.

Ông Nguyễn Văn Đạt (Quận Ba Đình) chia sẻ: “Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng nên tôi đi lễ tại chùa Trấn Quốc. Để hạn chế tụ tập đông người tôi đã phải đứng riêng ra một góc vắng vẻ để vái vọng, cầu an”.

Tại đền Quán Thánh (Quận Ba Đình) chỉ xuất hiện lác đác người đến làm lễ, cầu an.

Tại đền Quán Thánh (Quận Ba Đình) chỉ xuất hiện lác đác người đến làm lễ, cầu an.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh hiếm gặp tại Chùa Phúc Khánh trong ngày Đại lễ Cầu an

Khác với vẻ đông đúc như mọi năm, không khí tại chùa Phúc Khánh năm nay cả bên trong và bên ngoài đều vắng vẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Hưng ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN