Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, người dân vẫn tụ tập, ngồi sát nhau nói chuyện

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, nếu ra đường phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, tại một số địa điểm người dân vẫn không đeo khẩu trang và ngồi rất gần nhau.

Chiều qua (25/3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra đường để phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19. Nếu ra đường, người dân phải giữ khoảng cách 2-3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Chiều qua (25/3), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, người dân nên hạn chế ra đường để phòng chống lây nhiễm dịch Covid-19. Nếu ra đường, người dân phải giữ khoảng cách 2-3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, người dân vẫn tụ tập, ngồi sát nhau nói chuyện - 2

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (26/3), đường phố Hà Nội vắng vẻ, hầu hết các quán cà phê đã đóng cửa theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (26/3), đường phố Hà Nội vắng vẻ, hầu hết các quán cà phê đã đóng cửa theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, một số quán người dân vẫn ngồi sát nhau uống cà phê, nói chuyện. Hình ảnh, người dân thưởng thức cà phê tại các quán trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình).

Tuy nhiên, một số quán người dân vẫn ngồi sát nhau uống cà phê, nói chuyện. Hình ảnh, người dân thưởng thức cà phê tại các quán trên phố Hòe Nhai (quận Ba Đình).

Một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu vào sáng nay, nhiều thanh niên ngồi sát nhau uống cà phê sau khi ăn sáng. Gần trưa, chính quyền vận động, quán đã đóng cửa.

Một quán cà phê trên phố Hoàng Cầu vào sáng nay, nhiều thanh niên ngồi sát nhau uống cà phê sau khi ăn sáng. Gần trưa, chính quyền vận động, quán đã đóng cửa.

Cũng trong sáng nay, rất đông người dân đứng sát nhau nhận khẩu trang, nước rửa tay miễn phí do Tổng cục Quản lý thị trường phát tại 91 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).

Cũng trong sáng nay, rất đông người dân đứng sát nhau nhận khẩu trang, nước rửa tay miễn phí do Tổng cục Quản lý thị trường phát tại 91 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm).

Rất nhiều người không đeo khẩu trang vào nhận khẩu trang, nước rửa tay miễn phí.

Rất nhiều người không đeo khẩu trang vào nhận khẩu trang, nước rửa tay miễn phí.

Được biết, sáng nay, Tổng cục Quản lý thị trường phát 5.000 khẩu trang và 200 chai nước rửa tay miễn phí.

Được biết, sáng nay, Tổng cục Quản lý thị trường phát 5.000 khẩu trang và 200 chai nước rửa tay miễn phí.

Theo ghi nhận của PV, chiều qua 25/3 và chiều nay, tại các bến ven Hồ Tây (quận Tây Hồ) rất đông người dân ngồi sát nhau, hóng mát dù Hà Nội đã khuyến cáo người dân giữ khoảng cách 2-3 mét.

Theo ghi nhận của PV, chiều qua 25/3 và chiều nay, tại các bến ven Hồ Tây (quận Tây Hồ) rất đông người dân ngồi sát nhau, hóng mát dù Hà Nội đã khuyến cáo người dân giữ khoảng cách 2-3 mét.

Không những ngồi rất sát nhau mà nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang.

Không những ngồi rất sát nhau mà nhiều người chủ quan không đeo khẩu trang.

Hà Nội: Bất chấp dịch Covid-19, người dân vẫn tụ tập, ngồi sát nhau nói chuyện - 11

Quán trà đá tự phát gần Phủ Tây Hồ ven Hồ Tây rất đông thanh niên ngồi hàng dài, sát nhau và hầu hết không đeo khẩu trang.

Quán trà đá tự phát gần Phủ Tây Hồ ven Hồ Tây rất đông thanh niên ngồi hàng dài, sát nhau và hầu hết không đeo khẩu trang.

Cũng theo ghi nhận vào chiều nay, nhiều người nước ngoài và người Việt Nam bày tiệc ăn uống tại một công viên trên đường Quảng Bá ven Hồ Tây bất chấp dịch bệnh.

Cũng theo ghi nhận vào chiều nay, nhiều người nước ngoài và người Việt Nam bày tiệc ăn uống tại một công viên trên đường Quảng Bá ven Hồ Tây bất chấp dịch bệnh.

Thanh niên đá bóng cùng nhau tại một sân bóng trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân).

Thanh niên đá bóng cùng nhau tại một sân bóng trên đường Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân).

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Hình ảnh quán cà phê ở Hà Nội sau yêu cầu đóng cửa của Chủ tịch thành phố

Tối nay (25/3), nhiều quán cà phê ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách. Các chủ quán cho biết, chưa nhận được yêu cầu đóng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN