Hình ảnh quán cà phê ở Hà Nội sau yêu cầu đóng cửa của Chủ tịch thành phố

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Tối nay (25/3), nhiều quán cà phê ở Hà Nội vẫn mở cửa đón khách. Các chủ quán cho biết, chưa nhận được yêu cầu đóng cửa từ chính quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các nơi tập gym phải dừng hoạt động đến ngày 5/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các nơi tập gym phải dừng hoạt động đến ngày 5/4 để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc tụ tập, vẫn uống cà phê thì nguy cơ lây lan của dịch bệnh nhanh. 

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, việc tụ tập, vẫn uống cà phê thì nguy cơ lây lan của dịch bệnh nhanh. 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, có quán bia khá đông khách.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, nhiều quán cà phê vẫn mở cửa đón khách, có quán bia khá đông khách.

Một chủ quán cà phê trên đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vẫn chưa nhận được yêu cầu đóng cửa từ chính quyền. Nếu có yêu cầu đóng cửa để phòng chống dịch cửa hàng sẵn sàng đóng vào ngày mai.

Một chủ quán cà phê trên đường Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vẫn chưa nhận được yêu cầu đóng cửa từ chính quyền. Nếu có yêu cầu đóng cửa để phòng chống dịch cửa hàng sẵn sàng đóng vào ngày mai.

Hầu hết các quán cà phê mở cửa đón khách nhưng lượng khách đến uống rất ít do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hầu hết các quán cà phê mở cửa đón khách nhưng lượng khách đến uống rất ít do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Do dịch bệnh nên người dân hạn chế ra đường khiến vỉa hè các tuyến phố thông thoáng, các quán cà phê thỉnh thoảng mới có khách vào.

Do dịch bệnh nên người dân hạn chế ra đường khiến vỉa hè các tuyến phố thông thoáng, các quán cà phê thỉnh thoảng mới có khách vào.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà hàng kinh doanh ế ấm, tạm thời đóng cửa. Giới trẻ thường tìm đến các quán cà phê, trà chanh nhưng sau khuyến cáo của UBND thành phố Hà Nội về dịch, người dân ít đến quán cà phê, trà chanh hơn.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà hàng kinh doanh ế ấm, tạm thời đóng cửa. Giới trẻ thường tìm đến các quán cà phê, trà chanh nhưng sau khuyến cáo của UBND thành phố Hà Nội về dịch, người dân ít đến quán cà phê, trà chanh hơn.

Trước đó, ngày 23/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường nếu không có việc gì cần thiết.

Trước đó, ngày 23/3, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nên ở nhà càng nhiều càng tốt, hạn chế ra đường nếu không có việc gì cần thiết.

Một số quán bia vẫn mở cửa đón khách. Hình ảnh quán bia trên đường Lê Đức Thọ có khá nhiều khách ngồi uống bia.

Một số quán bia vẫn mở cửa đón khách. Hình ảnh quán bia trên đường Lê Đức Thọ có khá nhiều khách ngồi uống bia.

Một quán bia mở cửa nhưng vắng khách trên đường Lê Đức Thọ.

Một quán bia mở cửa nhưng vắng khách trên đường Lê Đức Thọ.

Hình ảnh quán cà phê ở Hà Nội sau yêu cầu đóng cửa của Chủ tịch thành phố - 11

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, mọi người ra đường phải giữ khoảng cách 2-3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến ven Hồ Tây rất nhiều người dân (đa số là giới trẻ) ngồi hóng mát rất sát nhau và không đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo, mọi người ra đường phải giữ khoảng cách 2-3 mét và phải đeo khẩu trang để phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại các bến ven Hồ Tây rất nhiều người dân (đa số là giới trẻ) ngồi hóng mát rất sát nhau và không đeo khẩu trang.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu đóng cửa tất cả các quán cà phê đến ngày 5/4

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả quán cà phê, quán bar, nhà hàng, các nơi tập gym phải dừng hoạt động...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN