Giáo viên “đỡ đẻ” cho sản phụ chuyển dạ sinh con bên đường

Sự kiện: Tin ngắn

Trên đường đi dạy về, nhóm giáo viên gặp một sản phụ đang chuyển dạ sắp sinh con nên nhanh chóng đỡ đẻ. Sau khi đỡ đẻ thành công, cháu bé trai nặng hơn 3kg chào đời khỏe mạnh.

Hình ảnh bé trai chào đời cùng các giáo viên hỗ trợ đỡ đẻ (ảnh Khả Hiền)

Hình ảnh bé trai chào đời cùng các giáo viên hỗ trợ đỡ đẻ (ảnh Khả Hiền)

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 15/11, nhóm giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Phà Đánh, THCS Huồi Tụ huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) trên đường đi dạy về qua xã Phà Đánh thì gặp một sản phụ trẻ đang trở dạ sắp sinh.

Lúc này cô Lương Thị May (Giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Phà Đánh) nhanh chóng gọi cho cán bộ y tế bản ra cùng đỡ đẻ. Sau khoảng ít phút, bé trai hơn 3kg chào đời. Tuy nhiên không thấy nhau thai bị đẩy ra, sản phụ đau và mất sức, mặt xanh mướt, yếu ớt, cô May cùng cô giáo Lô Thị Thắm - giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú, THCS Huồi Tụ và người nhà lót vội tấm khăn, đỡ sản phụ lên xe và đưa đến Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn.

Cô giáo Lô Thị Thắm chia sẻ, quãng đường từ nơi đỡ đẻ sản phụ ra cơ sở y tế gần 20km. Đường đến trung tâm y tế khá xa, đường lại đèo nên đi rất khó khăn, phải mất hơn 30 phút mới đến được cơ sở y tế.

“Chiếc xe máy cũ kỹ chở sản phụ mà đường lại đèo dốc nên rất khó khăn, lúc đó ai cũng sợ. Khi đưa sản phụ đến cơ sở y tế chúng tôi rất vui mừng vì mẹ và con an toàn, khỏe mạnh. Nhìn cháu bé mũm mĩm nằm tròn trong vòng tay bà ngoại mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc”, cô Thắm chia sẻ.

Liên quan đến sự việc này, các bác sĩ khoa sản Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn, Nghệ An cho biết, sức khỏe sản phụ và bé trai được các cô giáo đỡ đẻ bên đường đã ổn định sau nhiều giờ được chăm sóc.

Nguồn: [Link nguồn]

Sản phụ sinh con giữa đường, người chồng trở thành bà đỡ bất đắc dĩ

Bé trai ra đời khoẻ mạnh ngay bên đường trong niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngân Khánh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN