Hà Nội: Đột nhập "nghĩa địa" du thuyền, nhà hàng nổi tiền tỷ trên hồ Tây

Sự kiện: Tin ngắn

Hàng loạt du thuyền, tàu thủy trị giá nhiều tỷ đồng bị dừng hoạt động, bỏ hoang đang neo đậu tại một góc hồ Tây.

Năm 2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định tạm dừng các hoạt động kinh hoanh đối với các du thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường. Từ năm 2017, các du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân - quận Tây Hồ - Hà Nội).

Năm 2016, UBND TP Hà Nội ra quyết định tạm dừng các hoạt động kinh hoanh đối với các du thuyền, nhà hàng nổi trên hồ Tây để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường. Từ năm 2017, các du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết tại khu vực Đầm Bảy (phường Nhật Tân - quận Tây Hồ - Hà Nội).

Suốt 4 năm nay, các du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết tại Đầm Bảy, không hoạt động, nằm "đắp chiếu" một chỗ nên đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa, cải tạo.

Suốt 4 năm nay, các du thuyền, nhà hàng nổi được tập kết tại Đầm Bảy, không hoạt động, nằm "đắp chiếu" một chỗ nên đã xuống cấp nghiêm trọng đến mức không thể sửa chữa, cải tạo.

Theo thống kê, có tới 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây với nhiều loại hình, chủng loại tàu, kích thước đa dạng.

Theo thống kê, có tới 13 đơn vị kinh doanh, hoạt động tại khu vực hồ Tây với nhiều loại hình, chủng loại tàu, kích thước đa dạng.

Trong số đó có cả tàu du lịch, tàu thể thao, xuồng máy, nhà nổi, đạp vịt,...

Trong số đó có cả tàu du lịch, tàu thể thao, xuồng máy, nhà nổi, đạp vịt,...

Các du thuyền, tàu, nhà hàng nổi được yêu cầu tập kết tại đây để chờ cơ quan chức năng xử lý.

Các du thuyền, tàu, nhà hàng nổi được yêu cầu tập kết tại đây để chờ cơ quan chức năng xử lý.

Nhưng suốt 4 năm qua, các con tàu, du thuyền vô tình gây ảnh hưởng đến mỹ quan của hồ Tây.

Nhưng suốt 4 năm qua, các con tàu, du thuyền vô tình gây ảnh hưởng đến mỹ quan của hồ Tây.

Nhiều người dân gọi vui khu vực Đầm Bảy là "nghĩa địa du thuyền" giữa lòng Thủ đô.

Nhiều người dân gọi vui khu vực Đầm Bảy là "nghĩa địa du thuyền" giữa lòng Thủ đô.

Trước đây, hồ Tây là địa điểm lý tưởng để khách du lịch đặt chân đến Hà Nội khi có thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống trên du thuyền.

Trước đây, hồ Tây là địa điểm lý tưởng để khách du lịch đặt chân đến Hà Nội khi có thể tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống trên du thuyền.

Suốt 4 năm qua do không được bảo dưỡng, bỏ mặc một góc nên các du thuyền, nhà hàng nổi bị xuống cấp nghiêm trọng.

Suốt 4 năm qua do không được bảo dưỡng, bỏ mặc một góc nên các du thuyền, nhà hàng nổi bị xuống cấp nghiêm trọng.

Du thuyền Tây Long 2 được thiết kế 2 tầng, trước đây du khách có thể sử dụng dịch vụ ăn uống, ngắm cảnh và đi vòng quanh hồ Tây.

Du thuyền Tây Long 2 được thiết kế 2 tầng, trước đây du khách có thể sử dụng dịch vụ ăn uống, ngắm cảnh và đi vòng quanh hồ Tây.

Các nhà hàng nổi cũng trở nên rách nát sau nhiều năm không sử dụng.

Các nhà hàng nổi cũng trở nên rách nát sau nhiều năm không sử dụng.

Cảnh trên một du thuyền.

Cảnh trên một du thuyền.

Tất cả các kết cấu của tàu, du thuyền đều hư hỏng, khó có thể khắc phục, sửa chữa.

Tất cả các kết cấu của tàu, du thuyền đều hư hỏng, khó có thể khắc phục, sửa chữa.

Mặt sàn của một chiếc du thuyền sau nhiều năm "đắp chiếu".

Mặt sàn của một chiếc du thuyền sau nhiều năm "đắp chiếu".

Giờ đây, khu vực này trở thành nơi câu cá giải trí cho người dân.

Giờ đây, khu vực này trở thành nơi câu cá giải trí cho người dân.

Ông Nguyễn Tri Kỷ - một người dân khu vực Tây Hồ chia sẻ: "Những xác tàu này đã tập kết ở đây mấy năm nay trong khi người dân đã ý kiến nhiều về việc di dời hoặc phá bỏ để trả lại không gian, cảnh quan cho hồ Tây".

Ông Nguyễn Tri Kỷ - một người dân khu vực Tây Hồ chia sẻ: "Những xác tàu này đã tập kết ở đây mấy năm nay trong khi người dân đã ý kiến nhiều về việc di dời hoặc phá bỏ để trả lại không gian, cảnh quan cho hồ Tây".

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn nghĩa địa ”quan tài” cây khổng lồ ở Hưng Yên còn nguyên vẹn sau 2.000 năm

Khi nghe tin người dân Động Xá (Hưng Yên) liên tiếp đào được mộ thân cây kỳ lạ, nhiều chuyên gia khảo cổ đã về vùng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Cao Huế - Quỳnh Anh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN