Diện mạo mới của vỉa hè Hồ Gươm sau hơn 2 tháng thi công

Sự kiện: Tin nóng

Hơn 100 công nhân đang gấp rút thi công ngày đêm để hoàn thành lát đá vỉa hè Hồ Gươm vào cuối tháng 8/2020.

Những ngày này, toàn bộ đường dạo, vỉa hè Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được các công nhân gấp rút thi công. Khối lượng lát vỉa gè đã hoàn thành 50%, bờ kè đã hoàn thiện 100% vào sáng nay (20/8). Quận Hoàn Kiếm bắt đầu thi công lát đá vỉa hè Hồ Gươm - đoạn gần nhà hàng Thuỷ Tạ, từ cuối tháng 5/2020. Đây là một trong những hạng mục của đề án chỉnh trang Hồ Gươm đã được thành phố phê duyệt.

Những ngày này, toàn bộ đường dạo, vỉa hè Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang được các công nhân gấp rút thi công. Khối lượng lát vỉa gè đã hoàn thành 50%, bờ kè đã hoàn thiện 100% vào sáng nay (20/8). Quận Hoàn Kiếm bắt đầu thi công lát đá vỉa hè Hồ Gươm - đoạn gần nhà hàng Thuỷ Tạ, từ cuối tháng 5/2020. Đây là một trong những hạng mục của đề án chỉnh trang Hồ Gươm đã được thành phố phê duyệt.

Đoạn gần nhà hàng Thủy Tạ đã hoàn thành lát vỉa hè và cải tạo bờ kè bằng đá hoa cương (đá granite). Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng chỉ huy công trình, cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị phải đảm bảo các tiêu chí như không thay đổi mực nước hồ, giữ nguyên hiện trạng cây xanh xung quanh và đặc biệt là đạt yêu cầu cho công trình cấp quốc gia đặc biệt.

Đoạn gần nhà hàng Thủy Tạ đã hoàn thành lát vỉa hè và cải tạo bờ kè bằng đá hoa cương (đá granite). Ông Hoàng Đức Thảo, Tổng chỉ huy công trình, cho biết, trong quá trình thi công, đơn vị phải đảm bảo các tiêu chí như không thay đổi mực nước hồ, giữ nguyên hiện trạng cây xanh xung quanh và đặc biệt là đạt yêu cầu cho công trình cấp quốc gia đặc biệt.

Vỉa hè quanh Hồ Gươm đoạn song song với phố Lê Thái Tổ đã có diện mạo mới. Ông Nguyễn Xuân Long (trú tại quận Hoàn Kiếm) cho biết, diện mạo mới của hồ Gươm khiến ông rất hài lòng. “Hiện tại, vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang, nhưng những đoạn đã hoàn thành tôi thấy rất đẹp. Việc cải tạo này không những cải thiện mỹ quan lịch sử mà còn khiến người dân đi dạo quanh Hồ Gươm thoải mái, yên tâm hơn, vì trước kia bờ kè nhiều đoạn xuống cấp, gây nguy hiểm”, ông Long nói.

Vỉa hè quanh Hồ Gươm đoạn song song với phố Lê Thái Tổ đã có diện mạo mới. Ông Nguyễn Xuân Long (trú tại quận Hoàn Kiếm) cho biết, diện mạo mới của hồ Gươm khiến ông rất hài lòng. “Hiện tại, vẫn còn nhiều đoạn ngổn ngang, nhưng những đoạn đã hoàn thành tôi thấy rất đẹp. Việc cải tạo này không những cải thiện mỹ quan lịch sử mà còn khiến người dân đi dạo quanh Hồ Gươm thoải mái, yên tâm hơn, vì trước kia bờ kè nhiều đoạn xuống cấp, gây nguy hiểm”, ông Long nói.

Bờ kè Hồ Gươm dài gần 1.500m đã hoàn thành vào sáng nay. Vật liệu được sử dụng là các khối bê tông đúc sẵn cốt sợi. Đặc điểm của bê tông đúc sẵn cốt sợi là không dùng thép nên chống thấm, chống ngấm và ăn mòn. Mỗi cấu kiện cao 2,5m; nặng 2,5 tấn đã được thí điểm trước đó tại hồ Trúc Bạch.

Bờ kè Hồ Gươm dài gần 1.500m đã hoàn thành vào sáng nay. Vật liệu được sử dụng là các khối bê tông đúc sẵn cốt sợi. Đặc điểm của bê tông đúc sẵn cốt sợi là không dùng thép nên chống thấm, chống ngấm và ăn mòn. Mỗi cấu kiện cao 2,5m; nặng 2,5 tấn đã được thí điểm trước đó tại hồ Trúc Bạch.

Đoạn vỉa hè đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ nhìn rộng rãi sau khi lát đá hoa cương.

Đoạn vỉa hè đối diện với tượng đài Lý Thái Tổ nhìn rộng rãi sau khi lát đá hoa cương.

Công nhân trồng hoa tại những khu vực đã hoàn thiện lát đá.

Công nhân trồng hoa tại những khu vực đã hoàn thiện lát đá.

Diện mạo mới của vỉa hè Hồ Gươm sau hơn 2 tháng thi công - 7

Một công nhân cho biết, việc lát đá khó khăn hơn lát gạch bởi viên đá nặng, không thấm nước, lại đặt vào lớp vữa nhão hay bị xô khỏi vị trí, nên thời gian lắp đá này gấp đôi thời gian lát gạch.

Một công nhân cho biết, việc lát đá khó khăn hơn lát gạch bởi viên đá nặng, không thấm nước, lại đặt vào lớp vữa nhão hay bị xô khỏi vị trí, nên thời gian lắp đá này gấp đôi thời gian lát gạch.

Các khối đá to dùng để ốp viền vỉa hè có trọng lượng lên đến 100kg. Loại đá này có ưu điểm là độ bền cao, chịu được lực va đập mạnh, ít phai màu, không bị ẩm mốc và dễ dàng vệ sinh, chống trơn trượt...

Các khối đá to dùng để ốp viền vỉa hè có trọng lượng lên đến 100kg. Loại đá này có ưu điểm là độ bền cao, chịu được lực va đập mạnh, ít phai màu, không bị ẩm mốc và dễ dàng vệ sinh, chống trơn trượt...

Hiện hạng mục lát đá lối đi, vườn hoa quanh khu vực Hồ Gươm đã thực hiện được 50% tiến độ.

Hiện hạng mục lát đá lối đi, vườn hoa quanh khu vực Hồ Gươm đã thực hiện được 50% tiến độ.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, kè hồ là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm. Bờ kè sau khi chỉnh trang vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ. Dự kiến đến 31/8, tất cả các hạng mục quanh Hồ Gươm sẽ thi công xong, cuối tháng chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh để hoàn thiện dự án.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, kè hồ là hạng mục quan trọng nhất của dự án cải tạo, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm. Bờ kè sau khi chỉnh trang vẫn giữ được dáng vẻ mềm mại đặc trưng ven hồ. Dự kiến đến 31/8, tất cả các hạng mục quanh Hồ Gươm sẽ thi công xong, cuối tháng chỉnh trang bồn hoa, tiểu cảnh để hoàn thiện dự án.

Nguồn: [Link nguồn]

Cận cảnh vòng cung bờ kè khối bê tông 'khổng lồ' vừa kết nối ở Hồ Gươm

Sau khi hợp nối 3 mũi thi công được hợp nối vào nhau, bờ kè Hồ Gươm từ những cấu kiện bê tông cốt sợi tạo nên một...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hồng Phú ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN