Dịch Covid-19 tối 9/4: Bệnh nhân số 251 ở Hà Nam phải chuyển viện do mắc bệnh nền nặng

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Mắc Covid-19 trong khi có bệnh nền nặng, bệnh nhân số 251 tại Hà Nam đã được chuyển lên Hà Nội điều trị.

Mời độc giả đón đọc bản tin tổng hợp về dịch bệnh Covid-19 vào lúc 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

+ Sáng 9/4, bệnh nhân số 251 (64 tuổi, trú tại thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hà Nam lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân yếu do tuổi cao, nhiều bệnh nền như: gout, xơ gan, thiếu máu, giảm cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ, nghiện rượu...

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam cho biết thêm, 99 mẫu xét nghiệm của các trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại tỉnh gửi đi đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này, có 2 trường hợp về từ vùng có dịch ở nước ngoài, 5 người liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, 92 trường hợp còn lại là những người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân số 251.

+ Tính đến 19h30 tối 9/4, Việt Nam ghi nhận 255 ca nhiễm Covid-19 (tăng 4 ca so với 24h trước), chưa có trường hợp nào tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ (TP.HCM) đã khỏi bệnh. Như vậy, Việt Nam đã chữa trị khỏi cho 128 bệnh nhân nhiễm Covid-19.

+ UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản yêu cầu tất cả công dân của tỉnh nếu không có việc cần thiết không nên đi đến những vùng có dịch như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh có ca nhiễm Covid-19. Trong trường hợp đặc biệt buộc phải đi đến các địa phương trên, người dân phải báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, thành phố.

Ngoài ra, khi đi từ các khu vực trên về, người dân phải đi cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục tự cách ly tại nhà 14 ngày. UBND tỉnh Bắc Giang cũng yêu cầu kéo dài thời gian cách ly từ 14 ngày lên 28 ngày đối với những người có yếu tố dịch tễ từ Bệnh viện Bạch Mai.

+ Liên quan đến vụ thuyền trưởng người Bungary của tàu Tianjin Highway (loại tàu Ro-Ro) đột tử trước khi cập cảng Hải Phòng, Sở Y tế Hải Phòng cho biết, kết quả xét nghiệm 23 thủy thủ đoàn trên tàu đều âm tính với Covid-19.

+ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai cho biết, 7/9 hành khách là người trú tại Lào Cai đi cùng trên chuyến xe khách S.V (chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai) với bệnh nhân số 208 V.T.L (SN 1982, trú tại khu 3 xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, là nhân viên Công ty Trường Sinh) có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19; 2 trường hợp còn lại mới liên lạc được, sẽ tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm.

+ Nữ bệnh nhân 64 tuổi là bác gái bệnh nhân số 17 (phố Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội) có diễn biến nặng từ đêm 7/4. Bệnh nhân 3 lần ngừng tuần hoàn. Hiện bệnh nhân vẫn duy trì thở máy, tuy nhiên các chuyên gia cũng cân nhắc, xem xét việc có cần can thiệp lại ECMO (tim phổi nhân tạo) cho bệnh nhân này hay không.

+ Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học Đại học Southampton (Anh) cho biết, virus SARS-CoV-2 chỉ có khả năng "đánh rồi chạy" và không được bảo vệ khỏi hệ thống miễn dịch như một số loại virus khác.

Họ giải thích "lá chắn yếu hơn" đồng nghĩa với việc "có ít trở ngại hơn cho hệ thống miễn dịch trong cơ thể người để vô hiệu hóa loại virus này bằng kháng thể". Và đó là "một thông điệp rất đáng khích lệ cho sự phát triển vaccine", dù quá trình này phải ít nhất 1 năm mới hoàn thành.

+ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đánh giá, trong năm 2020, thương mại thế giới sẽ suy giảm tới 13%, lớn hơn cả mức giảm trong thời kỳ Đại suy thoái giai đoạn từ 2008 đến 2009 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thậm chí, WTO còn cảnh báo nguy cơ về một tình cảnh ảm đạm hơn nhiều. Theo đó, thương mại thế giới sẽ giảm tới 32%, ngang với mức giảm trong khoảng thời gian xảy ra cuộc Đại khủng hoảng từ năm 1929 đến 1932.

+ Tính đến hết ngày 8/4, nước Anh ghi nhận 60.733 ca nhiễm Covid-19 và 7.097 ca tử vong. Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) tại Trường Y của Đại học Washington ở Seattle (Mỹ) đã thực hiện mô hình dự đoán rằng Anh sẽ là nước hứng chịu tổn thất lớn nhất về sinh mạng vì Covid-19 ở châu Âu với khoảng 66.314 người tử vong vì Covid-19 ở Anh cho đến đầu tháng 8.

+ Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Twitter rằng, 450.000 bộ quần áo bảo hộ được sản xuất ở Việt Nam đã đến Dallas, bang Texas và gửi lời cảm ơn Việt Nam.

+ Ba du học sinh Việt Nam sẽ bị trục xuất khỏi Hàn Quốc vì vi phạm quy tắc tự cách ly chống dịch Covid-19, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc hôm 9/4.

Nhóm 3 du học sinh Việt, đang trong giai đoạn tự cách ly 14 ngày, bị cáo buộc trốn ra ngoài và tới một công viên ở thành phố Gunsan, cách thủ đô Seoul 270km về phía đông nam hôm 3/4, và đã ở đó trong khoảng 5 tiếng. Nhóm này đã để điện thoại di động ở nhà để tránh bị theo dõi bằng hệ thống định vị GPS nhưng mọi chuyện vẫn bại lộ sau khi giới chức địa phương gọi một cuộc điện thoại bàn kiểm tra và không có ai nhấc máy.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Kết quả xét nghiệm thủy thủ đoàn của con tàu có thuyền trưởng đột tử

Liên quan đến vụ thuyền trưởng người Bungary của tàu Tianjin Highway (loại tàu Ro-Ro) đột tử trước khi cập cảng Hải Phòng,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Triệu Quang ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN